Góc pháp lý vụ lao ô tô vào quán nhậu tông chết người

Mâu thuẫn, cự cãi trong lúc ăn nhậu, một thanh niên tại xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) lái ô tô lao vào quán nhậu tông chết người.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai, khoảng 21h40 ngày 7/10, tại quán Ốc Nướng Ngon (thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai), giữa Đặng Văn Sang (SN 1998, trú cùng xã) và N.Q.S (SN 1999) xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu.

Trong lúc xô xát, Sang đã lấy con dao trong quán đuổi đánh N.Q.S nhưng được những người xung quanh can ngăn. Sau đó, khi thấy N.Q.S vừa đi đến quán Xóm Nhậu (cạnh quán Ốc Nướng Ngon) vừa có lời khiêu khích, Sang lái ô tô BKS 77A-312.24 lao thẳng vào quán này, tông trúng N.Q.S và bà L.T.Q (SN 1970, xã Bình Dương) đang đứng bên trong.

Khoảnh khắc đối tượng lái ô tô lao vào quán nhậu tông chết người. Ảnh cắt từ clip trên MXH

Cú tông mạnh khiến bà L.T.Q bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn nhưng không qua khỏi, tử vong lúc 23h15 cùng ngày. N.Q.S cũng bị thương, được đưa đi điều trị.

Sau khi gây án, Sang bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 5h30 sáng 8/10, Đặng Văn Sang đã ra đầu thú tại Công an xã Bình Dương.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định, hành vi của Đặng Văn Sang là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật và tính mạng người khác.

"Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, đối tượng đã lựa chọn hành vi dùng ô tô lao thẳng vào người đối phương, khiến 1 người chết oan. Hành vi này thể hiện rõ ý chí tước đoạt mạng sống của đối phương, việc N.Q.S không tử vong là ngoài ý muốn của Sang", luật sư Nguyễn Văn Nam phân tích.

Theo luật sư Nguyễn Văn Nam, hành vi của Đặng Văn Sang có dấu hiệu phạm tội "Giết người" với các tình tiết định khung như: giết hai người, có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn, được quy định tại điểm a, n, q khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất cho tội danh này là tử hình.

Luật sư Nguyễn Văn Nam cũng nhấn mạnh, trong đời sống hằng ngày, mâu thuẫn giữa các cá nhân là điều khó tránh khỏi, song cách ứng xử, giải quyết xung đột mới là yếu tố quyết định.

"Nếu thiếu kiềm chế, để cảm xúc lấn át lý trí, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng. Việc bồi dưỡng văn hóa ứng xử, đạo đức con người là điều cần thiết trong xã hội hiện đại", luật sư Nguyễn Văn Nam nói.

Phúc Đức

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/goc-phap-ly-vu-lao-o-to-vao-quan-nhau-tong-chet-nguoi-169251009122105038.htm