Thị trường chứng khoán hôm nay (3/6) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi VN-Index giảm phiên thứ 7 liên tiếp. Tuy nhiên, diễn biến giao dịch cho thấy bức tranh không hoàn toàn tiêu cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế, dòng tiền cải thiện ở nhiều nhóm ngành và lực cầu xuất hiện mạnh hơn tại vùng hỗ trợ 1.800 điểm.
Thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 3/6, kéo dài chuỗi giảm của VN-Index lên 7 phiên liên tiếp. Tuy nhiên, trái ngược với diễn biến của chỉ số, sắc xanh lại lan tỏa trên diện rộng khi số lượng cổ phiếu tăng giá áp đảo. Dòng tiền có xu hướng quay trở lại thị trường.
Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 3/6 trong sắc đỏ khi áp lực điều chỉnh từ nhóm cổ phiếu bất động sản và hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tạo sức ép lên các chỉ số. Dù dòng tiền được cải thiện và nhiều nhóm ngành duy trì diễn biến tích cực, VN-Index vẫn giảm 7,46 điểm, tương đương 0,41%, xuống còn 1.819,01 điểm.
Thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh trong phiên 3/6 khi áp lực bán từ nhóm bất động sản vốn hóa lớn kéo VN-Index giảm phiên thứ 7 liên tiếp xuống 1.819 điểm.
Áp lực bán từ nhóm cổ phiếu họ Vin tiếp tục đè nặng lên thị trường khiến VN-Index giảm phiên thứ 7 liên tiếp. Trong khi đó, FPT nối dài chuỗi hồi phục sang phiên thứ 4 và tiếp tục là điểm sáng của dòng tiền ngoại.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 7,46 điểm xuống 1.819,01 điểm; trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 601 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 16.000 tỷ đồng.
Áp lực bán mạnh tại nhóm bất động sản, đặc biệt là các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, khiến VN-Index giảm 7,46 điểm trong phiên 3/6, lùi xuống 1.819 điểm và ghi nhận phiên giảm thứ 7 liên tiếp.
Phiên giao dịch ngày 3/6, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phân hóa. Dù thanh khoản thị trường cải thiện và nhiều nhóm ngành như chứng khoán, phần mềm, ngân hàng duy trì đà tăng, sự suy yếu của nhóm bất động sản, đặc biệt là VIC và VHM, đã kéo VN-Index giảm 7,46 (-0,41%) điểm, xuống còn 1.819,01 điểm.
VN-Index tiếp tục đi xuống nhưng chủ yếu do sự điều chỉnh của nhóm cổ phiếu Vingroup, trong khi đa phần các mã khác phục hồi tốt.
Sau chuỗi giảm điểm, hàng loạt cổ phiếu trên VN-Index đã tìm được điểm cân bằng trong khi thanh khoản cũng dần được cải thiện.
Chuỗi giảm của VN-Index kéo dài lên 7 phiên liên tiếp khi dòng tiền tiếp tục đứng ngoài quan sát, còn nhóm cổ phiếu bất động sản gây sức ép lớn lên thị trường.