Giải pháp bền vững

Với nỗ lực của Liên hợp quốc (LHQ), cùng vai trò trung gian của Ai Cập và Mỹ, I-xra-en và phong trào Ha-mát ở dải Ga-da đã đồng ý ngừng bắn sau 11 ngày giao tranh dữ dội. Hoan nghênh thỏa thuận, song cộng đồng quốc tế vẫn cảnh báo đây chỉ là biện pháp tạm thời, việc thương lượng cần được thúc đẩy hơn nữa, nhằm tìm giải pháp toàn diện và bền vững cho xung đột dai dẳng giữa I-xra-en và Pa-le-xtin.

Với nỗ lực của Liên hợp quốc (LHQ), cùng vai trò trung gian của Ai Cập và Mỹ, I-xra-en và phong trào Ha-mát ở dải Ga-da đã đồng ý ngừng bắn sau 11 ngày giao tranh dữ dội. Hoan nghênh thỏa thuận, song cộng đồng quốc tế vẫn cảnh báo đây chỉ là biện pháp tạm thời, việc thương lượng cần được thúc đẩy hơn nữa, nhằm tìm giải pháp toàn diện và bền vững cho xung đột dai dẳng giữa I-xra-en và Pa-le-xtin.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa I-xra-en và lực lượng Ha-mát có hiệu từ sáng 21-5, chấm dứt chuỗi ngày bạo lực nghiêm trọng khởi phát từ hôm 10-5. Thông báo về thỏa thuận ngừng bắn, các nhà trung gian Ai Cập xác nhận, cánh vũ trang của phong trào Ha-mát đồng ý dừng phóng rốc-két vào I-xra-en; Chính phủ I-xra-en cũng thông qua lệnh đơn phương ngừng bắn. Truyền thông khu vực đưa tin, cuộc sống phần nào khôi phục nhộn nhịp ở Ga-da sau khi thỏa thuận "im tiếng súng" được công bố, người dân đã trở lại đường phố, cửa sổ các tòa nhà mở ra và loa phóng thanh phát đi thông báo về ngừng giao tranh.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa I-xra-en và các nhóm vũ trang Pa-le-xtin ở Ga-da đạt được trong bối cảnh cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại và liên tiếp kêu gọi các bên ngừng giao tranh, chấm dứt hành động bạo lực gây thương vong cho dân thường, nhất là ở Ga-da.
Trong đó, Tổng thống Ai Cập A.Xi-xi và người đồng cấp Mỹ G.Bai-đơn thảo luận trực tuyến về nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng ở các vùng lãnh thổ Pa-le-xtin; các quan chức Nhà trắng có nhiều cuộc điện đàm với giới chức I-xra-en và các nước trong khu vực, tìm cách khôi phục an ninh ở Ga-da.

Từ trụ sở LHQ ở Niu Oóc (Mỹ), Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét hoan nghênh thỏa thuận và kêu gọi các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn. Ông đánh giá cao nỗ lực của Ai Cập, Ca-ta phối hợp LHQ giúp khôi phục sự bình yên và an toàn ở dải Ga-da và I-xra-en. Hoan nghênh nỗ lực của Ai Cập giúp dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn, Tổng thống G.Bai-đơn cam kết Mỹ sẽ hợp tác với LHQ trong nỗ lực khôi phục hỗ trợ nhân đạo và tái thiết vùng lãnh thổ Ga-da vừa trải qua chuỗi ngày bị bom đạn tàn phá.

Theo Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ, giao tranh những ngày qua cướp đi sinh mạng của ít nhất 129 người Pa-le-xtin ở Ga-da. I-xra-en cũng xác nhận 12 người chết. Ngoài ra, hàng nghìn người bị thương trong các vụ bạo lực và xung đột, ở cả Ga-da và Bờ Tây. Bom đạn tạm ngưng trút xuống, yêu cầu hỗ trợ nhân đạo cho người Pa-le-xtin ở Ga-da trở nên cấp bách hơn. Tổng Thư ký LHQ kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp, tích cực hỗ trợ tái thiết nhanh chóng và bền vững tại các vùng lãnh thổ Pa-le-xtin, cũng như giúp tăng cường các thể chế của Pa-le-xtin. Tổng thống Ai Cập cho rằng, sứ mệnh thường trực của các nhà trung gian về hòa bình Trung Ðông càng trở nên cấp bách trong bối cảnh hiện nay, đó là duy trì bình yên, ngăn chặn xung đột tái diễn và tái thiết Ga-da.

Lệnh ngừng bắn giữa I-xra-en và phong trào Ha-mát giúp chấm dứt chuỗi ngày bạo lực tồi tệ, song với xung đột I-xra-en - Pa-le-xtin, đây vẫn chỉ là giải pháp tạm thời. Theo nhà lãnh đạo LHQ, không chỉ duy trì bình yên cho người dân, giới lãnh đạo I-xra-en và Pa-le-xtin có trách nhiệm sớm khởi động đối thoại để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ gây xung đột. LHQ khẳng định phối hợp hai bên xung đột, cùng các đối tác quốc tế và khu vực, nhất là nhóm "bộ tứ Trung Ðông", để sớm đưa I-xra-en và Pa-le-xtin trở lại bàn đàm phán, nhằm chấm dứt sự chiếm đóng các vùng lãnh thổ Pa-le-xtin, thúc đẩy hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước. Lãnh đạo Ai Cập khẳng định duy trì lập trường nhất quán là ủng hộ giải pháp toàn diện đối với vấn đề Pa-le-xtin, bảo đảm quyền chính đáng của người Pa-le-xtin là xây dựng một nhà nước độc lập. Một giải pháp bền vững mới giúp chấm dứt bạo lực và căng thẳng giữa I-xra-en và Pa-le-xtin, góp phần duy trì an ninh và ổn định của cả khu vực.

Trong vấn đề hòa bình Trung Ðông, đến nay giải pháp hai nhà nước được số đông các nước ủng hộ, coi là con đường bền vững. Theo đó, thúc đẩy thành lập Nhà nước Pa-le-xtin với Ðông Giê-ru-xa-lem là thủ đô, cùng tồn tại hòa bình với Nhà nước I-xra-en, với các đường biên giới được quốc tế công nhận trên cơ sở ranh giới trước năm 1967 và thỏa thuận do thương lượng, phù hợp luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và các nghị quyết liên quan.

Long Quân

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/binh-luan-quoc-te/giai-phap-ben-vung-647160/