Giá lợn hơi tăng mạnh, cần kiểm soát tốt việc tái đàn
Gần đây, giá lợn hơi tăng từng ngày khiến nhiều người chăn nuôi có tâm lý tái đàn bằng mọi giá, bất chấp dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) vẫn đang diễn biến phức tạp.
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp & PTNT, dù DTLCP đã cơbản được khống chế, song với số lượng lợn tiêu hủy trong cả nước khoảng 5,2triệu con, Ninh Bình trên 99 nghìn con, đã đẩy giá lợn hơi xuất chuồng nhữngngày gần đây tăng phi mã. Vào ngày 9/10, trên địa bàn tỉnh giá lợn hơi trên thịtrường đã cán mốc 60 nghìn đồng/1kg đối với lợn loại 1.
Việc lợn hơi tăng giátrở lại đã phần nào giải tỏa phần nào tâm lý và khó khăn của người chăn nuôi.Ông Nguyễn Văn Cường, Bản Săm, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan cho biết: Gia đình tôivừa xuất chuồng hơn 1 tấn lợn với giá 55.000 đồng/kg, so với tháng trước đãtăng gần chục giá nên có tiền trả cho đại lý cám và tái đầu tư chăn nuôi.
Ngoàilợn thương phẩm, thị trường lợn giống cũng sôi động không kém, khi giá cả liêntục tăng. “Nếu như vài tháng trước, gia đình tôi dở khóc, dở cười vì lợn consinh ra không bán được thì đến nay đã không còn để bán. Tôi vừa xuất một lưálợn giống với giá 1,5 triệu đồng/con, tăng 500.000 đồng/con” – ông Nguyễn VănHoành, xã Yên Từ, huyện Yên Mô nói.
Từ nay đến cuối năm, giá thịt lợn dự báo sẽ tiếp tục tăng,điều này khiến cho không ít người chăn nuôi có tâm lý tái đàn bằng mọi giá, bấtchấp DTLCP vẫn đang diễn biến phức tạp. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ và cácgiải pháp công tác 3 tháng cuối năm mới đây của Sở Nông nghiệp & PTNT, lãnhđạo phòng Nông nghiệp & PTNT nhiều địa phương cho biết: Giá lợn hơi tăng,người chăn nuôi đang đẩy mạnh tái đàn.
Đáng lưu ý là có nhiều trường hợp bà contái đàn khi địa phương chưa công bố hết dịch, các điều kiện vệ sinh phòng dịchcủa gia đình không đảm bảo, đặc biệt họ sử dụng nguồn con giống không qua kiểmdịch, con giống ở các vùng vẫn đang có dịch. Việc bà con tái đàn không đúng quyđịnh, vận chuyển con giống từ vùng này qua vùng khác mà không qua kiểm dịch đãvà đang gây rất nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh ở địaphương.
Thực tế đã chứng minh, nhiều địa phương như Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Môsau một thời gian dịch bệnh tạm lắng thì những tuần gần đây số lợn mắc bệnh đãtăng mạnh trở lại.
Ông Trần Anh Khiêm, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNThuyện Kim Sơn cho biết: Từ ngày 23/8 đến nay, DTLCP trên địa bàn lại bùng phát mạnh. Chỉ tronghơn 1 tháng, đã có trên 100 tấn lợn bị tiêu hủy. Toàn huyện hiện có 13 xã đãcông bố hết dịch nhưng sau đó lại bị tái dịch.
Đại diện phòng Nông nghiệp &PTNT huyện Yên Mô cũng cho biết: Trên địa bàn huyện đã có những hộ dân tự ý táiđàn và bị dịch bệnh. Những trường hợp này huyện kiên quyết không hỗ trợ.
Ngày 8/8/2019, Sở Nông nghiệp & PTNT đã có văn bản hướngdẫn số 1468/SNN-CNTY về việc phát triển chăn nuôi an toàn sinh học và quản lýtái đàn trong chăn nuôi lợn bảo đảm công tác phòng, chống bệnh DTLCP. Theo đó,yêu cầu:
Đối với các xã chưa công bố hết dịch, người chăn nuôi tuyệtđối không tái đàn lợn; các trang trại, cơ sở chăn nuôi chưa bị bệnh, đang là cơsở chăn nuôi an toàn dịch bệnh hoặc thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm bệnh DTLCP,hoặc là cơ sở đang áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học thì đượcphép nhập lợn giống về nuôi nhưng phải có sự giám sát của cơ quan thú y, lợngiống phải có nguồn gốc rõ ràng và bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính vơíbệnh DTLCP, nếu nhập lợn từ tỉnh khác về thì phải có Giấy chứng nhận kiểm dịchtheo quy định, lợn giống mới nhập về phải đảm bảo nuôi cách ly ít nhất 30 ngàymới cho nhập đàn.
Đối với các xã đã công bố hết dịch, cơ sở chăn nuôi có thểtái đàn sản xuất nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau:
+ Đối với cơ sở chăn nuôi đã có lợn bị bệnh DTLCP: Chấp hànhcác quy định về phòng, chống dịch bệnh của cơ quan thú y và chính quyền địaphương. Đăng ký với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn để được tư vấn,kiểm tra chuồng trại, cơ sở vật chất trước khi tái đàn. Chuồng trại phải có hốtiêu độc khử trùng trước cửa ra vào khu vực chăn nuôi và mỗi dãy chuồng nuôi;chuồng trại, thiết bị, phương tiện phục vụ chăn nuôi đảm bảo đã được tiêu độc,khử trùng và để trống chuồng nuôi ít nhất 30 ngày, có biện pháp diệt chuột,ngăn chặn côn trùng; trường hợp chuồng hở phải thực hiện bao lưới lan xungquanh dãy chuồng nuôi và áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Lợngiống nhập về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, bắt buộc phải có kết quả xétnghiệm âm tính với bệnh DTLCP, nếu nhập lợn từ tỉnh khác về thì phải có Giâýchứng nhận kiểm dịch theo quy định. Cơ sở từng bước nuôi tái đàn với số lượngkhoảng 10% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở. Sau khi nuôi tái đàn được 30ngày, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả các mẫu xét nghiệm đều âmtính với bệnh DTLCP, khi đó mới nuôi tái đàn với số lượng có thể lên đến 100%tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở.
+ Đối với các trang trại, cơ sở chăn nuôi chưa bị bệnhDTLCP: Được phép nuôi đủ số lợn có thể nuôi tại cơ sở chăn nuôi. Nếu nhập lợngiống từ nơi khác về nuôi thì lợn giống phải có nguồn gốc rõ ràng, bắt buộcphải có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh DTLCP, trường hợp nhập lợn từ tỉnhkhác về thì phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.
Các trang trại, cơ sở chăn nuôi nếu không chấp hành các quyđịnh, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn như: Tái đàn không khai báo, nhập lợnkhông có nguồn gốc rõ ràng, không có giấy chứng nhận kiểm dịch... sẽ bị xử lývi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, đồng thơìkhông xem xét hỗ trợ kinh phí cho chủ cơ sở có lợn bị tiêu hủy và chủ cơ sởphải tự bỏ kinh phí để tổ chức tiêu hủy lợn dưới sự quản lý, giám sát của chínhquyền và cơ quan chuyên môn.
Nguyễn Lựu