Phiên giao dịch ngày 27/5, thanh khoản sụt giảm mạnh do dòng tiền chững lại nhưng VN-Index vẫn tăng gần 6 điểm. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ trở thành tâm điểm.
Thanh khoản toàn thị trường chỉ đạt 20.000 tỷ đồng trong phiên 27/5, giảm một nửa so với phiên giao dịch trước đó. Nhà đầu tư cho thấy sự thận trọng khi thị trường rung lắc.
Thị trường khởi động tuần mới với tâm thế thận trọng, thanh khoản sụt giảm mạnh. Trong bối cảnh giao dịch cổ phiếu tương đối ảm đạm, nhóm cổ phiếu ngành điện bất ngờ nổi sóng.
Trong nhóm cổ phiếu nhỏ đang là tâm điểm chú ý của thị trường, cổ phiếu POW của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) gây bất ngờ lớn khi tăng kịch trần lên mức 12.100 đồng/cp trong phiên đầu tuần 27/5.
Khối ngoại tiếp tục bán thỏa thuận 1.105 tỷ đồng giá trị cổ phiếu VHM, qua đó nâng tổng giá trị bán thỏa thuận trong 2 ngày gần nhất lên gần 2.000 tỷ đồng.
Đà tăng từ đầu tháng 5 tới nay của VN-Index đã chấm dứt trong phiên hôm nay (9/5). Động lực từ nhóm vốn hóa lớn suy yếu, thanh khoản giảm, khối ngoại mạnh tay bán ròng hơn 1.720 tỷ đồng.
Có thể nói đây là một quý đầu năm hiếm hoi ghi nhận nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn trong ngành báo lỗ.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn điều chỉnh như hiện nay, kết quả kinh doanh quí 1-2024 được xem là một trong những động lực quan trọng hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, kết quả nhìn chung cho thấy lợi nhuận của các doanh nghiệp không thật sự quá khởi sắc như kỳ vọng trước đó.
Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HoSE: GAS) cho biết, tàu Hoegh Gandria chở gần 60.000 tấn khí LNG từ cảng Bintulu Malaysia vừa cập bến cảng PV GAS Vũng Tàu an toàn và hoàn thành chuyển giao nhiên liệu phục vụ sản xuất điện cao điểm mùa khô năm 2024.
Thành quả tăng điểm của phiên đầu tuần gần như bị 'bay sạch' khi lực bán áp đảo khiến chỉ số VN-Index giảm 12,82 điểm, tương đương 1,08%, xuống 1.177,4 điểm.
Việc tiếp tục đẩy mạnh thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một giải pháp quan trọng giúp tăng hàng hóa chất lượng, đảm bảo thu hút nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây công tác này gần như không có chuyển biến, khiến thị trường thiếu 'hàng mới'.
Cơ chế giá bán lẻ ảnh hưởng tích cực lên chuỗi giá trị ngành điện, đặc biệt khi EVN đóng vai trò là nhà mua-bán điện chính.
Theo Chứng khoán MBS, cơ chế điều chỉnh giá điện mới sẽ giúp nhóm xây lắp điện, nhóm doanh nghiệp điện có dự án điện khí LNG hay những doanh nghiệp năng lượng tái tạo hàng đầu sẽ có thể được hưởng lợi…
Nhóm doanh nghiệp điện có dự án điện khí LNG như POW, PGV hay những doanh nghiệp năng lượng tái tạo hàng đầu REE, GEX, HDG, BCG sẽ có thể đưởng hưởng lợi nhờ cơ chế mới...
Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh cho biết, tình hình tài chính của EVN đang gặp khó khăn nên vấn đề thu nợ tiền điện hiện đang bị chậm so với kế hoạch.
Tạm dừng phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index tăng 4,13 điểm, giao dịch quanh mức 1.262 điểm. HNX-Index tăng 1,82 điểm, giao dịch quanh mức 238 điểm.
