Giáo dục Cẩm Khê: Một năm nhìn lại

PTĐT - Nhìn lại năm học 2019- 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Cẩm Khê...

Trong các cuộc thi cấp Tiểu học, huyện Cẩm Khê có 1405 lượt học sinh đạt giải cấp huyện; 402 lượt học sinh đạt giải cấp tỉnh; 42 lượt học sinh đạt giải Quốc gia.

PTĐT - Nhìn lại năm học 2019- 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Cẩm Khê đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả cao, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Ông Bùi Ngọc Luận – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Cẩm Khê cho biết: Năm học 2019 – 2020, ngành Giáo dục huyện đã thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy chất lượng, hiệu quả giáo dục làm trọng tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, ngành Giáo dục huyện nỗ lực, khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp về dạy và học phù hợp với tình hình thực tế, trong đó, giải pháp dạy học qua internet, trên truyền hình đã được thực hiện có hiệu quả, chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục duy trì vững chắc. Đến nay, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 77/94 trường, đạt 81,9%.

Công tác giáo dục - đào tạo của huyện đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ về cả lĩnh vực giáo dục đại trà cũng như giáo dục mũi nhọn. Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp toàn huyện đạt 99,1%. Kết quả xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2019 - 2020 đạt 99,23%, điểm bình quân 3 môn là thi vào lớp 10 năm 2020 - 2021 tăng 0,69 điểm so với năm học 2019 – 2020. Song song với chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn vẫn được duy trì, công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu được các nhà trường quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đạt nhiều thành tích cao. Huyện đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 2 (tăng 6 xã đạt mức độ 3 so với năm 2018), đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Đối với cấp trung học cơ sở, toàn huyện có 884 lượt học sinh tham gia các cuộc thi.
-Giáo viên Trường THCS Tạ Xá hướng dẫn học sinh trong giờ học môn Địa lý.

Toàn huyện có tổng số 94 trường học với 2.088 người cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn. Cán bộ, công chức, viên chức của ngành thường xuyên được quan tâm, tạo điều kiện tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, các hoạt động bồi dưỡng định kỳ, các lớp tập huấn trực tuyến,… theo quy định, để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ ngành GD&ĐT huyện còn gặp một số khó khăn như: diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học của giáo viên, học sinh; một số kỳ thi, hội thi không được tổ chức. Số lượng giáo viên biên chế bậc học mầm non, giáo viên văn hóa, tiếng Anh và Tin học cấp tiểu học còn thiếu nhiều so với quy định. Điều kiện cơ sở vật chất trường học mặc dù đã được quan tâm đầu tư xây dựng, nhưng chưa đáp ứng kịp với sự phát triển về quy mô số lớp, số học sinh theo yêu cầu. Việc đầu tư kinh phí mua sắm đồ dùng dạy học thiết bị dạy học ở một số trường học còn khó khăn.

Phong trào “Xây dựng trường học xanh” được trường nhiều trường trong huyện hưởng ứng mạnh mẽ.
-Thầy trò trường Tiểu học Tuy Lộc trồng cây xanh xung quanh khuôn viên trường học.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục năm 2020 – 2021, phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo các nhà trường tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch phát triển GD&ĐT giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, 5 nhóm giải pháp chủ yếu của ngành trong năm học 2020 - 2021. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn đổi mới nâng cao chất lượng với dạy kỹ năng, đạo đức cho học sinh; chú trọng dạy chữ - dạy người - dạy nghề. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng ngành Giáo dục của tỉnh đạt nhiều kết quả cao.

Quốc An

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/giao-duc/202009/giao-duc-cam-khe-mot-nam-nhin-lai-172791