Hà Nội công bố hơn 81.000 chỉ tiêu lớp 10 công lập
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa chính thức ban hành các quyết định số về chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027. Điểm đáng chú ý nhất là sự dịch chuyển trong chỉ tiêu lớp 10 công lập và những thay đổi về điều kiện hộ khẩu. Đây là thông tin quan trọng định hình chiến lược đăng ký nguyện vọng của hơn 100.000 thí sinh Thủ đô năm nay.
Phương Huyền
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-cong-bo-hon-81000-chi-tieu-lop-10-cong-lap-392983.htm
Tin nóng
Phú Thọ yêu cầu hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục trước năm học mới, không làm gián đoạn việc học của học sinh.
Trúng tuyển Đại học Thanh Hoa với số điểm 694/750 trong kỳ thi gaokao, Xu Yifang gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi chưa từng đi học thêm.
Trong thời đại ngày nay, việc giáo dục học sinh bắt đầu từ xây dựng văn hóa học đường góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhà trường.
Với nhiều thế hệ sinh viên Trường đại học Luật (Đại học Huế), các câu lạc bộ, đội, nhóm không đơn thuần là nơi tham gia các hoạt động ngoại khóa. Đó là nơi họ viết thanh xuân của mình bằng kỷ niệm và những trải nghiệm đáng nhớ, bằng sự trưởng thành và những ước mơ đang từng ngày được chắp cánh.
Dự thảo của Bộ GD&ĐT khuyến khích học sinh tự nguyện đăng ký tham gia ít nhất một môn thể thao và một loại hình nghệ thuật hoặc một nhạc cụ phù hợp với sở thích, năng lực và tình trạng sức khỏe.
Theo đề xuất, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thực hiện các khoản thu của cơ sở giáo dục hoặc tiếp nhận, quản lý các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục.
Tin mới
Lớp 12 Hóa 1 của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam gây ấn tượng mạnh khi có 3 học sinh cùng giành Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2026.
Năm học 2025 - 2026 khép lại với nhiều dấu ấn của giáo dục tiểu học Lâm Đồng khi chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tiếp tục đi vào chiều sâu, cùng những bước tiến trong STEM, năng lực số, ngoại ngữ và đổi mới phương pháp dạy học.
Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh và phối hợp giáo dục giữa gia đình với cơ sở giáo dục. Trong đó, Bộ đề xuất cấm ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra thu hộ các khoản cho nhà trường nhằm tránh lạm thu.
Ngày 21.7, Cục báo chí, Bộ VHTTDL đã ban hành Công văn số 137/BC-TTPC về việc tăng cường trách nhiệm của cơ quan chủ quản trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí thuộc quyền.
Ngay sau khi có chủ trương, hai xã biên giới ở Đắk Lắk đã tiên phong sáp nhập các cơ sở giáo dục trên địa bàn, giảm 60% cấp trưởng.
Từ việc tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống, xây dựng mô hình dạy tiếng Việt trực tuyến đến triển khai dự án nâng cao năng lực cho thanh thiếu niên gốc Việt, chị Phan Thị Quỳnh Trang đang góp phần giúp thế hệ trẻ người Việt tại Canada gìn giữ bản sắc, phát triển tri thức và tăng cường gắn kết với quê hương Việt Nam.
Ngày 22/7/2026, tại thành phố Leipzig, Cộng hòa liên bang Đức, đoàn các trường Đại học và Cao đẳng của Bộ Công Thương đã có buổi trao đổi chuyên sâu với các cán bộ quản lý giáo dục và một số cơ sở giáo dục của thành phố Leipzig.













