'Gỡ khó' cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ trên địa bàn thành phố
Ngày 8-1, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tổ chức Hội nghị 'Đối thoại với doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội'.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Hà Nội nêu rõ, thời gian qua, công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố đã được cải cách mạnh mẽ góp phần, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh, đặc biệt là đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị
Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp phép, quản lý hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Do đó, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tổ chức hội nghị nhằm tăng cường đối thoại giữa cơ quan quản lý và các cơ sở kinh doanh, tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp, góp phần hoàn thiện cơ chế, quy trình, nâng cao hiệu quả công tác quản lý của cơ quan nhà nước, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hiểu biết và đồng hành giữa cơ quan quản lý Nhà nước với các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
Theo Trung tá Nguyễn Thành Lâm thời gian qua, với chức năng nhiệm vụ của mình, đơn vị đã có nhiều kiến nghị đề xuất với các cấp tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ; đồng thời tiếp tục xây dựng phần mềm dữ liệu hỗ trợ hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ như quản lý con người…

Thượng tá Khuất Hồng Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội bế mạc Hội nghị
Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, tính đến tháng 12-2025, toàn thành phố có khoảng 437 cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo Nghị định 96 của Chính phủ, với tổng số hơn 12.000 nhân viên bảo vệ đang thực hiện nhiệm vụ tại gần 4.700 mục tiêu, tập trung chủ yếu tại các phường nội đô nơi có nhiều khu trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, ngân hàng, hộ kinh doanh vàng bạc đá quý, khách sạn, bệnh viện, trường học, chung cư và khu dân cư cao cấp. Ở khu vực ngoại thành, các cơ sở bảo vệ chủ yếu cung cấp dịch vụ tại khu công nghiệp, kho hàng, bến bãi, nhà máy sản xuất.
Với số lượng lớn các công ty dịch vụ bảo vệ hiện nay, việc đảm bảo chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp và nhất quán trên thành phố với tất cả công ty dịch vụ bảo vệ vẫn là một khó khăn, thách thức; hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ ở một số nơi còn chưa cao.
Tại hội nghị, đại diện Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến một số điểm thay đổi mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tọa đàm, trao đổi với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Toàn cảnh Hội nghị
Kết luận Hội nghị, Thượng tá Khuất Hồng Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH nêu rõ, những ý kiến trao đổi của đại diện các doanh nghiệp đóng góp tại Hội nghị là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động đúng quy định pháp luật, ổn định và phát triển bền vững.
Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là các quy định về điều kiện an ninh, trật tự, quản lý nhân sự, sử dụng công cụ hỗ trợ và trang phục, phù hiệu; chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các mục tiêu bảo vệ.
Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên bảo vệ, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng dịch vụ bảo vệ chính quy, chuyên nghiệp, trách nhiệm.












