Ghế nóng: Ý chí tạo nên con đường

Cuối tuần, ngồi trò chuyện với chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải, tôi thấy ông khá vui khi biết tin bình luận viên Ngô Quang Tùng mới được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thể thao Viettel (VTSport), đơn vị phụ trách công tác đào tạo tài năng bóng đá trẻ và tổ chức huấn luyện, thi đấu cho Câu lạc bộ Thể Công-Viettel.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải không lạ gì Ngô Quang Tùng-con trai danh thủ Ngô Xuân Quýnh.

Còn nhớ năm 1967, ông Ngô Xuân Quýnh làm Trưởng đoàn bóng đá trẻ của Thể Công sang Triều Tiên tập huấn. Chuyến tập huấn đã tạo nên một lứa cầu thủ tài năng cho Thể Công và bóng đá Việt Nam mà Vũ Mạnh Hải là một trong số đó.

Từng được kỳ vọng sẽ kế tục sự nghiệp lẫy lừng của người cha, nhưng Ngô Quang Tùng đã chọn hướng đi khác. Nhiều năm liền, anh cùng với Vũ Quang Huy là cặp đôi bình luận viên bóng đá hàng đầu Việt Nam. Năm 2012, anh gia nhập Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, công tác tại Công ty Truyền thông Viettel, đảm nhiệm việc sản xuất và phát triển nội dung cho kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, nhiều năm liền làm Trưởng phòng Sản xuất chuyên đề-TVShow.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng mới được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thể thao Viettel (VTSport). Ảnh: viettelfamily

Bình luận viên Ngô Quang Tùng mới được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thể thao Viettel (VTSport). Ảnh: viettelfamily

Trên cương vị Phó giám đốc VTSport, vai trò của Thượng tá Ngô Quang Tùng là tập trung điều hành, thúc đẩy lĩnh vực truyền thông và kinh doanh, góp phần phát triển Công ty.

Kinh doanh luôn là vấn đề không dễ dàng với bất cứ câu lạc bộ bóng đá nào tại Việt Nam. Với Thể Công-Viettel, ngoài mục tiêu thi đấu đạt kết quả tốt, lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, vấn đề mở rộng các nguồn thu để bảo đảm phát triển bền vững là nhiệm vụ hàng đầu trong giai đoạn mới.

Dù không xuất thân từ Thể Công, nhưng đảm nhiệm công việc mới tại VTSport, Thượng tá Ngô Quang Tùng cảm nhận mình như được trở về nhà. Bởi trong suy nghĩ của anh, những năm qua, Thể Công luôn là bệ đỡ để anh phát triển. Chính Thể Công đã tạo nên tên tuổi người cha Ngô Xuân Quýnh, cũng là tấm gương để Ngô Quang Tùng phấn đấu noi theo. Dù đóng góp cho Thể Công bằng cách này hay cách khác, anh vẫn luôn tự hào khi được tiếp bước người cha, được đứng trong hàng ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam, được góp sức phát triển Thể Công-Viettel.

Với Ngô Quang Tùng, để tiếp tục phát huy giá trị truyền thống của Thể Công, tạo thêm những nguồn thu từ bóng đá, yếu tố đầu tiên là Thể Công-Viettel phải giữ vững được truyền thống đào tạo trẻ; phát huy những giá trị cốt lõi của đội bóng là “văn hóa, thể lực, kỷ luật, chuyên môn”. Dù thừa nhận vai trò mà mình mới tiếp quản lý lĩnh vực mới, sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Thượng tá Ngô Quang Tùng khẳng định, đã là một người lính thì anh luôn luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chặng đường sắp tới của Thượng tá Ngô Quang Tùng không hề bằng phẳng, nhưng cũng rất hứa hẹn. Bởi ở Thể Công-Viettel, nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.

HOA LƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ghe-nong-y-chi-tao-nen-con-duong-817709