Hà Nội: Nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, ngành Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch hấp dẫn nhằm thu hút và chuẩn bị chu đáo cho việc đón khách du lịch đến Thủ đô Hà Nội trong 5 ngày nghỉ lễ.

Khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút đông người dân và du khách chụp ảnh. Ảnh. M.H
Sôi nổi các hoạt động
Ngày 25-4, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong không khí hân hoan chào mừng Đại lễ kỷ niệm, trên địa bàn Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày chuyên đề phục vụ nhân dân và du khách.
Điển hình là sự kiện “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam” (từ ngày 1-4 đến 4-5-2025) và sự kiện “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2025” (từ ngày 17-4 đến 20-4-2025) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; triển lãm “Kể” - Thiết kế trẻ trong lòng di sản (từ ngày 8 đến 16-4 tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám); chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại khu phố cổ Hà Nội (từ ngày 18-4 đến hết tháng 5-2025).
Tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm) sẽ diễn ra hoạt động trưng bày nghề mây tre đan với chủ đề “Made of Tre”; trưng bày các tác phẩm sắp đặt nghệ thuật về phố nghề Hàng Bạc của họa sĩ Thế Sơn tại đình Kim Ngân; trưng bày giới thiệu nghề khảm trai Chuyên Mỹ và tổ chức các buổi workshop trải nghiệm; triển lãm ảnh với chủ đề “Ký ức và huyền thoại”. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (số 22 Hàng Buồm) sẽ tổ chức triển lãm tranh cổ động.

Trưng bày tại di tích Nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: Hoàng Lân
Tại Trung tâm Thông tin Di sản Phố cổ (số 28 Hàng Buồm) sẽ diễn ra hoạt động trưng bày giới thiệu và giao lưu văn hóa - du lịch giữa Hà Nội và Phú Yên. Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm sẽ tổ chức hoạt động trưng bày, triển lãm “Khám phá lịch sử Hồ Gươm”. Tại biệt thự số 46 Hàng Bài, không gian sắp đặt triển lãm “Khám phá di sản” sẽ chính thức mở cửa đón khách.
Dịp này, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề “Non sông liền một dải” (từ ngày 22-4 đến tháng 8-2025). Khu di tích Hoàng thành Thăng Long sẽ tổ chức trưng bày triển lãm với chủ đề “Con đường thống nhất” và biểu diễn múa rối nước miễn phí phục vụ du khách từ ngày 29-4. Tại Công viên Thiên Đường Bảo Sơn, Lễ hội Cowboy Town 2025 cũng sẽ chính thức diễn ra, góp phần tạo nên không khí sôi động cho kỳ nghỉ lễ.
Bảo đảm an toàn cho du khách
Theo Sở Du lịch Hà Nội, để bảo đảm cho du khách vui chơi dịp nghỉ lễ, hiện nay các khu vực công cộng, vườn hoa, công viên trong thành phố đã được cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường công tác bảo vệ môi trường nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi của nhân dân.

Dịp này, khắp phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa. Ảnh: M.H
Cụ thể, khu vực quanh Nhà hát Lớn thành phố vừa khánh thành dự án cải tạo vườn hoa Cổ Tân với điểm nhấn là tác phẩm nghệ thuật “Hồi sinh”. Tác phẩm lấy ý tưởng từ việc chuyển hóa đời sống của cây xà cừ hơn 60 năm tuổi bị cơn bão Yagi quật ngã vào năm 2024. Đây dự kiến sẽ trở thành điểm check-in thú vị cho du khách và người dân Thủ đô trong dịp lễ năm nay.
Một trong những hoạt động thường niên và cũng là điểm nhấn trong dịp nghỉ lễ là vào hai ngày 30-4 và 1-5, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Lăng tổ chức phát nước uống, sữa và bánh mì miễn phí phục vụ nhân dân và du khách đến viếng Bác. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội cũng tổ chức bắn pháo hoa trong chương trình chính luận nghệ thuật “Hẹn ước Bắc Nam” và chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Vang mãi khúc khải hoàn” tại khu vực đường đua F1 (quận Nam Từ Liêm) và khu vực sân khấu đa năng Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng).
Khu vực ngoại thành Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn dịp này. Du khách có thể tham gia các chương trình trải nghiệm đặc sắc như: Chương trình “Hào khí Việt Nam” tại khu nghỉ dưỡng Làng Mô Retreat; chương trình du lịch độc đáo “Khám phá bản sắc Ba Vì” với các hoạt động giới thiệu văn hóa người Mường, trị liệu dưỡng sinh bằng lá thuốc của người Dao. Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, khu vực ngoại thành với các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đang được đẩy mạnh. Hà Nội kỳ vọng sẽ xây dựng thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, đồng thời chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa và thúc đẩy yếu tố cộng đồng trong phát triển du lịch bền vững.
Về hoạt động lưu trú, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các khách sạn trên địa bàn Thủ đô tung ra nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá và tặng kèm một số dịch vụ hấp dẫn nhằm thu hút khách lưu trú.
Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ, Sở Du lịch Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định pháp luật về du lịch; chủ động kiểm tra, bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ; niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang khẳng định, ngành du lịch Hà Nội nỗ lực phục vụ chu đáo, đáp ứng tối đa nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ ngơi của nhân dân và du khách, góp phần khẳng định vị thế Thủ đô là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.