'Giải mã' đội hình Tây của tuyển Indonesia

Indonesia thừa quân số 'Tây' để tung đội hình xuất phát đá với tuyển Việt Nam.

Bốn gương mặt nhập tịch mới nhất của tuyển Indonesia gồm Jay Idzes, Nathan Tjoe Aon, Thom Haye và Oratmangoen cùng với hơn nửa đội hình "Tây ra sân của trước đó của Indonesia có mạnh hay không?

Đó là câu hỏi không chỉ đang nóng bỏng ở Indonesia mà còn ở cả Việt Nam trước hai trận “bản lề” của hai đội tại vòng loại World Cup 2026.

Những Struick, Sandy Walsh, Baggott của tuyển Indonesia. Ảnh: J.P

Quân số Tây trong đội Indonesia hơn cả 11 vị trí trên sân, bởi trong cầu môn còn có thủ môn gốc Hà Lan khác nữa là Nadeo Argawitana, cầu thủ này đã nhập tịch Indonesia hơn sáu năm về trước. Giải đấu đầu tiên chàng trai trẻ này khoác áo Indonesia là SEA Games 2019 với hai lần thua Việt Nam (thua 1-2 ở vòng bảng và thua 0-3 ở chung kết).

Indonesia còn có một cầu thủ có dòng máu Hà Lan khác là tiền đạo Egy Maulana. Đây là cầu thủ từng một thời được đánh giá cao ở Indonesia khi còn khoác áo U-19 quốc gia, sau đó sang Ba Lan đá. Tuy nhiên những năm gần đây Maulana chựng lại.

Hai gương mặt mới gồm Jay Idzes và Thom Haye. Ảnh: J.P

Egy Maulana có gương mặt rất Âu nhưng dáng dấp lại thấp. Thời kỳ Egy Maulana có phong độ cao, thì anh này có tốc độ, sức bật và những pha bứt phá rất ấn tượng, kỹ thuật, xoay xở rất hoàn hảo. Tuy nhiên, bây giờ thì anh có vẻ "chìm đắm" như kiểu Irfan Bachdim và Walian (cũng từng nhập tịch và khoác áo tuyển Indonesia từ Hà Lan).

Tuy nhiên “hỏa lực” của Indonesia trong hai trận gặp Việt Nam tới đây là đáng bàn. Không khó để kể ra hai cái tên ngoại là Rafael Struick và Jay Idzes (CLB Venezia của TP Venice, Ý).

Hàng tiền vệ là nơi tập trung Tây nhiều nhất của tuyển Indonesia với bốn gương mặt cũ gồm Marc Klok, Sandy Walsh, Hubner, Jenner, nay có thêm Thom Haye và Ragnar Oratmangoen.

Hàng thủ của tuyển Indonesia thường xuyên có hai ngoại binh là Elkan Baggott, Jordan Amat, nay có thêm Nathan Tjoe Aon từ Swansea của Anh.

Tuy nhiên dù thừa sức để tung cả một “đội hình châu Âu” đá xuất phát nhưng HLV Shin Tae-yong sẽ không bố trí cách này mà có thể chỉ 2/3 đội hình mà thôi. Những cầu thủ nội của Indonesia có thể ra sân là đội trưởng Asnawi, một hậu vệ chạy cánh khá ấn tượng. Ngoài ra, Indonesia còn có tiền vệ cánh Pratama Arhan có cú ném biên thần sầu mà U-23 Việt Nam (tại SEA Games 32) và tuyển Thái Lan từng là “nạn nhân”.

Ông Shin Tae-yong tin vào “cái trình” của những cầu thủ được đào tạo bài bản từ châu Âu về sẽ tỏa sáng cá nhân hơn là một tập thể thiếu thời gian ăn ý nhau. Yếu tố này liệu có giúp ông Shin và tuyển Indonesia có bốn đến sáu điểm trước Việt Nam?

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/giai-ma-doi-hinh-tay-cua-tuyen-indonesia-post781188.html