Giúp ngư dân vững tin vươn khơi, bám biển

Sau 3 năm (2019-2021) triển khai Đề án 'Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023' trên địa bàn thành phố, các địa phương, đơn vị đã đồng hành, giúp ngư dân nắm vững các quy định của pháp luật trong đánh bắt và khai thác thủy sản để vững tin vươn khơi, bám biển.

Đại diện Ban Dân vận Thành ủy và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát tài liệu tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho người dân quận Sơn Trà. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Trong buổi tuyên truyền về biển, đảo do Ban Dân vận Thành ủy và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức vừa qua tại quận Sơn Trà, ông Mai Bảy (trú Lộc Phước 4, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) chăm chú đọc từng trang của Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

“Những thông tin này quý lắm, nhất là với ngư dân quanh năm hoạt động trên biển như chúng tôi. Càng đọc, càng nghe, càng tìm hiểu về Luật Cảnh sát biển, chúng tôi càng nắm chắc, nắm rõ các quy định để vận dụng và tuân thủ đúng trong quá trình hành nghề”, ông Bảy nói.

Sau buổi tuyên truyền, ngư dân Ngô Văn Bé (trú Thành Vinh 2, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) tự tin chia sẻ về Luật Cảnh sát biển Việt Nam và quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) trong khai thác thủy, hải sản. Ông Bé cho biết, đây là lần thứ 10 ông tham gia các buổi tuyên truyền, tập huấn về Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định của pháp luật trong khai thác hải sản do địa phương và các đơn vị tổ chức. “Việc nắm rõ quy định giúp chúng tôi tự tin hơn trong những chuyến ra khơi khai thác nguồn lợi thủy sản và góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo”, ông Bé chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Huỳnh Văn Hùng cho biết, quận Sơn Trà là địa phương có số lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ nhiều nhất trong số các quận. Do đó, việc tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định trong khai thác hải sản cho ngư dân rất quan trọng. Ngay khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND thành phố về triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”, các địa phương, đơn vị trên địa bàn quận khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền. Tính đến nay, toàn quận đã biên soạn 20 giáo án, bài giảng, chuyên đề; cấp phát hơn 10.000 tờ rơi, tờ gấp; cấp hơn 3.000 đầu sách pháp luật, 120 băng đĩa và phát hành nhiều đồ họa trên mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Song song đó, các địa phương, đơn vị, phòng, ban duy trì hiệu quả các tủ sách, ngăn sách pháp luật với hơn 10.000 cuốn sách, trong đó có khoảng 1.000 đầu sách có nội dung về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm hiểu, nâng cao kiến thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân toàn quận.

Ngoài ra, UBND phường Thọ Quang phối hợp Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang duy trì việc tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh; kết hợp tuyên truyền với tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật trên biển. Qua đó, đã tổ chức hơn 10 lượt tuyên truyền lưu động đến từng phương tiện, giúp ngư dân nắm vững quy định để thực thi trong quá trình hoạt động đánh bắt.

Theo Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) Cao Đình Hải, 3 năm qua, địa phương có nhiều đổi mới về hình thức và phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Cảnh sát biển Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ biển, đảo; Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên… Bên cạnh đó, địa phương phối hợp Đồn Biên phòng Sơn Trà vận động nhân dân khai thác tài nguyên biển hiệu quả, bền vững; ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài; kịp thời thông báo lực lượng chức năng về các trường hợp tàu, thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo của đất nước.

Đầu năm 2021, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2021. Một trong những nội dung quan trọng của chương trình là tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến ngư dân tại quận Sơn Trà và quận Thanh Khê về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các quy định về biển, đảo và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo. Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Mai Thị Thu cho biết, từ khi triển khai đến nay, Ban Dân vận Thành ủy và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức nhiều buổi tuyên truyền trực tiếp, qua đó phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến đông đảo ngư dân trên địa bàn thành phố.

Tại buổi kiểm tra việc thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” trên địa bàn quận Sơn Trà mới đây, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định, tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam là nhiệm vụ lâu dài, có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Vì vậy, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, nhân dân các phường ven biển, nhất là lực lượng ngư dân đánh bắt xa bờ những nội dung của Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các nghị định, thông tư liên quan; đổi mới hình thức, phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền; đồng thời luôn sát cánh, đồng hành, hỗ trợ, giúp ngư dân vững tin vươn khơi, bám biển.

LAM PHƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202111/giup-ngu-dan-vung-tin-vuon-khoi-bam-bien-3894317/