'Giải ngân 100% vốn đầu tư công sẽ không gây áp lực quá lớn lên lạm phát'
Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, việc hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân đầu tư công sẽ không gây áp lực quá lớn lên lạm phát mà ngược lại, sẽ tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế, góp phần kiểm soát tốt các chỉ tiêu vĩ mô.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: VGP
Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2025 chiều ngày 5/10, trả lời câu hỏi về tác động của giải ngân vốn đầu tư công với kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng bền vững, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, kế hoạch đầu tư công năm 2025 được giao 1.112.000 tỷ đồng. Đến ngày 30/9/2025, tỷ lệ giải ngân đã đạt trên 51% kế hoạch.
Mục tiêu và hành động của Chính phủ là năm 2025 giải ngân đạt 100% kế hoạch. Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Phó Thủ tướng trực tiếp là tổ trưởng các tổ làm việc, nắm bắt, có giải pháp kịp thời để hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, các Bộ ngành, các chủ đầu tư; trên cơ sở đó đẩy nhanh tiến độ thi công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và hướng tới mục tiêu 100%.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, việc hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân sẽ không gây áp lực quá lớn lên lạm phát mà ngược lại, sẽ tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế, góp phần kiểm soát tốt các chỉ tiêu vĩ mô đã đề ra trong năm nay. Đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trụ cột quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.
Tóm lại, kế hoạch đầu tư công được xem xét và quyết định trong mối quan hệ tổng thể với các yếu tố như tăng trưởng, lạm phát và các cân đối vĩ mô khác. Quá trình phân bổ vốn đầu tư đã được tính toán kỹ lưỡng, gắn với các nguồn lực và phù hợp với mục tiêu tăng trưởng đã được đặt ra ngay từ đầu năm, theo đúng chỉ đạo của các cấp và định hướng chung của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính nói.