EU nhất trí về các biện pháp trừng phạt đối với Belarus

RIA đưa tin, hôm 2/10, Liên minh châu Âu (EU) đang triển khai thực hiện các biện pháp trừng phạt liên quan đến tình hình ở Belarus, khoảng 40 cá nhân nằm trong danh sách đen, trong đó không có nhà lãnh đạo Alexander Lukashenko.

Thông tin trên được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết sau cuộc họp Thượng đỉnh EU. Theo đó, nguyên thủ 27 nước thành viên Liên minh châu Âu gặp nhau ngày 1/10 tại Brussels trong Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên sau kỳ nghỉ Hè, với một loạt các hồ sơ nóng cần phải giải quyết như: cuộc khủng hoảng ở Belarus, xung đột Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ hay quan hệ với Trung Quốc.

EU nhất trí về các biện pháp trừng phạt đối với Belarus. (Ảnh: RIA)

“Theo một thủ tục bằng văn bản, chúng tôi sẽ triển khai thực hiện lệnh trừng phạt đối với Belarus. Sẽ có khoảng 40 người nằm tronh danh sách trừng phạt”, ông Michel cho biết.

Ông Michel cho biết thêm, mặc dù ông Lukashenko chưa có tên trong danh sách trên, nhưng EU sẽ tiếp tục theo dõi tình hình.

“Chúng tôi ủng hộ một cuộc đối thoại toàn diện về Belarus, ủng hộ cơ chế của Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác Châu Âu (OSCE), tổ chức có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm một giải pháp mang tính xây dựng hơn”, ông Michel nói thêm.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron giải thích quyết định không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Lukashenko có nghĩa là ông ấy “từ chối đối thoại”.

“Điều quan trọng là phải có sự tham gia của ông ấy trong quá trình đàm phán. Nếu không, trong tương lai nhất định ông Lukashenko sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt”, Tổng thống Pháp cho biết.

Trước đó, Síp đã không thống nhất áp đặt các hạn chế do lập trường của nước này đối với hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Địa Trung Hải. Theo các nguồn tin, chính quyền Síp đã thay đổi lập trường sau khi những người tham gia hội nghị thượng đỉnh đồng ý thông qua một nghị quyết cứng rắn chống lại Ankara với những lời đe dọa trừng phạt.

Được biết, hôm 29/9, Anh và Canada đã áp đặt trừng phạt đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko do cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Đông Âu này. Ngoài Tổng thống Lukashenko, con trai ông và một số nhân vật cấp cao khác trong chính quyền Belarus cũng nằm trong diện trừng phạt.

Trong khi đó, cùng ngày Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc gặp với lãnh đạo phe đối lập Belarus Svetlana Tikhanovskaya tại thủ đô Vilnius của Litva. Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Pháp đã ngỏ ý làm trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Hôm 23/9, truyền thông Belarus bất ngờ đưa tin ông Lukashenko đã nhậm chức Tổng thống Belarus, lễ nhậm chức được tổ chức tại Dinh Độc lập. Điều này làm dấy lên một làn sóng biểu tình mới, cảnh sát lại sử dụng vòi rồng để giải tán những người biểu tình ở Minsk.

Theo Ủy ban bầu cử trung ương của Belarus, ông Lukashenko đã giành được 80,1% phiếu bầu trong cuộc bầu cử, trở thành tổng thống lần thứ sáu liên tiếp. Phe đối lập ở Belarus và Liên minh châu Âu không công nhận kết quả bỏ phiếu, và làn sóng phản đối rầm rộ bắt đầu nổ ra trên khắp Belarus.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/eu-nhat-tri-ve-cac-bien-phap-trung-phat-doi-voi-belarus-265660.html