Ngày 15/3- Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam là dịp để truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân về quyền và trách nhiệm khi tham gia các hoạt động mua sắm. Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, quyền lợi người tiêu dùng không chỉ dừng lại ở chất lượng hàng hóa mà còn liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân, xử lý tranh chấp trên môi trường mạng.
Trong không khí rộn ràng của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiều cử tri trẻ lần đầu đi bỏ phiếu thể hiện niềm xúc động, tự hào.
Ngày 15/3, cùng với cử tri cả nước, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Sau vụ Xôi Lạc TV, thói quen xem bóng đá qua các trang trực tuyến tiếp tục được nhắc tới, cho thấy cách người hâm mộ theo dõi trận đấu đang thay đổi.
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Công văn số 1371/BKHCN-CVT gửi các doanh nghiệp viễn thông lớn như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), FPT, MobiFone yêu cầu tăng cường giám sát mạng lưới và sẵn sàng lực lượng ứng cứu thông tin, bảo đảm kết nối thông suốt phục vụ công tác bầu cử cũng như công tác phòng chống thiên tai.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạng lưới metro với quy mô lớn, gắn với định hướng phát triển đô thị dài hạn của thành phố và khu vực kinh tế trọng điểm, đi kèm với đó là giao thông thông minh, đô thị thông minh và nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao.
Chiều 14-3, nhiều con đường nhỏ ở các thôn của xã Đông Anh rộn ràng hơn thường lệ bởi nhiều người tranh thủ thu xếp công việc để kịp trở về tham gia bầu cử 15-3…
Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông tăng cường giám sát mạng lưới, sẵn sàng lực lượng ứng cứu thông tin để đảm bảo kết nối thông suốt phục vụ công tác bầu cử và phòng chống thiên tai.
VNPT, Viettel, MobiFone, FPT… được yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin mạng lưới phục vụ hoạt động bầu cử và công tác phòng chống thiên tai.
Chứng khoán FPT (FPTS) thông qua kế hoạch vay tối đa 2.500 tỷ đồng tại HDBank trong 36 tháng nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh trái phiếu Chính phủ.
CTCP Chứng khoán FPT công bố kế hoạch vay vốn hạn mức 2.500 tỷ đồng từ HDBank để phục vụ hoạt động đầu tư trái phiếu chính phủ. Việc mở rộng nguồn vốn tín dụng được đưa ra cùng thời điểm doanh nghiệp trình đại hội đồng cổ đông mục tiêu kinh doanh năm 2026 sụt giảm và kế hoạch thay đổi nhân sự ở vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Trước thềm ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, FPTS lên kế hoạch vay ngân hàng 2.500 tỷ đồng để bổ sung vốn và bù đắp cho kinh doanh đầu tư mua bán trái phiếu chính phủ.
Đến nay, chưa có thông tin về thiệt hại cụ thể đối với các lô hàng xuất nhập khẩu giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Israel trong bối cảnh xung đột hiện nay, được xem là tín hiệu tích cực cho hoạt động thương mại song phương.
SHB dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành.
Theo dữ liệu năm 2025 của JLL Việt Nam, đất dành cho trung tâm dữ liệu thường có giá cao hơn khoảng 30-50% so với đất công nghiệp thông thường.
Trong tháng 2 vừa qua, chất lượng mạng di động 5G của cả ba nhà mạng gồm VNPT, Viettel, MobiFone đều ghi nhận tốc độ giảm nhẹ...
Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Điện Biện thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần '6 rõ' để quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 11%...
Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý giao tỉnh Điện Biên làm cơ quan chủ quản đầu tư dự án đường bộ cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang.
Làm việc với tỉnh Điện Biên, chiều ngày 8/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi gắm những định hướng, khuyến khích, giao nhiệm vụ và tin tưởng, kỳ vọng với Điện Biên trong 10 cụm từ gồm 50 chữ; đồng thời đồng ý giao Điện Biên làm cơ quan chủ quản đầu tư dự án đường bộ cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang và chỉ đạo khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình nghệ thuật thực cảnh về Điện Biên Phủ, xây dựng trường Đại học FPT tại Điện Biên.
Ngày 7.3, tại Quảng trường Mặt trời, Công viên Lâu đài Osaka (thành phố Osaka, Nhật Bản), Lễ hội Việt Nam tại Osaka lần thứ ba đã chính thức khai mạc.
Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tháng 3 với những biến động mạnh khi VN-Index giảm gần 6% chỉ trong một tuần. Áp lực bán ròng từ khối ngoại, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và rủi ro lãi suất đã khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng.
Xôi Lạc TV, mạng lưới livestream lậu bản quyền truyền hình thể thao lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm bị triệt phá, từng được nêu tên là 'thủ phạm' hàng đầu.
5 chương trình đào tạo công nghệ mũi nhọn được triển khai, cung cấp nhân lực ở các lĩnh vực AI, bán dẫn, UAV, khoa học dữ liệu và an ninh mạng.
Diễn biến xấu dần trong phiên chiều đã khiến VN-Index trượt dài và đóng cửa giảm hơn 2%, với độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía giảm giá. Cùng lúc, khối ngoại tiếp tục rút bán ròng mạnh, tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như FPT, SSI và VIC.
Các doanh nghiệp viễn thông lớn tại Việt Nam vừa triển khai thay đổi bảng giá cước với các hợp đồng đăng ký mới. Trước đó, gói Internet cố định mức sàn của các doanh nghiệp này là 180.000 đồng/tháng, cho tốc độ tải xuống 300 Mbps.
Ba nhà mạng lớn gồm Viettel, FPT Telecom và VNPT vừa điều chỉnh tăng giá cước Internet cố định nhằm bù đắp chi phí nâng cấp hạ tầng công nghệ và thiết bị đầu cuối.
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 5/3/2026 về triển khai một số giải pháp, bài toán đột phá, ưu tiên triển khai để phát triển kinh tế số, đảm bảo năm 2026 đạt 27% GRDP và góp phần tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) thành phố 2 con số.
Việc hàng loạt chuỗi bán lẻ hợp tác với ngân hàng để triển khai đại lý thanh toán đang mở ra xu hướng mới trên thị trường tài chính. Hàng nghìn cửa hàng có thể trở thành điểm giao dịch như 'ATM mini', cho phép khách hàng nạp, rút và chuyển tiền ngay tại điểm bán.