Góp sức đổi thay xóm ấp
Năm 2013, ông Danh Mậu (71 tuổi), ngụ ấp Đường Xuồng, xã Long Thạnh được công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ông tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế.

Ông Danh Mậu nói về tuyến đường bê tông do ông cùng tham gia vận động người dân ấp Đường Xuồng, xã Long Thạnh đóng góp xây dựng. Ảnh: BÍCH THÙY
Một buổi chiều ở ấp Đường Xuồng, trên tuyến đường bê tông rộng 2,5m, người dân chở lúa vừa gặt về nhà, học sinh tan trường chạy xe đạp về, tiếng nói cười rộn ràng khắp xóm. Những năm trước, tuyến đường này nhỏ hẹp, lầy lội vào mùa mưa, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Để có sự đổi thay hôm nay, ngoài sự đồng lòng của người dân còn có sự góp sức của ông Danh Mậu.
Nhắc chuyện làm đường, ông Mậu kể, thời gian đầu vận động người dân đóng góp không hề dễ. Nhiều hộ còn băn khoăn vì kinh phí lớn, lo làm rồi không bền hoặc có tư tưởng việc làm đường là của Nhà nước. Để tạo niềm tin, gia đình ông Mậu tự nguyện làm phần đường trước nhà. Thấy đoạn đường trước nhà ông sạch, đẹp, người dân dần hưởng ứng, người góp tiền, người góp ngày công, người hiến đất mở rộng mặt đường để xây dựng.
Từ năm 2013 đến nay, ông Mậu cùng chính quyền địa phương vận động xây dựng cầu, hơn 3km đường giao thông nông thôn bằng bê tông, với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Những tuyến đường mới giúp người dân đi lại thuận tiện, vận chuyển nông sản dễ dàng, trẻ em đến trường an toàn hơn.
Ông Lâm Thành Thôn (48 tuổi), ngụ ấp Đường Xuồng cho biết: “Ngày trước, mỗi khi trời mưa, người dân đi lại khó khăn do tuyến đường nhỏ, lầy lội, xe chở lúa đôi khi bị sa lầy. Nay có đường bê tông khang trang, bà con mừng lắm. Thấy việc làm có ích nên tôi góp công sức, đồng thời vận động người thân cùng tham gia”.
Không chỉ vận động làm đường, ông Danh Mậu thường xuyên đứng ra hòa giải các mâu thuẫn trong Nhân dân. Từ năm 2013 - 2020, ông cùng tổ hòa giải hòa giải khoảng 25 vụ việc liên quan mâu thuẫn trong gia đình, tranh chấp nhỏ trong xóm. Có trường hợp người say rượu gây chuyện, có nhà vợ chồng cãi nhau, nhiều người ngại can thiệp nhưng ông kiên trì đến tận nơi khuyên nhủ, phân tích đúng, sai để giữ tình làng, nghĩa xóm. Ông Mậu tâm sự: “Làm công tác hòa giải, vận động có lúc người ta nói nặng, nói nhẹ đủ điều, nhưng tôi luôn nhẫn nại, lắng nghe rồi tìm cách tháo gỡ. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng giúp được mọi người là tôi thấy vui”.
Nhờ sự kiên trì của ông Mậu và lực lượng chức năng, tình hình an ninh, trật tự ở ấp ngày càng ổn định. Từ năm 2021 đến nay, số vụ việc mâu thuẫn trong Nhân dân giảm rõ rệt. Theo ông Kim Cần - Trưởng ấp Đường Xuồng, ấp hiện có 557 hộ dân, trong đó có 143 hộ đồng bào Khmer, 26 hộ đồng bào Hoa. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, làm thuê và buôn bán nhỏ. Đến nay, toàn ấp chỉ còn 2 hộ nghèo. Nhận xét về ông Danh Mậu, ông Cần cho biết: “Ông Mậu tích cực tham gia và vận động người dân, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí xây dựng cầu, đường, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm. Ông tự nguyện hỗ trợ đất để chính quyền địa phương xây dựng nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân có nơi ở ổn định, an tâm lao động vươn lên”.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Thạnh Trần Quốc Ninh, xã có hơn 8.000 hộ, trên 36.000 khẩu, trong đó có 21 người có uy tín. Đây là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.
Từ những việc làm bình dị nhưng thiết thực, những người có uy tín như ông Danh Mậu góp phần vun đắp niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền; đồng thời tạo nền tảng để Long Thạnh tiếp tục phát triển bền vững, nghĩa tình.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/gop-suc-doi-thay-xom-ap-a484822.html











