Những thương vụ IPO lớn đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, trong bối cảnh chứng khoán đang trở thành một trong những kênh đầu tư hấp dẫn nhất. Khi mùa xuân IPO trở lại, doanh nghiệp đón đầu cơ hội, nhà đầu tư lại càng phải tỉnh táo.
Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của F88 đạt gần 2.044,8 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ (1.519,6 tỷ đồng) - trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức gần 1.673,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận gần 371,6 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 153,5 tỷ đồng).
Sau 'cú nổ lớn' của Vinpearl, F88, thị trường chứng khoán Việt Nam đang chuẩn bị đón nhận thêm những 'bom tấn' IPO/niêm yết mới như: TCBS, VPBankS, Hạ tầng Gelex, Thế giới di động, Bách hóa xanh… mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư.
Thị trường chứng khoán đang chứng kiến sự trở lại của loạt thương vụ phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) và các doanh nghiệp đã cổ phần hóa niêm yết cổ phiếu. Làn sóng này được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn hàng chất lượng lên sàn.
Với thị giá trên 1 triệu đồng, F88 đang là cổ phiếu đắt giá nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, một hiện tượng thu hút sự chú ý lớn của giới đầu tư. Lý giải về con số này, ban lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng đây là kết quả của một cấu trúc cổ phiếu cô đặc có chủ đích, đồng thời tiết lộ kế hoạch chia tách cổ phiếu sắp tới và một lộ trình rõ ràng hướng đến mục tiêu vốn hóa tỷ USD khi niêm yết trên sàn HoSE.
Nhìn lại thời điểm khi F88 chính thức đưa cổ phiếu lên sàn UPCoM, sự chú ý không chỉ dồn về mức định giá cao ngất ngưởng mà còn bởi mô hình kinh doanh đầy khác biệt của doanh nghiệp này. Trong buổi trò chuyện thẳng thắn vào sáng 21/8, ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT và bà Trần Mai Thảo, Giám đốc Tài chính của F88, đã hé lộ những chiến lược cốt lõi, đặc biệt là triết lý 'tài chính công nghệ, không phải công nghệ tài chính' đầy táo bạo.
Sau đợt phát hành gần 200 triệu cổ phiếu, OCB công bố kết quả kinh doanh với thu nhập thuần đạt hơn 2.600 tỷ đồng trong quý II/2025, đồng thời nâng vốn điều lệ lên hơn 26.600 tỷ đồng.
Trong bối cảnh ngành tài chính tiêu dùng Việt Nam bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, các mô hình hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp tài chính thay thế đang nổi lên như một chiến lược mới nhằm tiếp cận nhóm khách hàng chưa được phục vụ đầy đủ bởi hệ thống tín dụng truyền thống. Mối quan hệ giữa Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) và F88, một chuỗi cửa hàng tài chính thế hệ mới là minh chứng cho hướng đi này.
Chiều 19/8, tại Hà Nội, Công ty cổ phần (CTCP) tư vấn bảo hiểm Toàn Cầu (GIC JSC) - doanh nghiệp chuyên phân phối, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm đã tổ chức lễ ra mắt và gia nhập thị trường.
Chiều 19/8, tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) đã tham dự buổi lễ ra mắt Công ty Cổ phần Tư vấn bảo hiểm Toàn Cầu (GIC JSC) – doanh nghiệp chuyên phân phối, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và định hướng trở thành đơn vị trung gian kiến tạo các giải pháp bảo hiểm toàn diện cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, cũng như các giải pháp bảo hiểm mới dựa trên chuyển đổi số Quốc gia.
Bên cạnh những con số tăng trưởng ấn tượng và triển vọng thị trường đầy hứa hẹn, F88 cũng có những rủi ro đáng lưu tâm về mô hình kinh doanh, đòn bẩy tài chính và các vấn đề pháp lý.
Nhờ định giá theo giá trị sổ sách vượt trội, triển vọng tăng trưởng và nguồn cung khan hiếm, F88 đang là cổ phiếu đắt nhất sàn chứng khoán, khối tài sản của nhà sáng lập cũng tăng vọt.
Sau 3 phiên lên sàn, cổ phiếu F88 tăng mạnh lên 1,175 triệu đồng/cp, trở thành mã có thị giá cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thị trường chứng khoán chưa ngừng tăng điểm khi mà lãi suất huy động và cho vay ở mức thấp và các đại gia vẫn chờ thời điểm nâng hạng. Cổ phiếu F88 tăng vọt lên gần 1,2 triệu đồng/cp, đại gia Phùng Anh Tuấn có nghìn tỷ.
Dù thu hẹp đà tăng sau khi chạm mốc 1.600 điểm nhưng VN-Index vẫn chốt phiên với mức giá đóng cửa cao nhất lịch sử. Cổ phiếu F88 của CTCP Đầu tư F88 tiếp tục tăng trần phiên thứ 2 sau khi lên sàn, lên 1.022.100 đồng/cổ phiếu.
