FLC họp đại hội bất thường: 216 cổ đông tham dự, hướng tới doanh thu 4.000 tỷ đồng giai đoạn 2025-2026
Đại hội cổ đông bất thường ngày 11/11 được xem là bước ngoặt để FLC kiện toàn nhân sự, tái cấu trúc toàn diện và khởi động lại các dự án trọng điểm.
Sáng ngày 11/11/2025, tại tầng 36 tòa nhà The West, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng trong giai đoạn tái cấu trúc hoạt động.
Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), tính đến ngày 9/7/2025, FLC có tổng cộng 64.308 cổ đông.
Tính đến 9h sáng ngày 11/11, có 216 cổ đông tham dự, trong đó 138 cổ đông trực tiếp, 78 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 253,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 35,682% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Với tỉ lệ này, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tập đoàn FLC có 216 cổ đông tham dự, chiếm 35,26% tổng số CP có quyền biểu quyết.
Thu gần 1.800 tỷ đồng nhờ bất động sản
Tại đại hội, Tập đoàn FLC đã công bố báo cáo gửi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cho biết doanh thu mảng bất động sản trong 9 tháng đầu năm đạt gần 1.800 tỷ đồng, trong đó dòng tiền thu từ khách hàng đạt 654 tỷ đồng.
Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức như lãi suất tuy giảm nhưng khả năng tiếp cận vốn còn hạn chế, giá nguyên vật liệu tăng và sức mua yếu, FLC cho biết doanh nghiệp đã chủ động cơ cấu lại hoạt động, kiểm soát chi phí, tối ưu dòng tiền và tái cấu trúc danh mục đầu tư nhằm duy trì sự ổn định tài chính.
Mảng khách sạn và du lịch tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực, với tổng doanh thu 441 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, dù chịu ảnh hưởng của các đợt bão lớn tại Hạ Long, Sầm Sơn và Quy Nhơn.
FLC cũng mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác Hàn Quốc, Trung Quốc thông qua các hội chợ, roadshow, hướng tới mục tiêu doanh thu gần 700 tỷ đồng trong năm 2025 và tăng trưởng mạnh hơn ở các năm tiếp theo.
Định hướng 2025-2026: Tập trung pháp lý và dòng tiền
Theo báo cáo, trong giai đoạn 2025-2026, FLC sẽ tập trung nguồn lực cho các dự án có tính pháp lý hoàn chỉnh và khả năng thanh khoản cao như FLC Tropical Hạ Long, FLC Quy Nhơn, FLC Quảng Trị, FLC Lavista Sadec, FLC Hilltop Gia Lai…
Song song đó, tập đoàn xúc tiến nghiên cứu các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội, Quảng Ninh và một số địa phương khác, hướng đến mô hình đô thị xanh, hạ tầng đồng bộ, giá bán hợp lý, góp phần thúc đẩy an sinh xã hội. Doanh số mảng bất động sản giai đoạn này được ước tính đạt gần 4.000 tỷ đồng.
Công tác tái cấu trúc tài chính tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào tối ưu dòng tiền, cân đối nguồn vốn, định giá lại tài sản và mở rộng hạn mức tín dụng, nhằm giảm áp lực nợ vay, duy trì thanh khoản ổn định và nâng cao khả năng huy động vốn.
Song song với đó là quá trình tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu suất quản trị và minh bạch hóa hoạt động nội bộ.
Báo cáo khẳng định, với những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm cùng kế hoạch hành động cụ thể cho giai đoạn tới, FLC kỳ vọng sẽ duy trì hoạt động ổn định, phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi cổ đông và củng cố vị thế thương hiệu trên thị trường bất động sản Việt Nam.
Bất động sản vẫn là lĩnh vực chủ lực, với hơn 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại 11 tỉnh, thành, trọng điểm tại Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai.
