Gắn phát triển kinh tế với an sinh xã hội trên địa bàn Tây Nguyên

Những năm gần đây, đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19, giá các mặt hàng nông sản chủ lực xuống thấp.

Để hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân và giữ vững thế trận quốc phòng, an ninh, Binh đoàn 15 đã gắn phát triển kinh tế với chăm lo an sinh xã hội bằng những chủ trương, việc làm ý nghĩa, thiết thực.

“Hạt gạo giáp hạt”-Ấm lòng đồng bào

Chúng tôi đã đến hầu hết các điểm hỗ trợ gạo của Binh đoàn 15 cho nhân dân 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum trong năm 2020, nhất là đợt giáp hạt từ tháng 5 đến tháng 7 vừa qua. Bà Siu Bát ở làng Neik (xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) là người neo đơn, sức khỏe yếu, khả năng lao động giảm sút, vì thế ở thời điểm giáp hạt cuộc sống vô cùng khó khăn. Được nhận 20kg gạo của Binh đoàn 15 trao tặng, bà vui mừng: “Già có cái để ăn rồi. Cảm ơn bộ đội nhiều lắm!”. Chị Siu Quý, ở làng H’le (xã Ia Tôr) cũng thuộc diện hộ nghèo. Nhà có 4 miệng ăn và vợ chồng anh chị đã cố gắng lao động, sản xuất nhưng khi giáp hạt vẫn bị thiếu đói. “Số gạo này giúp gia đình tôi không phải chạy ăn từng bữa trong một thời gian. Nhờ đó có điều kiện đi tìm việc làm thêm để vượt qua khó khăn”, chị Siu Quý trải lòng.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 và Công ty Bình Dương thuộc binh đoàn trao gạo hỗ trợ người dân.

Hàng trăm gia đình tại các xã Sa loong, Đắc Kan, Đắc Xú (huyện Ngọc Hồi) và xã Ia Đal (huyện Ia H’Drai), tỉnh Kon Tum cũng được Binh đoàn 15 hỗ trợ gạo để vượt qua giai đoạn giáp hạt. Trong 7 tháng đầu năm 2020, Binh đoàn 15 đã hỗ trợ hơn 30 tấn gạo, giúp người dân vượt qua khó khăn, yên tâm lao động, sản xuất. Binh đoàn cũng triển khai các mô hình “cánh đồng lúa nước”, “lúa xen canh”; cho các gia đình công nhân, người lao động và nhân dân trên địa bàn mượn hàng trăm ha đất tái canh cây cao su và đất ruộng để trồng lúa, giúp bà con khai hoang, phục hóa ruộng lúa nước, cày ải đất hoa màu, hỗ trợ kỹ thuật, cây giống, phân bón, ngày công để phát triển sản xuất, giải bài toán đói giáp hạt ở nhiều vùng biên giới tỉnh Gia Lai, Kon Tum.

Tạo việc làm và giúp địa phương xây dựng hạ tầng

Chị Rơ Lan Míu ở làng Dọch Kuế (xã Ia Krai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) phấn khởi vì mới được Công ty 715 (Binh đoàn 15) nhận vào làm công nhân. Chị không chỉ được công ty đào tạo kỹ thuật chăm sóc, khai thác mủ cao su, cung cấp dụng cụ, nhận khoán vườn cây hơn 3ha mà còn được hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm khi chưa có thu nhập. “Gia đình tôi có 3 người nhưng không có rẫy, vợ chồng phải đi làm thuê nên bữa đói, bữa no. Giờ được Công ty 715 nhận vào làm công nhân, vui lắm, chưa đi làm mà được lãnh đạo quan tâm tặng quà, chia sẻ khó khăn”, chị Rơ Lan Míu chia sẻ. Cũng ở làng Dọch Kuế, chị Siu Chanh tâm sự: “Tôi muốn vào làm công nhân cho Binh đoàn 15 lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần lao động chăm chỉ, đúng kỹ thuật, đúng hướng dẫn của cán bộ sẽ không sợ đói nữa”.

Chị Rơ Lan Míu và Siu Chanh là 2 trong số 232 công nhân, chủ yếu là người dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ trên địa bàn 4 xã: Ia O, Ia Chía, Ia Khai, Ia Krai (huyện Ia Grai) được Công ty 715 tuyển nhận vào làm công nhân đầu năm 2020. Đây là kết quả thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 ưu tiên tuyển công nhân người DTTS tại chỗ nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập của đồng bào. Ông Pui Lợi, Phó chủ tịch UBND xã Ia O, cho hay: “Tỷ lệ hộ nghèo của xã những năm gần đây giảm mạnh, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững một phần nhờ người dân vào làm công nhân cho các công ty của Binh đoàn 15”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hầu hết các đơn vị của Binh đoàn 15 đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS và biên giới. Để chăm lo an sinh xã hội hiệu quả nhất, một mặt binh đoàn tạo ra nhiều việc làm và hỗ trợ địa phương phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống điện, giao thông, thủy lợi, công trình văn hóa. Mặt khác, phát triển mạng lưới giáo dục mầm non, trạm xá quân dân y để nuôi dạy trẻ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

Đại tá Hoàng Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15, khẳng định: “Mặc dù đơn vị đang đứng trước hàng loạt khó khăn, song vẫn luôn sát cánh với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương bằng tình cảm và trách nhiệm chính trị cao nhất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng, củng cố tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên”.

Trong 5 năm qua, Binh đoàn 15 đã huy động hơn 50.000 ngày công và hàng trăm tỷ đồng để xây dựng đường điện trung áp, hạ áp và trạm biến áp; sửa chữa, làm mới 93,6km đường giao thông, 9 cầu dân sinh, nạo vét 31,7km kênh mương; xây dựng 1 trường trung học, 5 nhà trẻ, 1 trường mầm non. Đến nay, đơn vị đã có 11 trường mầm non ở vị trí tập trung và 130 điểm trường ở đội sản xuất với hơn 6.000 học sinh theo học. Các trạm xá quân dân y của binh đoàn luôn là điểm sáng về y tế trên địa bàn; thu dung, điều trị cho hơn 223.000 lượt người, trong đó cấp thuốc miễn phí cho nhân dân với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng...

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/gan-phat-trien-kinh-te-voi-an-sinh-xa-hoi-tren-dia-ban-tay-nguyen-636513