Dù giảm tới hơn 100 điểm, thị trường chứng khoán trong tuần qua vẫn có những điểm nhấn tích cực, như thanh khoản gia tăng mạnh mẽ, sự phục hồi của nhóm VN30 trong phiên cuối tuần, và đặc biệt là đà tăng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu khoáng sản.
Sau phiên mất điểm kỷ lục 88 điểm hôm qua, VN Index vẫn tiếp tục có thêm phiên giảm mạnh. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn vui vì bắt đáy thành công.
Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 2/4, đa số cổ phiếu khoáng sản tăng mạnh, trong đó KSV, BKC, FCM tăng hết biên độ.
Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 2/4, loạt cổ phiếu của các công ty trong ngành khoáng sản trở thành tâm điểm của thị trường.
Thị trường chứng khoán hôm nay chứng kiến phiên 'lật mặt' khi chỉ số VN-Index có lúc gần về mức tham chiếu rồi lại tăng lên trên 10 điểm trong ngày cá tháng 4.
Thị trường có thêm một tuần tăng điểm mạnh và thanh khoản tiếp tục gia tăng, với tâm điểm hỗ trợ là cặp đôi lớn VIC - VHM. Trong khi đó, điểm nhấn khác thuộc về các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái BCG khi chịu lực bán ồ ạt, cũng như nhiều mã ngành khoáng sản bị bán chốt lời sau thời gia tăng nóng trước đó.
VN-Index đánh mất toàn bộ mức tăng kể từ đầu tuần trong một phiên xả hàng khá mạnh. Chiều nay lực bán khiến nhịp điều chỉnh tăng tốc và chỉ số lẫn nhiều cổ phiếu phải đóng cửa ở giá thấp nhất ngày. Đặc biệt nhóm vừa và nhỏ nhiều mã giảm rất mạnh khi nhà đầu tư đồng loạt chốt lời...
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn còn dư địa tăng sau khi có mức tăng giá tốt hơn so với bình quân chung của thị trường, nhưng nhà đầu tư cần theo dõi mặt bằng định giá và đối chiếu với tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp để có sự lựa chọn kỹ càng hơn.
Trong phiên giao dịch hôm nay (25/2) nhờ những nỗ lực cuối phiên, khi sắc đỏ lấn át trong nhóm bluechip, VN-Index chỉ giảm 1,40 điểm xuống 1.303,16 điểm .
Chỉ số VN-Index vừa có một tuần tăng điểm tốt, phá vỡ mốc kháng cự 1.280 điểm và chuẩn bị chinh phục ngưỡng cản lớn 1.300 điểm.
Dù dòng tiền vẫn tiếp tục tìm về các cổ phiếu ngành khoáng sản, nhiều mã tăng mạnh trong thời gian qua như KSV, HGM gặp phải áp lực chốt lời và quay đầu giảm điểm trong tuần vừa qua.
Thị trường có tuần tăng điểm mạnh và đã áp sát ngưỡng cản 1.300 điểm đi kèm thanh khoản cải thiện. Dòng tiền vẫn tập trung giao dịch ở các cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó, các mã ngành khoáng sản vẫn đang chiếm sóng khi nhiều mã tiếp tục bay cao.
Thị trường đang tiến tới xác lập kỷ lục chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp khi chốt phiên hôm nay VN-Index tiến thêm 4,42 điểm nữa, đạt 1292,98 điểm. Tính chung 4 phiên đầu tuần, chỉ số tăng gần 17 điểm tương đương +1,3%. Nếu không có gì bất thường trong phiên cuối tuần, đây sẽ là chuỗi tuần tăng dài nhất kể từ đầu tháng 7/2023...
Khoáng sản là nhóm ngành tác động mạnh đối với các vấn đề thuộc kinh tế môi trường. Trên thị trường khoáng sản, đằng sau mỗi mã cổ phiếu là câu chuyện về các doanh nghiệp khoáng sản, và giá trị của doanh nghiệp đó.
VN-Index tiếp tục xu hướng tích cực nhưng dòng tiền vẫn chưa nhập cuộc mạnh mẽ. Nhóm cổ phiếu khoáng sản bắt đầu bị chốt lời sau giai đoạn tăng nóng.
Thị trường chứng khoán hôm nay (18/2) được dẫn dắt bởi nhiều nhóm lớn như bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm. Tuy nhiên với tâm lý thận trọng giữa phiên chiều khiến VN-Index lùi về gần 1.275 điểm. Dù tăng hơn 5 điểm nhưng lại thất bại trong việc chinh phục mốc 1.280 điểm.
Với đóng góp tâm lý của BVH trong nhóm bảo hiểm đã giúp thị trường duy trì đà tăng, trong bối cảnh sự thận trọng gia tăng bởi áp lực chốt lời ở khá nhiều cổ phiếu khoáng sản, vốn đã tăng nóng thời gian gần đây.
Nhóm cổ phiếu bluechip đã không giữ được phong độ đến cuối phiên khiến chỉ số VN-Index một lần nữa 'lỗi hẹn' mốc 1.280 điểm. Điểm tích cực là sắc xanh nở rộ trên bảng điện tử cùng thanh khoản cải thiện.
Thanh khoản thị trường sáng nay sụt giảm mạnh do dòng tiền tiếp tục rời khỏi nhóm cổ phiếu blue-chips, tập trung vào nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Chỉ số VN30-Index chốt phiên đỏ, trong khi Midcap và Smallcap đều tăng tích cực...
