Hà Nội: nguy cơ lan rộng bệnh dịch tả lợn châu Phi

Từ giữa tháng 6/2025 đến nay, Hà Nội liên tục ghi nhận sự gia tăng của các ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nhận định và dự báo tình hình cho thấy, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong thời gian tới là rất cao.

18 xã, phường có dịch

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, trong năm 2025, ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trên địa bàn TP được ghi nhận vào ngày 16/6/2025 tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín (nay là xã Thượng Phúc). Đến ngày 19/7/2025, ổ dịch trên đã qua 21 ngày không phát sinh con ốm, chết, dương tính với virus.

Tuy nhiên sau đó, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã liên tiếp xảy ra tại 17 xã, phường khác. Cụ thể là các xã, phường: Cổ Đô, Ba Vì, Bất Bạt, Suối Hai, Đoài Phương, Yên Xuân, Yên Lãng, Vật Lại, Quảng Oai, Dương Hòa, Đa Phúc, Chương Dương, Sóc Sơn, Phúc Sơn, Phúc Lộc và phường Sơn Tây, Tùng Thiện.

Giám sát tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi tại một hộ chăn nuôi ở xã Phúc Thọ (TP Hà Nội).

Giám sát tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi tại một hộ chăn nuôi ở xã Phúc Thọ (TP Hà Nội).

Lũy kế đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 316 hộ/112 thôn/18 xã, phường. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là 6.613 con, tổng trọng lượng hơn 412 tấn. Đáng lo ngại, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội Ngô Đình Loát nhận định, nguy cơ bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi là rất cao.

Nguyên nhân là bởi từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cả nước vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường và đã xảy ra tại nhiều tỉnh, TP, trong đó có những tỉnh tiếp giáp với Hà Nội. “Virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao, trong khi chưa có vaccine phòng bệnh cho đàn lợn sinh sản. Công tác phúc kiểm, kiểm dịch nhập đối với động vật, sản phẩm động vật vào Hà Nội còn khó khăn, bất cập…” - ông Ngô Đình Loát nói thêm.

Đặc biệt, tình trạng buôn bán, vận chuyển, nhập lậu động vật không rõ nguồn gốc, động vật mắc bệnh, chưa qua kiểm dịch có diễn biến phức tạp. Nhiều tuyến đường mới mở có đường ngang, lối tắt, không có chốt kiểm soát nên các phương tiện vận chuyển thường lựa chọn để di chuyển nhằm né tránh sự kiểm soát của các Chốt Kiểm dịch liên ngành...

Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, thời gian qua, công tác phòng, chống được Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tập trung chỉ đạo, phối hợp với cấp cơ sở triển khai quyết liệt. Ngay khi nhận được thông tin bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn các xã, Sở chỉ đạo lãnh đại Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y cùng phòng chuyên môn xuống cơ sở làm việc tại UBND các xã về công tác phòng chống dịch để tập trung dập dịch, không để lây lan diện rộng.

Chủ tịch UBND xã Suối Hai Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết, thời gian qua trên địa bàn ghi nhận một số hộ chăn nuôi có lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi. Sau khi phát hiện, chính quyền địa phương phối hợp cơ quan chuyên môn tổ chức tiêu hủy ngay toàn bộ số lợn chết, lợn mắc bệnh, không để mất vệ sinh gây ô nhiễm môi trường.

“Chính quyền địa phương tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn lợn đến từng thôn, xóm, hộ chăn nuôi để phát hiện, xử lý kịp thời khi có phát sinh dịch bệnh. Đến nay, cơ bản tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát…” - ông Nguyễn Ngọc Mạnh nói thêm.

Cùng với xã Suối Hai, hiện nay, các phường, xã trên địa bàn Hà Nội đang đẩy mạnh tuyên truyền về diễn biến tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi; tập trung vào các dấu hiệu nhận biết, mức độ nguy hiểm; biện pháp phòng, chống dịch bệnh cũng như các quy định của pháp luật có liên quan để người dân nắm bắt và phối hợp thực hiện.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, hiện nay tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi rất phức tạp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo rất quyết liệt về công tác phòng, chống.

Trong thời gian tới, Sở đề nghị Đảng ủy - UBND các xã, phường huy động hệ thống chính trị chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Trung ương và TP Hà Nội. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành có liên quan trên địa bàn xã tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện và khoanh vùng xử lý triệt để nếu có phát sinh ổ dịch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng đề nghị các xã, phường thành lập các Tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, giám sát địa bàn, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vứt gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết và sản phẩm của chúng ra môi trường theo quy định của pháp luật.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công điện số 10/CĐ-UBND về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường huy động các lực lượng, nguồn lực hợp pháp để kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế phát sinh ổ dịch mới.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP Hà Nội và trước pháp luật nếu để dịch bệnh bùng phát, gây thiệt hại nghiêm trọng do thiếu trách nhiệm, lơ là, chủ quan trong chỉ đạo, điều hành...

Tùng Nguyễn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-nguy-co-lan-rong-benh-dich-ta-lon-chau-phi.794441.html