Gặp mặt công chức, viên chức biệt phái về UBND các xã, phường
Sáng 28/02, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Gặp mặt công chức, viên chức biệt phái về UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt.
Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, UBND tỉnh đã biệt phái 52 công chức, viên chức từ các sở, ngành về hỗ trợ cấp xã thực hiện nhiệm vụ. Riêng phục vụ công tác bầu cử, 27 công chức, viên chức được tăng cường về cơ sở để hỗ trợ triển khai các khâu chuẩn bị. Việc lựa chọn cán bộ biệt phái tăng cường hỗ trợ cơ sở đảm bảo phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn và bám sát nhu cầu của địa phương; trong đó ưu tiên các lĩnh vực còn thiếu nhân lực hoặc phát sinh nhiều nhiệm vụ trong quá trình vận hành mô hình chính quyền mới; đồng thời đáp ứng yêu cầu khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đồng bộ của công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026–2031.

Đại biểu dự buổi gặp mặt.
Thực tiễn cho thấy, việc biệt phái đã kịp thời tăng cường nhân lực cho cấp xã, giảm áp lực công việc, nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới. Đội ngũ cán bộ biệt phái cơ bản phát huy tốt năng lực, nhanh chóng nắm bắt tình hình cơ sở, hỗ trợ UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước mới được phân cấp; hướng dẫn xử lý thủ tục hành chính; tham mưu rà soát, hoàn thiện văn bản chỉ đạo, điều hành. Đối với công tác bầu cử, công chức, viên chức biệt phái chủ động tham mưu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, quy trình nghiệp vụ, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo kế hoạch. Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng biệt phái với cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác biệt phái vẫn còn một số hạn chế. Khối lượng công việc tại cấp xã lớn, nội dung đa dạng, trong khi đội ngũ công chức tại chỗ còn mỏng, dẫn đến cán bộ biệt phái phải đảm nhiệm nhiều phần việc. Một số đồng chí còn hạn chế về kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở; hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả xử lý công việc.

Cán bộ biệt phái tại xã Núa Ngam phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, đại diện công chức, viên chức biệt phái đã thẳng thắn nêu rõ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành một số nội dung như: Phân cấp, phân quyền phù hợp năng lực thực tế của cấp xã; cải thiện điều kiện làm việc, chế độ, chính sách đối với cán bộ biệt phái; bố trí nguồn vốn đầu tư hạ tầng thiết yếu; tháo gỡ khó khăn trong tiếp nhận, quản lý tài sản sau sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Đại diện các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, làm rõ và giải đáp các kiến nghị tại hội nghị.

Cán bộ biệt phái tại xã Búng Lao phát biểu về những kết quả về hỗ trợ công tác bầu cử.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Văn Lương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của đội ngũ công chức, viên chức biệt phái tại các xã, phường thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Công chức, viên chức biệt phái cần tiếp tục tích cực hỗ trợ địa phương trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; chủ động tham mưu cho UBND cấp xã xây dựng quy hoạch phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần nghiên cứu để phát hiện, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung những quy định của pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách, nhằm tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã. Đối với cán bộ biệt phái hỗ trợ công tác bầu cử, cần tích cực tham mưu, phối hợp tổ chức cuộc bầu cử khoa học, bảo đảm an toàn và thành công.











