Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati ngày 17/2 cho biết Chủ tịch Nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) Indonesia năm 2022 kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thành lập quỹ y tế toàn cầu nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.
Bộ trưởng Tài chính Singapore cho biết kết quả xử lý COVID-19, vốn chiếm một khoản ngân sách lớn, đã giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Indonesia trong năm 2021 sau khi sụt giảm 2,07% vào năm 2020.
Ngày 11/2, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin tuyên bố, Jakarta sẽ kêu gọi Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) thành lập một cơ quan toàn cầu để phân phối các quỹ khẩn cấp trong một cuộc khủng hoảng y tế.
Indonesia kêu gọi hỗ trợ tài chính y tế cho các nước đang phát triển, cho rằng các nước này cần 'được trao quyền' trong việc xử lý đại dịch để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc khủng hoảng này.