Góp phần quảng bá, lan tỏa vẻ đẹp trang phục truyền thốngTin khácGóp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặtLan tỏa phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở

Những năm qua, việc cách tân trang phục truyền thống dân tộc Tày – Nùng trên địa bàn tỉnh được nhiều cá nhân thực hiện để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng. Nhờ vậy, trang phục cách tân đã và đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều hoạt động, sự kiện trên địa bàn tỉnh, góp phần quảng bá nét đẹp trong trang phục của người dân tộc Tày – Nùng.

Chủ hiệu may trên đường Bến Bắc, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn may trang phục dân tộc Nùng cách tân

Chủ hiệu may trên đường Bến Bắc, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn may trang phục dân tộc Nùng cách tân

Tại cửa hàng cho thuê trang phục biểu biễn Minh Tâm tại đường Yết Kiêu, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, có trên 20 mẫu trang phục Tày – Nùng cách tân đa dạng về chất liệu vải, màu sắc, họa tiết trang trí nhưng vẫn đảm bảo những nét đặc trưng của trang phục nguyên bản. Ngoài cửa hàng Minh Tâm, hiện nay không khó để có thể tìm được một bộ trang phục dân tộc Tày – Nùng cách tân khi 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đều có ít nhất một cửa hàng trở lên cho thuê trang phục cách tân.

Ngoài các cửa hàng cho thuê, trên địa bàn tỉnh có 5 cơ sở may trang phục Tày – Nùng cách tân. Bà Hoàng Ánh Mai, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn cho biết: Là người dân tộc Tày, khi còn nhỏ tôi đã được mẹ và các chị dạy khâu trang phục truyền thống. Lớn lên tôi đi học may và tiếp tục theo đuổi con đường gìn giữ trang phục truyền thống của dân tộc. Năm 2007, ngoài may trang phục nguyên bản trên chất liệu chàm, tôi bắt đầu may trang phục cách tân dựa theo nguyên mẫu truyền thống để đáp ứng nhu cầu của mọi người về sử dụng trang phục dân tộc trong nhiều hoạt động khác nhau. Trung bình mỗi năm, tôi may trên 400 bộ trang phục dân tộc, trong đó, có khoảng 100 bộ trang phục nguyên bản và trên 300 bộ là trang phục cách tân theo đơn đặt hàng.

Ông Hoàng Văn Páo (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Chủ tịch Hội Di sản tỉnh cho biết: Cách tân trang phục dân tộc nói chung, trang phục của dân tộc Tày, Nùng nói riêng nhằm mục đích làm đẹp thêm cho trang phục truyền thống và phù hợp để sử dụng rộng rãi trong nhiều hoạt động. Các mẫu trang phục dân tộc Tày – Nùng cách tân được sử dụng trên địa bàn tỉnh thời gian qua cơ bản vẫn giữ được bản sắc, nét đẹp vốn có và phù hợp xu thế thời đại.

Trang phục Tày – Nùng cách tân được sử dụng phổ biến trên địa bàn tỉnh thường được may bằng nhiều chất vải khác nhau nhưng thường là chất vải nhung và vải tổng hợp bởi chất liệu nhẹ nhàng, thoáng mát và dễ dàng trang trí, điểm thêm các họa tiết như hoa hồi, hoa văn dân tộc để bộ trang phục thêm nổi bật.

Là người thường xuyên sử dụng trang phục cách tân, chị Nông Thị Phượng, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc cho biết: Trong các dịp lễ, tết hoặc cưới hỏi trong gia đình, tôi thường mặc trang phục Tày cách tân bởi trang trí đẹp, chất vải mát, nhẹ, dễ mặc. Hiện tôi có 5 kiểu áo Tày cách tân để thay đổi phù hợp với từng sự kiện khác nhau, ví dụ áo nhung có điểm họa tiết màu đỏ mặc đi ăn cưới, màu tím than mặc đi dự các hội nghị phụ nữ của xã, thôn…

Trang phục cách tân hiện được người dân tộc Tày – Nùng, đặc biệt là ở thành thị sử dụng rộng rãi trong cuộc sống, nhất là ở các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, khoảng 70% thành viên các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh đều sử dụng trang phục cách tân khi biểu diễn trên sân khấu.

Bà Hoàng Thị Hòa, Chủ nhiệm CLB đàn và hát dân ca huyện Cao Lộc cho biết: CLB có 25 thành viên, ngoài trang phục nguyên bản áo chàm, mỗi thành viên đều tự sắm từ 2 đến 4 bộ trang phục cách tân. Việc sử dụng trang phục cách tân khi biểu diễn sẽ giúp cho hình ảnh trên sân khấu sinh động và đẹp mắt hơn, có sự thay đổi trang phục giữa các tiết mục để tránh nhàm chán.

Có thể thấy, thời gian qua, trang phục cách tân được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (trừ các sự kiện đặc biệt yêu cầu sử dụng trang phục dân tộc nguyên bản). Các trang phục cách tân đã góp phần quảng bá, lan tỏa những nét đẹp truyền thống của trang phục người dân tộc Tày – Nùng trong xã hội hiện nay.

HOÀNG NHƯ

HIỂU LAM - MAI LINH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/van-hoa/511327-gop-phan-quang-ba-lan-toa-ve-dep-trang-phuc-truyen-thong.html