Hà Nội: Nội dung tố cáo Bí thư huyện Phú Xuyên chưa có cơ sở

Công an huyện Phú Xuyên đã nhiều lần mời người có đơn tố cáo Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên lên phối hợp xác minh. Tuy nhiên đến nay, vẫn chưa có căn cứ nào về nội dung tố cáo.

Vừa qua, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Sông Hồng (gọi tắt là Công ty Sông Hồng) đã có đơn tố cáo bà Phạm Hải Hoa, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên (Hà Nội) dùng quyền lực của mình để “bức tử” doanh nghiệp.

Trong đơn, ông Đồng Đức Khuê - Giám đốc Công ty Sông Hồng cho rằng, từ năm 2016 đến nay việc kinh doanh trong lĩnh vực công trình xây dựng tại địa bàn huyện Phú Xuyên của Công ty gặp nhiều khó khăn; nguyên nhân được cho là do bà Phạm Hải Hoa, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên gây khó khăn cho doanh nghiệp; thậm chí bà Hoa còn chỉ đạo thu phần trăm (%) rất cao; thường xuyên gợi ý, lợi dụng mượn tiền của Doanh nghiệp nhưng không trả…

Để tìm hiểu nội dung tố cáo trên, ngày 10/12, phóng viên đã làm việc với Công an huyện Phú Xuyên. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công an huyện cho biết, cơ quan này đã nhận được đơn kêu cứu của ông Đồng Đức Khuê - Giám đốc Cty Sông Hồng về nội dung trên và đã mời ông Đồng Đức Khuê đến phối hợp xác minh nội dung đơn. Tuy nhiên trong 4 lần mời, ông Khuê chỉ có mặt một lần, 3 lần vắng mặt thì chỉ một lần có lý do chính đáng. Đến nay, ông Khuê chưa đưa ra được căn cứ nào để làm cơ sở chứng minh cho nội dung mà ông “kêu cứu”, tố cáo bà Phạm Hải Hoa. Công an huyện Phú Xuyên đã báo cáo nội dung đơn của ông Đồng Đức Khuê lên Công an thành phố Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Hải Hoa, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên cho rằng, nội dung tố cáo của ông Đồng Đức Khuê là không đúng sự thật, có ý đồ bôi xấu, làm giảm uy tín lãnh đạo của Bí thư Huyện ủy. Tuy nhiên, gần đây, có cơ quan báo chí đã dựa vào nội dung đơn này đăng tải thông tin hoàn toàn một chiều, chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu quy chụp, dẫn đến việc hiểu nhầm trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ huyện Phú Xuyên và uy tín cá nhân người bị tố cáo; tác động xấu đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương.

Bà Phạm Hải Hoa trao đổi với phóng viên về nội dung đơn tố cáo. Ảnh: BA

Bà Phạm Hải Hoa cũng chia sẻ thêm rằng, bà là cán bộ thuộc diện quản lý của Thành ủy nên việc đăng thông tin một chiều không chỉ gây hiểu nhầm về cá nhân mà còn ảnh hưởng không tốt đến Đảng bộ, do vậy, bà sẽ có văn bản kiến nghị gửi cơ quan chức năng về việc cơ quan báo chí đưa tin không có kiểm chứng.

Còn nhớ, hồi tháng 4/2012, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên là điểm nóng về tranh chấp đất đai giữa người dân hai thôn Tư Sản và Lưu Thượng. Lúc này, đồng chí Phạm Hải Hoa đang là Trưởng Ban dân vận Huyện ủy Phú Xuyên, đã được tin tưởng giao trọng trách làm Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc. Sau hơn một tháng nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Hải Hoa đã phối hợp “hóa giải” được tình hình tại xã Phú Túc. Người dân hai thôn Tư Sản và Lưu Thượng trở lại hài hòa, cùng nhau thương thảo trong tinh thần xây dựng để giải quyết tranh chấp và đoàn kết xây dựng quê hương./

Năm 2018, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Xuyên (Hà Nội); sự cố gắng nỗ lực, đồng thuận của nhân dân, của huyện đã đạt được những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 8.571,8 tỷ đồng, bằng 106,8% so với năm 2017, trong đó: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 1.479,4 tỷ, bằng 102,02% so với năm 2017. Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 5.737,6 tỷ đồng; bằng 107,9% so với năm 2017. Giá trị sản xuất Thương mại - Dịch vụ đạt 1.354,8 tỷ đồng; bằng 107,67% so với năm 2017.

Phú Xuyên nghiêm túc thực hiện chủ đề năm 2018: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Xây dựng và ban hành Chương trình công tác cụ thể, cập nhật kịp thời các nhiệm vụ của Thành phố và Huyện ủy; đồng thời chỉ đạo triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm, đem lại kết quả rõ nét trong phát triển kinh tế, xã hội.

B.A

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ha-noi-noi-dung-to-cao-bi-thu-huyen-phu-xuyen-chua-co-co-so--55741.htm