Một số dự án nổi bật gồm Hausman Premium Residences (khu đô thị FLC Premier Parc) đã được cấp phép xây dựng từ tháng 3/2025, mở bán từ tháng 6 và dự kiến bàn giao sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.
Dự án FLC Quảng Bình Hotel & Villas quy mô 433 phòng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp khai trương trong năm 2026.
Tính đến hết tháng 9/2025, FLC đã bàn giao 2.301 trên tổng số 3.173 căn tại các dự án trọng điểm, đồng thời hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ cho nhiều khách hàng.
Bên cạnh triển khai dự án, FLC cho biết đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các khoản nộp ngân sách gần 276 tỷ đồng.
Ban điều hành đặt mục tiêu đến đầu quý II/2026 sẽ thanh toán toàn bộ nghĩa vụ thuế còn lại, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong quá trình tái cấu trúc.
Doanh nghiệp đồng thời đẩy mạnh hợp tác đầu tư và hoạt động M&A với các dự án có pháp lý rõ ràng, tiềm năng phát triển nhưng thiếu nguồn lực, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo đảm tiến độ bàn giao.
Cũng theo thông báo, FLC đã gửi thư mời họp và tài liệu liên quan từ ngày 21/10, tuy nhiên đến hết hạn (17h ngày 31/10), Ban tổ chức không nhận được hồ sơ đề cử hoặc ứng cử nào từ cổ đông.
Do đó, để đảm bảo quyền lợi cổ đông và tuân thủ điều lệ, HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) đã chủ động đề cử ứng viên cho nhiệm kỳ 2025 - 2026.
Danh sách gồm ba ứng viên HĐQT là ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến, bà Phùng Thị Thu Thảo, và một ứng viên BKS là bà Trần Thị Đoan, điểm chung là tất cả đều chưa nắm giữ cổ phiếu FLC.
Ông Trịnh Văn Nam hiện là Trợ lý thành viên HĐQT FLC, đồng thời giữ nhiều vị trí quản lý như Giám đốc FLC Land, Chủ tịch HĐQT Nông dược HAI, Tổng Giám đốc FLC Biscom, Thành viên HĐQT FLCHomes.
Bà Phùng Thị Thu Thảo làm việc tại FLC từ năm 2016, hiện là Phó Ban Hành chính - Nhân sự, đồng thời là thành viên HĐQT tại Bamboo Airways, GAB và Chứng khoán Artex.
Bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Trần Thị Đoan (Tổng Giám đốc KLF) đều chưa từng giữ chức vụ tại FLC.
Trước thềm đại hội, hai thành viên HĐQT là ông Nguyễn Chí Công và ông Đỗ Mạnh Hùng đã nộp đơn xin miễn nhiệm.
Từ khi ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố tháng 3/2022, FLC liên tục thay đổi lãnh đạo. Các đời Chủ tịch lần lượt gồm ông Đặng Tất Thắng, Lê Bá Nguyên, và từ cuối năm 2024 là ông Vũ Anh Tuấn - người đang giữ chức đến nay.
Thành viên HĐQT hiện còn ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Đỗ Mạnh Hùng (đã xin miễn nhiệm) và ông Nguyễn Chí Công (đã xin miễn nhiệm).
Đại hội được xem là bước ngoặt kiện toàn bộ máy và hoàn thiện cơ chế quản trị, trong bối cảnh FLC đang tăng tốc tái cấu trúc toàn diện từ hàng không đến bất động sản.
Với loạt động thái trong năm 2025 từ kiện toàn nhân sự, khép lại nghĩa vụ pháp lý, tiếp quản Bamboo Airways đến tái khởi động dự án bất động sản, FLC đang phát đi tín hiệu mạnh mẽ về nỗ lực phục hồi và tái cấu trúc.
Đại hội cổ đông ngày 11/11 sẽ là cột mốc tái sinh của FLC, mở ra giai đoạn mới sau chuỗi biến động lớn nhất trong lịch sử tập đoàn.












