Gửi trọn niềm tin, chờ đợi hành động
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã khép lại trong không khí dân chủ, trật tự và đầy trách nhiệm trên cả nước.
Tại Đồng Tháp, những con số thống kê không chỉ là kết quả kỹ thuật, mà còn là lời khẳng định về niềm tin của Nhân dân. Đồng chí Trần Thị Thanh Tuyết, Chánh Văn phòng Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỷ lệ cử tri đi bầu tăng đều theo từng khung giờ.
Kết thúc cuộc bỏ phiếu, có 3.038.848 cử tri tham gia bỏ phiếu/3.045.829 cử tri trong danh cử tri, đạt tỷ lệ 99,77%. Toàn tỉnh có 1.635/2.009 khu vực bỏ phiếu, 53/102 xã, phường có 100% cử tri trong danh sách tham gia bầu cử.

Cử tri nhận phiếu bầu cử tại điểm bỏ phiếu Trường Mầm non Tuổi Ngọc, phường Đạo Thạnh.
Để có được những gương mặt đại diện ưu tú nhất, cử tri Đồng Tháp đã thực hiện quyền công dân một cách cẩn trọng khi xem xét danh sách 30 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI để chọn ra 18 đại biểu.
Ở cấp địa phương, cử tri cũng đã cân nhắc giữa 142 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh để bầu ra 85 đại biểu, cùng với 3.907 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, phường để lựa chọn 2.332 đại biểu cho nhiệm kỳ mới.
Trên bình diện cả nước, quy mô của cuộc bầu cử lần này rất lớn với gần 79 triệu cử tri thực hiện quyền lợi tại hơn 72.000 khu vực bỏ phiếu.
Theo công bố của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, danh sách chính thức cả nước có 864 người ứng cử Đại biểu Quốc hội; đối với ứng cử viên Đại biểu HĐND cấp tỉnh, tổng số người ứng cử là 4.217 người để cử tri lựa chọn bầu ra 2.552 đại biểu theo luật định.

Cử tri kỳ vọng những người trúng cử sẽ phát huy vai trò cầu nối quan trọng giữa Nhân dân với bộ máy Nhà nước.
Dưới góc nhìn của một người làm báo, tôi tâm niệm rằng giá trị của lá phiếu không hề dừng lại sau ngày bỏ phiếu mà chỉ thực sự bắt đầu từ thời khắc này. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền chính trị của cử tri, mà còn gửi gắm vào đó biết bao kỳ vọng về sự liêm chính, năng lực và tinh thần phụng sự của người đại diện.
Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến nay, mỗi lá phiếu đều phản ánh sinh động quyền làm chủ và niềm tin chính trị của Nhân dân đối với chế độ. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, khung khổ pháp lý tiếp tục được hoàn thiện nhằm bảo đảm việc lựa chọn đại biểu thực sự dân chủ, khách quan và phản ánh đúng ý chí của cử tri.
Điều mà Nhân dân thực sự chờ đợi sau ngày hội lớn chính là trách nhiệm của những người được cử tri tín nhiệm. Các đại biểu dân cử giữ vai trò là cầu nối quan trọng giữa Nhân dân với bộ máy Nhà nước, có nhiệm vụ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và giám sát quyền lực vì lợi ích chung.
Trong bối cảnh chúng ta đang nỗ lực đổi mới thể chế và nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, vai trò của các cơ quan dân cử lại càng trở nên then chốt. Một hệ thống hoạt động hiệu quả sẽ góp phần củng cố nền tảng dân chủ và bảo đảm các quyết sách phát triển luôn gắn chặt với lợi ích của Nhân dân.
Sau cùng, niềm tin của Nhân dân chỉ có thể được bồi đắp từ sự minh bạch và hiệu quả thực tế của từng quyết sách. Cử tri mong đợi những đại biểu thực sự sâu sát với cơ sở, gần dân, hiểu dân, dám nói lên tiếng nói của người dân và kiên trì theo đuổi những vấn đề mà xã hội quan tâm.
Giá trị của lá phiếu sẽ được kiểm chứng bằng chính việc thực hiện lời hứa của người đại diện trong suốt nhiệm kỳ. Đó không chỉ là yêu cầu của một nền dân chủ thực chất mà còn là cốt lõi của một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/gui-tron-niem-tin-cho-doi-hanh-dong-a238294.html












