Hà Lan trục xuất nhà ngoại giao Nga, đóng cửa phái bộ thương mại

Động thái trục xuất một số nhà ngoại giao Nga của Hà Lan xuất phát từ những lo ngại về hoạt động gián điệp cũng như tranh cãi về thị thực ngoại giao.

Đại sứ quán Nga ở The Hague, Hà Lan. (Nguồn: CC-BY-SA)

Hà Lan ngày 18/2 đã yêu cầu "một số" nhà ngoại giao Nga rời khỏi đất nước trong vòng hai tuần.

Bộ trưởng Ngoại giao Wopke Hoekstra cho biết, văn phòng thương mại của Nga tại Amsterdam cũng sẽ phải đóng cửa trước ngày 21/2.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Hà Lan cáo buộc Nga cố gắng cài gián điệp ở Hà Lan, nơi cũng là trụ sở của các tổ chức quốc tế, trong đó có Tòa án Hình sự quốc tế và Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW).

Trong một tuyên bố, ông Wopke Hoekstra nói: "Nga tiếp tục tìm cách bí mật đưa các nhân viên tình báo vào Hà Lan dưới vỏ bọc ngoại giao. Chúng tôi không thể và sẽ không cho phép điều đó diễn ra.

Bên cạnh đó, Nga từ chối cấp thị thực cho các nhà ngoại giao Hà Lan, những người sẽ làm việc tại lãnh sự quán ở St Petersburg hoặc đại sứ quán ở Moscow".

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, Hà Lan đã trục xuất 17 nhà ngoại giao Nga vì nghi ngờ hoạt động gián điệp, và để đáp trả, Moscow đã trục xuất một số nhà ngoại giao Hà Lan khỏi Nga.

Ngoại trưởng Hoekstra cho biết, hai nước sau đó đã đồng ý tiếp nhận các nhà ngoại giao mới, nhưng Nga đang từ chối cấp thị thực.

Do đó, Hà Lan sẽ đóng cửa lãnh sự quán ở St. Petersburg vào ngày mai, 20/2 vì thiếu nhân viên.

Hà Lan quyết định hạn chế số lượng nhân viên ngoại giao tại đại sứ quán Nga ở The Hague để phù hợp với số lượng nhân viên tại đại sứ quán Hà Lan ở Moscow.

Moscow cho biết sẽ đáp trả động thái của The Hague.

(theo Reuters, DPA, RIA)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ha-lan-truc-xuat-nha-ngoai-giao-nga-dong-cua-phai-bo-thuong-mai-217138.html