Giảm nghèo vững chắc ở Yên Bình
Từ một vùng quê nghèo, xã Yên Bình đang từng bước khởi sắc nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của người dân trong thực hiện giảm nghèo. Những con đường bê tông nối dài, những ngôi nhà mới vững chãi, những mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả đã và đang tạo nên diện mạo mới cho xã Yên Bình hôm nay.

Một góc xã Yên Bình hôm nay.
Gia đình chị Ma Thị Dịu, thôn Phiêng Dường, từng là một trong những hộ nghèo lâu năm của xã. Những năm trước, gia đình chỉ trông vào vài sào ruộng, nương, cuộc sống thiếu trước hụt sau. Năm 2023, chị được chính quyền xã hỗ trợ một con bò sinh sản theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đồng thời được vay thêm vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua thêm dê và trâu sinh sản.
Không chỉ nhận được nguồn vốn hỗ trợ, chị còn được cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn cách trồng cỏ, ủ thức ăn, phòng bệnh, che chắn chuồng trại mùa đông để đàn gia súc đủ sức chống chọi khí hậu khắc nghiệt vùng cao. Nhờ đó, gia súc của gia đình chị phát triển ổn định, trở thành nguồn thu chính, giúp cuộc sống ngày càng khấm khá hơn.
Cách nhà chị Ma Thị Dịu không xa, gia đình chị Ma Thị Cắm cũng được xã hỗ trợ bò giống, giúp vay vốn ưu đãi và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Sau vài năm, đàn bò đã được nhân lên. Những câu chuyện như của chị Dịu, chị Cắm cho thấy chính sách giảm nghèo đã đến đúng đối tượng, khơi dậy tinh thần tự lực trong mỗi gia đình, yếu tố quan trọng giúp người dân chủ động vươn lên. Không chỉ dừng ở việc hỗ trợ sinh kế, cấp ủy, xã Yên Bình coi giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được triển khai đồng bộ, có kế hoạch cụ thể.
Ông Lương Như Quảng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bình, cho biết: Ngay sau khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo, phân công cán bộ phụ trách từng thôn, ban hành quy chế hoạt động cụ thể. Các tổ rà soát có sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đảm bảo công khai, minh bạch.
Hiện nay, xã Yên Bình có 20 tổ rà soát hộ nghèo tại các thôn, thường xuyên nắm tình hình đời sống người dân để triển khai chính sách kịp thời. Nguồn vốn tín dụng chính sách đạt hơn 94 tỷ đồng, phần lớn dành cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đầu tư sản xuất. Năm 2025, xã đặt mục tiêu giảm 81 hộ nghèo, tương đương 5,23% tổng số hộ nghèo của xã.

Chị Ma Thị Dịu, ở thôn Phiêng Dường (xã Yên Bình) chăm sóc đàn dê của gia đình.
Để cụ thể hóa mục tiêu này, các chương trình, dự án hỗ trợ được xã triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng thôn bản. Xã tận dụng hiệu quả nguồn lực từ ba chương trình mục tiêu quốc gia, gắn phát triển hạ tầng với đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân.
Trong đó, dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo có tổng vốn 925 triệu đồng đang phát huy hiệu quả, giúp người dân mở rộng chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo cũng được chú trọng.
Đề án 1.000 căn nhà của Bộ Công an đã giúp 20 hộ trên địa bàn ổn định chỗ ở; chương trình xóa nhà tạm, sửa chữa, xây mới nhà ở tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, nhiều hộ có ngôi nhà kiên cố, an toàn hơn góp phần cải thiện rõ rệt điều kiện sống của người dân vùng cao. Một điểm nhấn khác là việc đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nền tảng để nâng cao đời sống người dân.
Đến nay, xã đã hoàn thành 11/19 tiêu chí, trong đó có hạ tầng thương mại, giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng an ninh. Việc lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình được triển khai hiệu quả; trong đó, chương trình nông thôn mới đạt tỷ lệ giải ngân gần 68%, các chương trình giảm nghèo và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi cũng đạt tiến độ tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Những kết quả đạt được phản ánh rõ sự chuyển biến trong tư duy và hành động của người dân xã Yên Bình, đó là không trông chờ, ỷ lại mà biết tận dụng chính sách, chủ động vươn lên.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202511/giam-ngheo-vung-chac-o-yen-binh-144180a/











