Gỡ nút thắt về giải phóng mặt bằng
Trong đầu tư công, vốn có thể bố trí, nhà thầu có thể lựa chọn, nhưng nếu mặt bằng không được bàn giao đúng tiến độ thì mọi kế hoạch đều phải chờ. Vì vậy, giải phóng mặt bằng (GPMB) đang trở thành khâu quyết định tiến độ của nhiều công trình, dự án trọng điểm của thành phố Đồng Nai. Nếu GPMB nhanh, tiến độ các công trình, dự án đảm bảo sẽ tạo ra động lực phát triển mới. Từ đó, sẽ giúp giải ngân vốn đầu tư công nhanh, kích thích đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài, giảm chi phí vốn, tăng tốc trong phát triển công nghiệp, dịch vụ, thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế.
Tại Đồng Nai - nơi triển khai rất nhiều dự án trên các lĩnh vực: giao thông, đô thị, công nghiệp, du lịch, thương mại - dịch vụ… đa số phải lấy vào đất của người dân, tổ chức. Hiện có gần 320 dự án phải thu hồi đất để thực hiện với diện tích lên đến hàng ngàn hécta. Để thu hồi được diện tích trên không dễ, vì Đồng Nai có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu vực dân cư sinh sống dày đặc. Do đó, trước khi GPMB, thu hồi đất cho các dự án thì thành phố phải có được những khu tái định cư để người dân trong vùng dự án di dời đến. Muốn người dân đồng thuận cao thì khu tái định cư phải đảm bảo điều kiện sống bằng hoặc hơn nơi ở cũ. Đồng thời, tiền bồi thường, hỗ trợ cho những hộ dân bị thu hồi đất được thực hiện theo đúng quy định, không gây thiệt thòi cho người dân.
Thực tế cho thấy, ở đâu làm tốt công tác dân vận, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết thấu đáo quyền lợi của người dân thì ở đó tiến độ GPMB được rút ngắn đáng kể. Khi người dân hiểu rõ chủ trương, quyền lợi được đảm bảo, họ sẽ đồng thuận bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án quan trọng của thành phố. Đơn cử như Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hơn 5 ngàn hộ dân đã di dời, giao mặt bằng để triển khai dự án; hay Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hơn 3 ngàn hộ dân đồng thuận bàn giao đất để thi công dự án…
Trong thời gian tới, Đồng Nai tiếp tục thu hồi đất cho nhiều dự án như: Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến ĐT.769, ĐT.770B, ĐT.773, các khu tái định cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp… Việc những dự án nêu trên có triển khai nhanh hay không phụ thuộc rất lớn vào khâu bồi thường, GPMB.
Thực tế thời gian qua, ở Đồng Nai đã có không ít dự án đầu tư công, riêng công tác bồi thường, GPMB kéo dài từ 5-8 năm. Hệ lụy là dự án chậm tiến độ, kéo theo giải ngân vốn đầu tư công thấp, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Trước đây, từng có những dự án vì chậm tiến độ mà bỏ lỡ những nhà đầu tư lớn.
Mới đây, Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư thành phố Đồng Nai. Mục đích là để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn trong bồi thường, GPMB và tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Với Đồng Nai, mỗi ngày chậm GPMB không chỉ làm chậm một dự án mà còn làm chậm cơ hội phát triển. Khi những điểm nghẽn về mặt bằng được tháo gỡ, dòng vốn đầu tư công sẽ được khơi thông, đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài có thêm dư địa phát triển. Đây cũng là điều kiện quan trọng để thành phố hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202607/go-nut-that-ve-giai-phong-mat-bang-5a20030/












