Trong 2 ngày, 3-4/7, trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn,gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và tài sản của nhân dân. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang ước tính mưa lớn gây thiệt hại khoảng 15,5 tỷ đồng.
Từ ngày 3-4/7, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước và nhân dân, ước tổng thiệt hại lên đến hơn 8,5 tỷ đồng.
Từ đêm mùng 2 đến trưa 4-7, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn, gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, tài sản của nhân dân và các công trình công cộng. Ước tổng thiệt hại lên đến hơn 8,5 tỷ đồng. Trong đó, những địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Bắc Quang, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì và Mèo Vạc.
Mưa lớn trong 2 ngày 2-3/7 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố.
Ngày 4/7, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, mưa to xảy ra trong những ngày qua đã gây sạt lở đất, làm sập nhà lưu trú của Trạm Y tế xã Nậm Ban. Rất may không có thương vong về người.
Trong 2 ngày 2 và 3/7, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa to kéo dài trong nhiều giờ, nước thượng nguồn đổ về lớn khiến nhiều địa phương trong tỉnh bị ngập úng cục bộ, sạt lở đất, gây ách tắc giao thông, thiệt hại nhiều công trình phúc lợi và tài sản của nhân dân.
Trong hai ngày 2 và 3/7, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa to kéo dài trong nhiều giờ, nước thượng nguồn đổ lớn về khiến nhiều địa phương trong tỉnh bị ngập úng cục bộ, sạt lở đất, gây thiệt hại.
Mưa lớn khiến Quốc lộ 2 đoạn qua địa phận thị trấn Vị Xuyên và thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) bị ngập sâu, lực lượng CSGT đã có mặt tại các điểm ngập úng, sạt lở đất để điều tiết giao thông.
Trận mưa lớn kéo dài từ ngày 2 đến ngày 3-7 tại TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) đã gây ngập úng cục bộ ở một số tuyến đường trên địa bàn, có nơi nước ngập lên tới 1 mét.
Đêm qua và sáng sớm nay (3/7), nhiều nơi thuộc tỉnh Hà Giang có mưa lớn, nước lũ tràn về gây ngập úng, sạt lở, giao thông bị chia cắt.
Mộ số nơi tại Hà Giang bị ngập do trận mưa lớn từ đêm qua 2/7, gây ảnh hưởng đến giao thông và cuộc sống của người dân trên địa bàn.
Trong 2 ngày 2 - 3/7, mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã khiến nhiều địa phương ở Hà Giang bị ngập úng cục bộ.
Mưa lũ xảy ra liên tiếp những ngày qua gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Riêng từ ngày 9 - 11/6, mưa lũ đã khiến 3 người chết trên 1.400 ngôi nhà bị ảnh hưởng; hơn 278 ha lúa, rau màu bị thiệt hại; hàng chục nghìn m3 đất, đá sạt lở trên các tuyến đường từ quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã.
Chiều 13/6, Công an tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất đá và ngập úng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Từ đêm 8/6 đến sáng 10/6, do ảnh hưởng của rãnh thấp nhiệt đới kết hợp với vùng xoáy thấp, ở một số địa phương khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn, có nơi mưa rất to như xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang lượng mưa lên tới 428mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên thượng nguồn sông Lô (Hà Giang), sông Gâm (Cao Bằng) đã xuất hiện lũ. Mực nước cao nhất trên sông Lô tại Hà Giang, sông Gâm tại Bảo Lạc vượt báo động 3, làm 3 người chết và một số người mất tích.
Là trận lũ lớn nhất trong 30 năm qua, đợt lũ tại Hà Giang gây thiệt hại lớn về kinh tế, con người. Trước những tình huống khẩn, Zalo là công cụ kết nối cứu trợ người dân kịp thời.
Mưa lũ xảy ra liên tiếp trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ ngày 9 đến ngày 12/6 được nhận định là lớn nhất, chưa từng có ở Hà Giang trong vòng 30 năm trở lại đây.
Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, thiệt hại do mưa lũ xảy ra từ ngày 9 đến ngày 10/6 là hơn 61 tỷ đồng.
Với phương châm '4 tại chỗ', khẩn cấp cứu người, cứu tài sản, giúp nhân dân ổn định cuộc sống, cùng với các lực lượng khác, các đơn vị Quân đội trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã chủ động huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân di dời tài sản, sửa sang nhà cửa, dọn dẹp bùn đất sau lũ, thu hoạch hoa màu.
Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, thiệt hại do mưa lũ xảy ra từ ngày 9 đến ngày 10/6 là hơn 61 tỷ đồng.
Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài nhiều xã trên địa bàn TP. Hà Giang, huyện Xín Mần, Vị Xuyên, Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc bị ngập lụt trên diện rộng.
Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 9/6 đến sáng 10/6 tại Hà Giang được nhận định lớn nhất trong 30 năm qua, gây thiệt hại ước tính hơn 60 tỷ đồng.
Trong 2 ngày (9 -10/6) mưa lũ, sạt lở đất diễn ra phức tạp tại tỉnh Hà Giang. Các chiến sĩ, thanh niên công an tỉnh và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã kịp thời cứu hộ và hỗ trợ người dân trong mưa lũ, cũng như khắc phục hậu quả do mưa lũ.
