Gã trai trồng 140 cây cần sa ở TP Thủ Đức

Nam thanh niên ở TP Thủ Đức trồng 140 cây cần sa ở nhà riêng, sau đó lên mạng xã hội rao bán cho 3 người.

Công an thành phố Thủ Đức (TP.HCM) cho biết chỉ trong vòng một tuần, đơn vị này đã khám 3 vụ án ma túy, thu giữ nhiều tang vật. Trong quá trình điều tra, cảnh sát còn bắt giữ một phụ nữ trốn truy nã.

Số cần sa Danh trồng trong nhà ở TP Thủ Đức. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 12/3, Công an TP Thủ Đức kiểm tra hành chính căn nhà của Đoàn Công Danh (26 tuổi, quê Đồng Tháp) ở phường Long Phước. Tại đây, cảnh sát phát hiện 4 lều trồng cần sa với số lượng 140 cây. Ngoài cây tươi, cảnh sát còn thu giữ hơn 8 kg cần sa khô và nhiều dụng cụ, thiết bị trồng cần sa tại nhà nghi phạm.

Danh khai trồng cần sa từ khoảng tháng 10/2020 để sử dụng cá nhân. Do không sử dụng hết, Danh lên Facebook rao bán cho 3 người khác để kiếm tiền.

Ngoài ra, trong 2 ngày 12 và 15/3, Công an TP Thủ Đức còn khám phá thêm 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong số những người bị bắt, cảnh sát phát hiện Nguyễn Thị Quý (38 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đang bị Công an tỉnh Bình Dương truy nã về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ga-trai-trong-140-cay-can-sa-o-tp-thu-duc-post1194229.html