Gia Lai giao chỉ tiêu tăng trưởng, thúc đẩy xã phường tự chủ trách nhiệm

Ngày 29/7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến với 77 xã, phường khu vực phía Tây tỉnh – địa bàn thuộc tỉnh Gia Lai trước sáp nhập – nhằm giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Sau một tháng vận hành chính quyền hai cấp, 135 xã, phường của tỉnh Gia Lai cơ bản ổn định tổ chức, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt kết quả tích cực. Trên cơ sở đó, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm từ 7,1 – 7,7%. Trong đó, khu vực Bình Định (cũ) tăng 8,3 – 8,7%, khu vực Gia Lai (cũ) tăng 5,7 – 6,5%.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng này, tỉnh giao cho 77 xã, phường phía Tây, thuộc tỉnh Gia cũ các chỉ tiêu kinh tế-xã hội-quản lý-quy hoạch. Các chỉ tiêu này được cụ thể hóa thành 23 nhiệm vụ.

Hội nghị có sự tham gia của bí thư, chủ tịch 77 xã phường phía tây tỉnh Gia Lai. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Hội nghị có sự tham gia của bí thư, chủ tịch 77 xã phường phía tây tỉnh Gia Lai. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm. Song song đó, tiếp tục xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở chuyển đổi mạnh mẽ nền hành chính từ quản lý, kiểm soát sang phục vụ, kiến tạo, gắn với cải cách thủ tục hành chính, gần dân, sát dân và giải quyết mọi yêu cầu chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Về quy hoạch, các địa phương phải khẩn trương lập quy hoạch chung đô thị và nông thôn, tránh chồng lấn và phải bám sát định hướng quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng. Các nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phải hoàn thành trong tháng 8/2025; quy hoạch mới phải hoàn thành trong tháng 9/2025. Riêng 7 xã biên giới cần hoàn thành quy hoạch trước 15/8 để triển khai xây dựng trường nội trú.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai lắng nghe các đề xuất của xã, phường. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai lắng nghe các đề xuất của xã, phường. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Cùng với đó, các xã khẩn trương kiện toàn các phòng, ban chuyên môn; bố trí cán bộ hợp lý; rà soát và đề xuất nhân sự còn thiếu để tỉnh có kế hoạch đào tạo hoặc biệt phái; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cấp xã; thành lập sớm các ban quản lý dự án đầu tư để đáp ứng yêu cầu mới. Ông Phạm Anh Tuấn nêu rõ, công việc cần được tiến hành thật khẩn trương, các xã phải xác định rõ nhiệm vụ của từng tháng, từng quý.

“Nếu như địa phương mà làm nhanh những vấn đề chúng tôi vừa chỉ đạo, thì tỉnh sẽ tạo ra rất nhiều dư địa tăng trưởng từ giờ đến cuối năm và tạo nền tảng cho 5 năm tới. Công việc cuối năm còn nhiều, yêu cầu chính quyền từ tỉnh đến xã vào cuộc. Quan điểm là không bàn lùi, chỉ bàn làm, không chấp nhận lý do, chỉ chấp nhận kết quả và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm nay của tỉnh là trên 8%”, ông Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định theo dõi sát sao để cùng các địa phương đảm bảo mục tiêu tăng trưởng. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định theo dõi sát sao để cùng các địa phương đảm bảo mục tiêu tăng trưởng. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Tại hội nghị, các địa phương thống nhất với các chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, lực lượng cán bộ của chính quyền một số xã đang thiếu về số lượng, và chưa đảm bảo về chất lượng nên cần được tỉnh tháo gỡ.

Ông Nguyễn Văn Minh- Bí thư Đảng ủy xã Đăk Song, nêu kiến nghị: “ Tổng 37 công chức xã thì có 22 người chuyên ngành luật, không có chuyên ngành lĩnh vực kinh tế, nên không thể thực hiện việc ở lĩnh vực kinh tế. Xã không có cán bộ nào chuyên nghành địa chính xây dựng, khi tiếp nhận hồ sơ đất đai thì không thể thực hiện được. Kiến nghị tỉnh chủ động rà soát lại những xã mà thừa biên chế để điều cho xã.”

Nhiều địa phương còn gặp khó khăn vì thiếu nhân sự có chuyên môn. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Nhiều địa phương còn gặp khó khăn vì thiếu nhân sự có chuyên môn. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Lắng nghe những kiến nghị của các xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ sát sao để cùng các địa phương hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng. Trong đó, sẽ đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí nhân sự phù hợp cho các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, phường; UBND tỉnh cũng đã giao Sở Nội vụ tiến hành rà soát thực trạng thiếu hụt cán bộ, đề xuất các phương án đào tạo, luân chuyển, biệt phái nhân sự, bố trí bộ phận chuyên trách hỗ trợ các xã, phường trong việc triển khai chỉ tiêu phát triển và xử lý các vấn đề cấp bách ngay tại cơ sở. Trong những việc cấp bách, tỉnh sẽ tổ chức các đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở để hỗ trợ tháo gỡ.

Nguyễn Thảo- VOV Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/gia-lai-giao-chi-tieu-tang-truong-thuc-day-xa-phuong-tu-chu-trach-nhiem-post1218561.vov