Gia Lai: Vững mái ấm, vươn tương lai
Tỉnh Gia Lai hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, mang lại mái ấm kiên cố cho các hộ nghèo và gia đình chính sách. Thành quả này đã thể hiện quyết tâm chính trị cao và sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống, góp phần nâng cao đời sống và củng cố niềm tin của nhân dân.
Trong những năm gần đây, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở tỉnh Gia Lai đã trở thành một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và cộng đồng đối với đời sống của nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.
Từ quyết tâm chính trị mạnh mẽ và sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết, Gia Lai đã viết nên một câu chuyện đầy tính nhân văn, mang lại những mái ấm vững chãi cho hàng chục nghìn hộ dân còn khó khăn về nhà ở.
Chung lòng vì mục tiêu an sinh lâu dài
Ngay khi phát động chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, tỉnh Gia Lai đã xác định đây không chỉ là một chiến dịch xã hội mà là nhiệm vụ chính trị then chốt, gắn trực tiếp với chất lượng cuộc sống của người dân và sự phát triển bền vững của địa phương.

Chính quyền luôn quan tâm để đời sống người dân ngày càng ấm no.
Để bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất và triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.
Theo Ban Chỉ đạo tỉnh, nguồn lực được huy động từ nhiều phía như ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương, sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư và đặc biệt là sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng công an, quân đội. Tinh thần “nhà nước và nhân dân cùng làm” được khơi dậy mạnh mẽ, trở thành động lực lớn để chương trình lan tỏa sâu rộng.
Truyền thông địa phương ghi nhận không chỉ các tổ chức lớn mà người dân, cán bộ hưu trí, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cũng tích cực hưởng ứng. Mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm và niềm tin gửi gắm vào chương trình.
Tổng nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 12.520 căn nhà (xây mới 9.106 căn; sửa chữa 3.414 căn). Hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ 2.451 căn; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 10.069 căn (xây mới 8.084 căn; sửa chữa 1.985 căn). Trong đó, các hộ được hỗ trợ từ 02 Chương trình mục tiêu quốc gia là 1.430 căn (xây mới 1.352 căn; sửa chữa 78 căn).

Chính quyền luôn quan tâm đến đời sống và sự tri ân các gia đình chính sách.
Kết quả đến ngày 25/7/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa 12.520/12.520 căn, đạt 100%. Tổng kinh phí thực hiện là 807 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước là 647 tỷ đồng; huy động từ các tổ chức cá nhân là 80,8 tỷ đồng; vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội là 78,9 tỷ đồng/1.967 hộ được vay vốn. Ngoài ra, các tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang đã tham gia góp công, góp sức và từ chính bản thân các hộ thụ hưởng để thực hiện chương trình.
Đây là những con số không nhỏ, phản ánh quy mô và mức độ khó khăn của nhiệm vụ. Tuy vậy, đó cũng là minh chứng cho sự nghiêm túc và sự chuẩn bị bài bản của toàn hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện mục tiêu an sinh xã hội.
Điều đặc biệt ý nghĩa là chương trình không chỉ tập trung vào hộ nghèo mà còn ưu tiên mạnh mẽ cho những đối tượng chính sách. Trong tổng số nhà được hoàn thiện, 2.451 căn thuộc diện người có công hoặc thân nhân liệt sĩ, còn lại 10.069 căn dành cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.
Toàn bộ chương trình huy động được hơn 807 tỷ đồng, gồm cả ngân sách và nguồn xã hội hóa, một con số ấn tượng phản ánh niềm tin và sự đồng lòng của cộng đồng trong hành trình “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Tinh thần sáng tạo và sức mạnh của đoàn kết
Tại các vùng sâu, vùng xa, nơi đường sá khó đi và điều kiện vận chuyển còn hạn chế, nhiều mô hình sáng tạo đã được triển khai, người dân góp công, lực lượng quân đội hỗ trợ vật liệu, thanh niên địa phương phụ giúp dựng nhà.
Những hình ảnh chiến sĩ bộ đội cùng dân quân địa phương dầm mưa vận chuyển từng tấm tôn, từng bao xi măng lên các nóc làng đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng nhân ái và tinh thần phụng sự cộng đồng.
Song song với việc chăm lo đời sống và an sinh xã hội, tỉnh Gia Lai cũng chú trọng thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu địa phương. Một trong những điểm nhấn quan trọng là chương trình OCOP, nơi các sản phẩm đặc trưng của tỉnh được chuẩn hóa, nâng tầm chất lượng và từng bước chinh phục thị trường rộng lớn hơn.

Chương trình OCOP giúp nâng tầm sản phẩm nông sản địa phương, đồng thời cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống người dân ở các xã nông thôn.
Hiện toàn tỉnh có hơn 900 sản phẩm OCOP, trong đó 92 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 5 sao; nhiều sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu, góp phần cải thiện thu nhập và thay đổi đời sống của người dân ở nhiều địa phương.
Bà Nguyễn Thị Thế Vy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, cho biết, chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 tiếp tục tạo ra những đổi thay rõ nét trong diện mạo nông thôn, nâng cao cả đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Sau khi sáp nhập, toàn tỉnh có 110 xã thực hiện chương trình NTM; trong đó, qua rà soát có 47 xã đạt chuẩn NTM và 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thể hiện nỗ lực của các địa phương trong hoàn thiện hạ tầng, phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Thành công của tỉnh Gia Lai trong hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ thể hiện ở những con số hay những căn nhà mới vững chãi trên khắp các buôn làng, mà còn mở ra một hướng đi bền vững trong công tác an sinh xã hội. Đây là nền tảng để tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình giảm nghèo, xây dựng NTM và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.
Tỉnh Gia Lai đã chứng minh rằng khi cả cộng đồng cùng chung một mục tiêu, không có khó khăn nào không thể vượt qua, không có ước mơ nào quá xa để chinh phục. Thành tựu hôm nay sẽ tiếp tục là điểm tựa để tỉnh tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới tương lai bền vững và tốt đẹp hơn cho mọi người dân.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/gia-lai-vung-mai-am-vuon-tuong-lai-501804.html