'Đầu tàu' VCB tăng kịch trần tạo tâm lý hưng phấn cho toàn thị trường, kéo chỉ số VN-Index kết phiên tăng 17,09 điểm, tương đương 1,38%, lên 1.254,55 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/2, chỉ số chứng khoán VN-Index nối dài đà tăng 3 phiên liên tiếp, vượt đỉnh 1 năm, cán mốc 1.254 điểm.
Chỉ số VN-Index kết phiên 28/2 tăng tới hơn 17 điểm, đạt 1.254,55 điểm với đầu kéo chính là mã cổ phiếu VCB (Vietcombank).
Các doanh nghiệp điện 'họ' EVN cho thấy một năm kinh doanh không mấy khởi sắc khi phần lớn báo lãi giảm so với cùng kỳ…
Quý 4/2023, tổng lợi nhuận sau thuế toàn sàn tăng mạnh, lợi nhuận được ghi nhận cao nhất trong vòng 5 quý. Lợi nhuận này cũng giúp thị trường lấy lại mức tăng trưởng dương sau 4 quý liên tiếp đi lùi.
Trong năm 2023, lợi nhuận sau thuế của EVNGENCO3 đạt 1.347 tỷ đồng, giảm 45,9% so với cùng kỳ năm trước…
Mặc dù độ rộng thị trường không quá lớn nhưng 'sức mạnh' của nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn đủ lực đẩy VN-Index tăng vọt hơn 12 điểm, lên trên mức 1.180 điểm.
Sau khi lấy lại được sắc xanh rất tích cực, thị trường chứng hôm nay thất bại do thiếu cầu đẩy giá, VN-Index giảm 0,59 điểm, -0,05%, xuống 1.162,53 điểm.
Sau chuỗi tăng điểm dài thì cuối cùng một số cổ phiếu ngân hàng lớn cũng đã bị điều chỉnh, VN-Index đóng cửa ở mốc 1.162.22, tăng nhẹ 0,68 điểm (+0,06%).
Trong phiên ngày 11/1, loạt cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn đã hạ nhiệt trong khi bộ đôi HAG - HNG tăng mạnh giúp VN-Index tăng 0,68 điểm lên 1.162,22 điểm.
Việc nhà đầu tư tiết cung giá thấp và đang nắm chặt cổ phiếu sẵn có đã giúp thị trường đứng khá vững dù không giữ được sắc xanh trong ngày hôm nay.
Với sự hỗ trợ của nhóm ngân hàng và thanh khoản bùng nổ trở lại đã giúp chỉ số VN-Index đứng vững trên ngưỡng 1.150 điểm.
Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2023, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 1 điểm, (+0,09%), lên 1.129,93 điểm, dù vậy độ rộng vẫn thể hiện số cổ phiếu tăng giá áp đảo.
Thị trường chứng khoán trong nước đã lấy lại được đà tăng điểm trong phiên hôm nay nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của các cổ phiếu nhóm VN30.
Mặc dù tâm lý nhà đầu tư thiếu sự ổn định khi khối lượng giao dịch trồi sụt thất thường nhưng VN-Index vẫn giữ được sắc xanh suốt cả phiên và trở lại mốc 1.120 điểm.
Thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục duy trì đà tăng tương đối tốt dù cho gặp phải rất nhiều khó khăn, chốt phiên VN-Index trở lại mốc 1.120 điểm.
Trong báo cáo, các chuyên gia của Agriseco Research cho rằng thủy điện vẫn còn nhiều khó khăn do chu kỳ El Nino còn tiếp diễn đến nửa đầu 2024. Dự báo đến hết tháng 4/2024, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất từ 80-90% với cường độ giảm dần trước khi chuyển sang pha trung tính vào giữa năm 2024...
Phiên sáng 20-12, nhà đầu tư chủ yếu đứng ngoài thị trường khiến giao dịch èo uột, chỉ số VN-Index giảm nhẹ.