Mặc dù có chút rung lắc nhưng VN-Index đã bật hồi và có phiên tăng nhẹ thứ 3 liên tiếp. Điểm sáng thị trường là top cổ phiếu vừa và nhỏ khi nhiều mã bật tăng mạnh nhờ lực cầu sôi động.
Thị trường có thêm một tuần tăng điểm, dù mức điểm gần như không đáng kể, nhưng điểm tích cực là thanh khoản được cải thiện. Dòng tiền dù chưa tìm đến nhóm bluechip, nhưng có sự luân chuyển nhanh và đặc biệt là các mã khoáng sản tiếp tục bay cao.
Cổ phiếu hàng không HVN bất ngờ tăng kịch trần lên 29.150 đồng và đóng góp hơn 1 điểm vào VN-Index, thanh khoản cũng sôi động gấp 3 lần trung bình những phiên gần đây.
Mặc dù có nhọc nhằn nhưng VN-Index hôm nay đã vượt qua được mốc 1.275 điểm, tạo đà bật lên cho tuần sau với kỳ vọng dòng tiền tự tin dứt khoát hơn.
Dù thiếu động lực để bứt tốc, nhưng diễn biến khởi sắc trên thị trường chung tiếp tục giúp VN-Index duy trì đà tăng điểm và thanh khoản thị trường cải thiện tích cực.
Phiên giao dịch ngày 13/2, sự thận trọng của nhà đầu tư khiến thị trường giao dịch khá ảm đạm. VN-Index phục hồi và giữ được đà tăng điểm đến hết phiên là nhờ sự trợ giúp của cổ phiếu VHM và nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu khoáng sản vẫn thu hút dòng tiền với nhiều mã tăng trần. Chốt phiên, VN-Index tăng 3,44 điểm lên mức 1.270,35 điểm.
Phiên 13/2, VN-Index chủ yếu giằng co quanh ngưỡng tham chiếu và tỏ ra tích cực hơn vào cuối phiên. Dòng tiền hướng đến các nhóm cổ phiếu khoáng sản, phân bón, cao su.
Đứng trước trạng thái giao dịch ảm đạm và dòng tiền yếu, thị trường duy trì đà hồi phục nhẹ nhờ động lực tâm lý ở nhóm khoáng sản, cũng như một số mã hóa chất, điện, xây dựng nới đà tăng về cuối phiên.
Ngành khai khoáng có tới 11 cổ phiếu tăng kịch trần, bao gồm AAH, MSR, BMC, MTA, FCM, KCB, KSV, MGC, HGM, MIC, BKC.
Trong bối cảnh diễn biến giao dịch chủ đạo trên thị trường là thận trọng, nhàm chán với thanh khoản thấp, thì một bộ phận dòng tiền vẫn đang hướng sự chú ý riêng dành cho các cổ phiếu ngành khoáng sản và kéo không ít mã tăng rất mạnh.
Trong khi áp lực bán trên diện rộng khiến thị trường chung đảo chiều giảm sau chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp, thì nhóm cổ phiếu khoáng sản vẫn 'lội ngược dòng' tiếp tục tỏa sáng.
Lực cầu hấp thụ mạnh ở các cổ phiếu ngân hàng đã giúp nhóm này giao dịch khởi sắc hơn trong phiên chiều và trở thành động lực chính giúp VN-Index có phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp.
Tâm lý thận trọng khiến thị trường chung giao dịch phân hóa và tiếp tục tăng nhẹ trong phiên sáng ngày 7/2, với điểm sáng là cổ phiếu CII bất ngờ tăng mạnh cả về giá và thanh khoản.
Nhóm cổ phiếu khai thác khoáng sản bất ngờ thu hút dòng tiền về cuối năm, giao dịch trở nên sôi động với những phiên tăng trần xuất hiện thường xuyên. Vậy đâu là triển vọng của nhóm ngành này?
Xu hướng tăng đã được xác nhận và củng cố thêm sau phiên hôm nay, nhà đầu tư nên ưu tiên mở thêm vị thế mua mới khi VN-Index có nhịp chỉnh về mốc 1.267 điểm trong các phiên kế tiếp...
Nhóm cổ phiếu đầu tư công đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 25/12, trong đó nhiều mã trần như SMC, FCM, HVX, HHV, TV2, FCN, NO1, KSV, PLC, MTA, HBC, KCB...
Được khởi động từ 20.11 - 20.12.2024, chiến dịch 'Tô cam cùng TH 2024' đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng thông điệp chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời gây quỹ để cải thiện sinh kế cho phụ nữ là nạn nhân của bạo lực, thúc đẩy bình đẳng, đa dạng và dung hợp giới, phá bỏ định kiến, khuôn mẫu giới.
Trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM, các ngày trong tuần từ 25 đến 29/11, có 22 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông.
Trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM, các ngày trong tuần từ 25 đến 29/11, có 22 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/11 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Các nguyên nhân bị cắt margin gồm chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch; lợi nhuận sau thuế là số âm, báo cáo kiểm toán có ý kiến của đơn vị kiểm toán; thời gian niêm yết dưới 6 tháng…
Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa bổ sung 6 mã chứng khoán trên HoSE không được giao dịch ký quỹ (vay margin), cập nhật đến ngày 2/9/2024.
6 tháng đầu năm 2024, Phan Vũ Group lỗ sau thuế gần 32,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn có lãi hơn 4 tỷ đồng.