Gắn kết lòng dân nơi biên giới biển Ninh Bình
Với đặc thù địa bàn rộng, dân cư đông, tỷ lệ đồng bào Công giáo cao và phần lớn người dân sinh sống bằng nghề biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều mô hình, chương trình, phong trào để hỗ trợ sinh kế, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân; góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc nơi tuyến biển.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân. Ảnh: Minh Khôi
Giữ bình yên cho nhân dân
Buổi sớm ở những làng biển thuộc tỉnh Ninh Bình thường bắt đầu bằng tiếng máy tàu. Trên bến, người chuẩn bị cho chuyến ra khơi, người tranh thủ sửa lại lưới, người tất tả với những công việc thường nhật. Cuộc sống nơi đây gắn với biển, cũng như với những mối quan hệ cộng đồng bền chặt được vun đắp qua nhiều thế hệ. Sau sáp nhập, Ninh Bình có 89,5km bờ biển với 12 xã thuộc khu vực biên giới biển, dân số hơn 375.000 người. Trong đó, đồng bào Công giáo có hơn 147.000 người, chiếm khoảng 39% dân số. Đây là một đặc điểm nổi bật của địa bàn, đòi hỏi công tác vận động quần chúng phải thực sự gần dân, hiểu dân và tôn trọng những đặc điểm văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào.
Từ đặc điểm đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự”, duy trì tại 16 xứ, họ trong tổng số 36 giáo xứ trên tuyến biển. Thông qua mô hình, chức sắc, chức việc và giáo dân cùng tham gia tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhau chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự. Hằng năm, các đồn Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh công nhận các khu dân cư đạt tiêu chí.
Cũng từ cách làm ấy, 18 câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự phát triển bình yên tuyến biển” với hơn 2.700 thành viên trở thành những điểm kết nối phụ nữ vùng biển, trong đó, hơn 25% thành viên là phụ nữ Công giáo. Trong các buổi sinh hoạt, bên cạnh chuyện gia đình, sản xuất, chị em được cập nhật kiến thức về pháp luật, chủ quyền biển, đảo, phòng, chống tội phạm, dân số, xây dựng gia đình hạnh phúc; cùng nhau trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế. Một buổi sinh hoạt câu lạc bộ có thể bắt đầu bằng những câu chuyện rất đời thường, nhưng từ đó, những thông tin về chủ quyền biển, đảo, an ninh trật tự lại được truyền tải nhẹ nhàng, dễ nhớ. Đồng thời, các thành viên của 18 câu lạc bộ trở thành cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến từng gia đình và là người phát hiện, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi địa bàn có vấn đề. Đó chính là cách “thế trận lòng dân” được hình thành từ những điều bình dị.
Cùng nhân dân xây dựng cuộc sống tốt đẹp, giữ gìn bình yên địa bàn
Ở tuyến biển, sự gắn bó ấy còn được nhìn thấy rõ trên từng con tàu. Với người làm nghề biển, mỗi chuyến ra khơi là một lần đối mặt với sóng gió, thời tiết và những rủi ro khó lường. Phần lớn ngư dân thường xuyên hoạt động dài ngày trên biển nên việc tiếp cận thông tin pháp luật, tình hình chủ quyền, an ninh trật tự có lúc còn hạn chế. Trong khi đó, tình trạng tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền để khai thác hải sản và ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn diễn ra. Bởi vậy, những lá cờ Tổ quốc được trao tận tay ngư dân mang ý nghĩa hơn cả một món quà.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình chăm lo cho các em học sinh trong Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng". Ảnh: Minh Khôi
Giai đoạn 2015-2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã trao tặng 8.500 lá cờ Tổ quốc, 1.700 ảnh Bác Hồ, 1.870 áo phao và phao cứu sinh cho ngư dân. Người lính quân hàm xanh còn đồng hành với ngư dân thông qua các mô hình “Tổ tàu thuyền an toàn”, “Nông dân tham gia tự quản và giữ gìn bình yên tuyến biển”, tạo thêm những kênh kết nối giữa ngư dân với Bộ đội Biên phòng. Trên biển, ngư dân cũng chủ động cung cấp thông tin về tình hình trên ngư trường; từ đất liền, cán bộ, chiến sĩ kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động khai thác hải sản.
Bên cạnh đó, các mô hình sinh kế đang giúp người dân có thêm điểm tựa. “Cây bưởi Diễn”, “Cây táo đào vàng”... đã giúp 50 hộ dân vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. 15 tuyến đường được làm mới, tu sửa, trong đó có 6 tuyến đường hoa và 9 tuyến đường cây, tổng chiều dài 4.550m, trị giá 242 triệu đồng. Sự đồng hành ấy được nối dài qua những chương trình an sinh xã hội. Hơn 6.500 cặp bánh chưng được gói, trao tặng; 9.500 suất quà Tết trị giá 4,75 tỷ đồng được trao tặng nhân dân. Những ngày Tết, các lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao có sự tham gia của hàng nghìn người dân, làm cho tình quân dân không chỉ được nhắc đến trong những cuộc vận động mà hiện hữu trong từng sinh hoạt cộng đồng.
Đặc biệt, Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng” đang viết tiếp những câu chuyện đẹp về tương lai của trẻ em vùng biển. Từ năm 2016 đến nay, 68 em được Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình nhận đỡ đầu, chăm sóc; 18 em thi đỗ đại học, trong đó có những em đạt điểm số cao như Phạm Văn Cường đỗ Học viện Quân y với 28,75 điểm, Nguyễn Phương Anh đỗ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với 28,45 điểm. Đến nay, 6 em đã tốt nghiệp và có việc làm ổn định. Cùng với chăm lo cho trẻ em, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình còn hướng đến những gia đình khó khăn. 25 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí được tổ chức cho khoảng 3.000 lượt người; 20 nhà Đại đoàn kết được xây dựng, sửa chữa với kinh phí hơn 1 tỷ đồng; 2 nhà Tình nghĩa và 1 nhà Tình thương được trao tặng cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 265 triệu đồng.
Khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Ninh Bình rộng gần 3.000km², dân cư đông, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, trong khi tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Trong điều kiện đó, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn bình yên trên địa bàn không thể chỉ dựa vào lực lượng chuyên trách, mà cần sự chung sức của cả cộng đồng. Các mô hình, chương trình, phong trào của Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã tạo thêm những điểm tựa để người dân chủ động tham gia giữ gìn an ninh, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Sự đồng thuận ấy đang từng bước tạo nên “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần xây dựng khu vực biên giới biển Ninh Bình ngày càng ổn định, phát triển.