Trận mưa lũ lớn nhất trong suốt 30 năm qua tại Hà Giang đã làm 3 người chết, trên 1.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại hơn 24 tỷ đồng do mưa lũ, nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở nặng nề.... Mưa lũ đi qua, để lại những tình cảm quân dân thắm thiết, nhân dân đoàn kết một lòng sẻ chia khó khăn cùng nhau vượt gian khó.
Từ ngày 8 đến sáng 10/6, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa to, đến rất to dẫn đến tình trạng sạt lở đất, ngập úng cục bộ, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Các địa phương trong tỉnh đã huy động lực lượng tại chỗ, công an, quân đội thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, từ đêm 9-6 đến chiều ngày 10-6, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra lũ ống, lũ quét, gây sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương trong tỉnh. Mưa lũ đã khiến 3 người chết, hơn 1.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, phải di dời khẩn cấp 1 thôn, thiệt hại ban đầu ước tính đến chiều ngày 10-6 là hơn 24 tỷ đồng.
Chiều tối 10-6, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) khẩn cấp di dời tạm thời 25 hộ dân thuộc xã Tát Ngà khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.
Theo ông Lê Anh Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, từ đêm 9/6 đến chiều 10/6, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra lũ ống, lũ quét, gây sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương. Mưa lũ đã khiến 3 người chết, thiệt hại ban đầu ước tính đến chiều 10/6 là trên 24 tỷ đồng.
Đến chiều 10/6, toàn tỉnh Hà Giang đã có 3 nạn nhân chết do mưa lũ, thiệt hại ban đầu ước tính gần 20 tỷ đồng.
Những ngày vừa qua, nhiều tỉnh phía Bắc đã xảy ra mưa lớn, gây thiệt hại về người và tài sản. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm đời sống người dân.
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng, sạt lở đất, lũ quét, ách tắc giao thông nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai.
Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, đến 16 giờ chiều 10/6, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân, ước thiệt hại do thiên tai là gần 25 tỷ đồng.
Đến chiều 10/6, tỉnh Hà Giang đã có 3 người chết do mưa lũ (hai người ở huyện Hoàng Su Phì và 1 người ở Quản Bạ), thiệt hại ban đầu về tài sản ước tính khoảng 19,5 tỷ đồng.
Như vậy đến chiều 10/6, địa phương đã có 3 nạn nhân chết do mưa lũ, thiệt hại ban đầu ước tính 19,5 tỷ đồng.
Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, vào đêm 9/6 và rạng sáng ngày 10/6, đã gây ngập úng cục bộ nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Giang có nhiều điểm nước dâng cao khoảng 1m đến 1,5m, làm ngập nhiều tuyến đường và nhà dân. Một lượng lớn bùn, đất đá đã sạt xuống nhiều tuyến đường gây cản trở, ách tắc giao thông, các phương tiện không thể di chuyển.
Sáng ngày 10/6, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang cho biết đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tại cơ quan Bộ Chỉ huy và Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động đến các điểm bị ngập úng, sạt lở, ảnh hưởng do mưa lớn, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn ứng cứu, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân di chuyển các vật dụng, đồ dùng gia đình ra khỏi vùng nguy hiểm.
Mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Giang bị ngập úng, sạt lở đất, gây ách tắc giao thông và làm 3 người chết (2 người ở huyện Hoàng Su Phì bị lũ cuốn trôi, một người ở huyện Quản Bạ bị chết do sạt lở đất). Thiệt hại về tài sản tổng ước tính khoảng 9,5 tỷ đồng. Lực lượng CSGT Hà Giang đã ứng trực quân số tại các điểm ngập úng nguy hiểm để phân luồng, đảm bảo cho người dân và du khách di chuyển an toàn.
Mưa lớn từ đêm 9/6 đến sáng 10/6 tại Hà Giang khiến 3 người chết, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 9,5 tỷ đồng.
Trước tình hình mưa lũ, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng Hà Giang đã được huy động để giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn, đến trưa 10/6, mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã làm 2 người bị cuốn trôi; thiệt hại nhiều tài sản của nhà nước và nhân dân.
Trước tình hình mưa lũ khiến nhiều địa phương bị ngập úng, sạt lở đất đá gây thiệt hại tài sản, nhà cửa của người dân… các lực lượng quân sự, biên phòng, công an trên địa bàn huyện Xín Mần (Hà Giang) đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân.
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, tại tỉnh đã xảy ra lũ ống, lũ quét, gây sạt lở đất, ngập úng cục bộ ở nhiều địa phương do mưa lớn kéo dài nhiều giờ suốt từ đêm 9 và sáng 10/6. Mưa lũ khiến hai người chết, thiệt hại ước tính ban đầu gần 10 tỷ đồng.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của tỉnh Hà Giang và các địa phương đang khẩn trương sơ tán người dân, tài sản ở những khu vực ngập sâu do mưa lũ.
Do mưa lớn kéo dài trong 2 ngày 9 – 10/6 đã gây ngập úng, sạt lở đất và ách tắc giao thông, nhiều công trình giao thông, tài sản của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang bị thiệt hại.