Giá cổ phiếu CTCP Đầu tư F88 (mã F88) lập đỉnh trên 1 triệu đồng trong phiên 11/8, vốn hóa vượt 8,4 nghìn tỷ đồng. Nửa đầu năm, công ty cho vay tài sản bảo đảm này ghi nhận doanh thu tăng 30%, lợi nhuận trước thuế đạt 321 tỷ đồng và đặt mục tiêu cả năm tăng trưởng lợi nhuận 50%.
Công an tỉnh Quảng Ninh, vừa bắt giữ Lê Thành Đạt (SN 2000, trú tại khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1) để điều tra, xác minh, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Thị trường chứng khoán sôi sục với thanh khoản tỷ USD ngay buổi sáng, chỉ số VN-Index vọt lên trên ngưỡng 1.600 điểm. Cổ phiếu CTCP Đầu tư F88 (F88) tiếp tục tăng mạnh và đã vượt ngưỡng 1 triệu đồng.
Tài chính thay thế bùng nổ cho người thu nhập từ 5 đến 10 triệu 1 tháng: Cơ hội tiếp cận tiền bạc hay bẫy tín dụng?
Sáng 11/8, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới ở mốc 1.600,54 điểm. Trong phiên, cổ phiếu F88 cũng tiếp tục tăng trần, vượt mốc 1 triệu đồng/cổ phiếu, đắt nhất sàn chứng khoán.
Qua điện thoại, Đạt mạo danh là nhân viên Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) phụ trách khu vực Móng Cái, có thể giúp chị Nga vay số tiền 1 tỷ đồng tại chi nhánh Hạ Long.
Để có tiền tiêu xài cá nhân, phục vụ nhu cầu chơi game online, ăn uống, Lê Thành Đạt đã giả danh mình là nhân viên ngân hàng, sau đó thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân.
Ngay trong ngày đầu lên sàn UPCOM, hơn 8,26 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) đã tăng trần.
Cổ phiếu F88 trong phiên giao dịch đầu tiên trên UpCOM đã tăng tối đa biên độ, khối lượng dư mua giá trần rất cao, trong khi chỉ có 400 cổ phiếu được bán ra.
Cổ phiếu của F88 lên sàn UPCOM và tăng trần 40%, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký bán toàn bộ cổ phần đang nắm giữ là những thông tin doanh nghiệp đáng chú ý.
Sáng 8/8, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 chính thức đưa hơn 8,26 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng khoán F88.
VIC là đầu tàu dẫn dắt đà tăng ngày hôm nay khi tăng 1,74% và đóng góp 1,8 điểm vào VN-Index. Các mã còn lại trong nhóm bất động sản phần lớn đều kết phiên trong sắc xanh.
Cổ phiếu F88 lên sàn. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 'cầm đồ' niêm yết, giao dịch trên sàn chứng khoán. Đáng chú ý, mã cổ phiếu này có thị giá cao nhất thị trường trong phiên giao dịch hôm nay (8/8).
Ngày 8/8/2025, cổ phiếu F88 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 đã chính thức giao dịch trên sàn UPCoM và ngay lập tức tăng 40% so với giá tham chiếu. Sự kiện này đưa F88 trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong ngành cho vay cầm cố niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, xác lập một mặt bằng mới về minh bạch hóa trong lĩnh vực tài chính thay thế.
Mở cửa trong sắc xanh, VN-Index nhanh chóng đảo chiều và giảm sâu về cuối phiên sáng 8/8 do áp lực bán lan rộng ở nhóm ngân hàng, bất động sản, chứng khoán và nhiều cổ phiếu đầu ngành.
Ngày 8/8, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) chính thức đưa hơn 8,26 triệu cổ phiếu vào giao dịch trên hệ thống UPCoM. Với giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên là 634.900 đồng/cổ phiếu.
Công ty cổ phần Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) chính thức đưa hơn 8,26 triệu cổ phiếu vào giao dịch trên hệ thống UPCoM. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp hoạt động cho vay cầm cố tại Việt Nam được niêm yết và giao dịch công khai trên sàn chứng khoán.
Hơn 8,26 triệu cổ phiếu F88 được giao dịch trên UPCoM kể từ hôm nay, 8/8. Cổ phiếu này lập tức tăng trần 40% ngay từ đầu phiên, lên 888.800 đồng.
F88 niêm yết trên UPCoM, giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên là 634.900 đồng/cổ phiếu...
Cổ phiếu F88 lên sàn cũng đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp tài chính thay thế tại Việt Nam được niêm yết và giao dịch công khai.
Với thị giá 888.800 đồng/cổ phiếu, F88 trở thành mã có giá chào sàn cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, mức vốn hóa tương đương 7.345,6 tỷ đồng.