Gần 500 tấn hàng bị giữ ngoài biển, doanh nghiệp kêu cứu

Ông Vũ Văn Kinh, Chủ tịch UBND TP Móng Cái, ngày 20-12 cho biết vừa có báo cáo khẩn gửi Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Cảnh sát biển thuộc Hải đội 111, Hải đoàn 11 (Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1) đang tạm giữ 7 tàu Trung Quốc chở hàng đông lạnh tạm nhập tái xuất nhiều ngày qua ở ngoài khơi vịnh Bắc Bộ.

Theo đó, ngày 16-12, 7 con tàu trên cùng 15 thuyền viên người Trung Quốc đang neo đậu tạm ở vịnh Bắc Bộ, chờ con nước để đi cảng Bạch Long - Trung Quốc thì bị tàu Cảnh sát biển kiểm tra, tạm giữ.

Một trong những chiếc tàu chở hàng đông lạnh bị Cảnh sát biển tạm giữ

Thời điểm đó, các tàu trên chở gần 500 tấn hàng đông lạnh (chân heo, thịt bò, thịt trâu, chân gà...) của 9 doanh nghiệp Việt Nam làm dịch vụ tạm nhập tái xuất cho các đối tác Trung Quốc: Công ty TNHH SX & XNK TM Quang Anh, Công ty TNHH Mai Hoa, Công ty TNHH TM Cát Vận, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Long Thành, Công ty CP Thủy sản Minh Khuê, Công ty TNHH Nhã Phương, Công ty CP XNK Quảng Bình, Công ty CP TM DV & XNK Hải Phòng và Công ty CP Kho vận AB Plus.

Theo cán bộ Hải quan TP Hải Phòng, hàng đông lạnh tạm nhập tái xuất là loại hàng hóa được Chính phủ cho phép kinh doanh. Quá trình xác minh cho thấy các doanh nghiệp đã thực hiện đúng quy định của pháp luật; hàng hóa có giấy tờ đầy đủ, hợp pháp.

Ông Vũ Văn Kinh cũng cho biết qua kiểm tra của Chi cục Hải quan cửa khẩu Vạn Gia, Đồn Biên phòng số 6 thì hàng hóa có đầy đủ giấy tờ, thủ tục theo quy định.

Theo các doanh nghiệp, toàn bộ số hàng trên đều đã mở tờ khai hải quan tái xuất và đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục thông quan theo quy định; đang chờ tái xuất sang Trung Quốc và chịu sự giám sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia nên không thể có chuyện thẩm lậu vào nội địa.

Xác nhận điều này, một lãnh đạo Chi cục Hải quan Vạn Gia cho biết lô hàng đông lạnh nói trên đăng ký thủ tục hải quan theo đúng quy định. Theo vị này, đối với mặt hàng đông lạnh, nếu bị tạm giữ quá lâu mà không được bảo quản thì rất nhanh phân hủy, dẫn đến thiệt hại cho doanh nghiệp.

Trước tình hình trên, UBND TP Móng Cái đã đề nghị thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ninh trao đổi với Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 xác minh thông tin, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng chuyển hàng về Trung Quốc hoặc cho doanh nghiệp bảo quản hàng hóa, tránh bị hư hỏng.

Bài và ảnh: Trọng Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/gan-500-tan-hang-bi-giu-ngoai-bien-doanh-nghiep-keu-cuu-20181220221904449.htm