Thời tiết Hà Nội được dự báo đang trong chuỗi ngày mát mẻ, dễ chịu, đặc trưng của mùa thu. Nhiệt độ đầu giờ sáng ở ngưỡng 20-21 độ, độ ẩm 80%.
Khi La Nina đạt cực đại vào tháng 11, khả năng cao Biển Đông sẽ còn xuất hiện thêm bão trong tháng 11 và 12. Đây là thời kỳ cần đặc biệt đề phòng các hình thái thời tiết cực đoan.
Dự báo khí hậu từ tháng 11/2025, nguy cơ rét đậm ở miền Bắc và xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan trên cả nước.
Chuyên gia lý giải đợt mưa lần này thể hiện tính phức tạp trong tương tác giữa các hệ thống khí quyển, đặc biệt là giữa hoàn lưu bão số 12 Fengshen và khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc.
Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc rét sớm, trong khi Nam Bộ được dự báo nắng nóng xuất hiện sớm từ đầu tháng 3/2026.
Cơ quan khí tượng cho biết trong 1 tháng tới, không khí lạnh gia tăng cả về tần suất lẫn cường độ, đồng thời dự báo thời điểm miền Bắc bước vào đợt rét đậm đầu tiên.
Việt Nam đến nay đã hứng chịu 12 cơn bão, trong đó có nhiều cơn bão siêu cấp gây mưa lớn, ngập úng và sạt lở nghiêm trọng. Tuy nhiên, số lượng đợt không khí lạnh năm nay dự kiến ở mức trung bình, không khắc nghiệt.
Dự báo các đợt không khí lạnh có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình, cường độ tăng dần từ cuối tháng 10, tập trung mạnh trong tháng 12/2025 – tháng 1/2026. Dự báo thời tiết các tỉnh miền Bắc sẽ trở lạnh vào ban đêm và sáng sớm, đặc biệt vùng núi có khả năng xuất hiện rét.
Cục Khí tượng Thủy văn vừa phát đi nhận định cập nhật về xu hướng thiên tai trong 10 ngày tới và những tháng cuối năm 2025. Theo đó, tình hình thời tiết trên Biển Đông và đất liền Việt Nam tiếp tục có những diễn biến phức tạp, trong bối cảnh hiện tượng La Nina nhiều khả năng duy trì với xác suất 60–75%.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến cuối năm, trên khu vực Biển Đông còn khoảng 3 cơn bão/ATNĐ hoạt động, trong đó có khoảng 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng đất liền Việt Nam.
Dự báo khoảng ngày 17 - 18/10, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Đông của Philippines có khả năng mạnh lên thành bão.
Trong 10 ngày tới, dự báo xuất hiện nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm cùng tác động bao gồm bão, không khí lạnh và nhiễu động gió Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo khoảng 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất vào khoảng 70-80%; khả năng cao sẽ di chuyển vào khu vực phía Đông Bắc của khu vực phía Bắc của Biển Đông vào khoảng ngày 19-20/10.
Dự báo Biển Đông sắp đón cơn bão số 12 trong năm, miền Trung có thể đối mặt hình thái thời tiết điển hình gây mưa to, lũ lớn trên lưu vực sông từ Hà Tĩnh-Quảng Ngãi.
Phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy trong 10 ngày tới (16/10 - 25/10), trên đất liền cũng như trên Biển Đông có khả năng chịu ảnh hưởng của một số hình thái thiên tai nguy hiểm.
Với tác động của La Nina, dự báo trong tháng 11 và 12 năm nay, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Các đợt không khí lạnh năm nay có khả năng xuất hiện sớm hơn so với mọi năm, cường độ tăng dần từ cuối tháng 10, tập trung chủ yếu trong tháng 12/2025 cho tới tháng 1/2026.
Dự báo thời tiết 3 tháng cuối năm, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện nhiều đợt mưa lớn do tác động của không khí lạnh cùng với bão, áp thấp nhiệt đới.
Sau bão Bualoi, Matmo, hiện tượng La Nina trở lại khiến Việt Nam đối mặt chuỗi thời tiết cực đoan, dự báo 2-3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông.
Ngày 9/10, Mỹ cho biết hiện tượng thời tiết La Nina đã quay trở lại và có xu hướng gây ra nhiều cơn bão hơn ở lưu vực Đại Tây Dương và ít cơn bão hơn ở Thái Bình Dương.
Mùa bão năm 2025 ghi nhận những con số cực đoan hiếm gặp cả về cường độ, tần suất và phạm vi ảnh hưởng. Chỉ trong 9 tháng đầu năm, Biển Đông đã xuất hiện 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.
Thông thường trong khoảng thời gian từ nay tới cuối năm, bão thường ảnh hưởng nhiều nhất đến khu vực Trung Bộ. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu, không loại trừ khả năng khu vực Bắc Bộ vẫn có thể chịu ảnh hưởng.
Chuyên gia thời tiết lý giải nguyên nhân mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống nước ta thời gian gần đây gây ngập lụt lịch sử.
Thiên tai, mưa bão năm 2025 diễn biến cực đoan, khó lường và dồn dập, hầu như không có khoảng nghỉ để khắc phục hậu quả. Các tháng cuối năm, nguy cơ thiên tai tiếp tục cao. Dự báo 3 tháng cuối năm, bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông còn hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm. Ngoài ra, không khí lạnh có xu hướng gia tăng cường độ và tần suất; các đợt mưa lớn có khả năng xuất hiện ở khu vực Trung Bộ...
Thông tin về các hình thái thời tiết từ nay đến hết năm 2025, Tiến sĩ Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, từ nay đến cuối năm, cao điểm mùa bão và mưa lớn tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa trong tháng 10 đến nửa đầu tháng 12/2025.
Hôm qua (6/10), tại họp báo thường kỳ của Bộ NN&MT, đánh giá về tình hình thiên tai, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn Hoàng Đức Cường cho biết, trong 9 tháng từ đầu năm 2025, thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường và có xu hướng cực đoan hơn so với trung bình nhiều năm.
Mùa mưa bão năm 2025 ghi nhận những con số cực đoan hiếm gặp cả về cường độ, tần suất và phạm vi ảnh hưởng.
Từ tháng 10-12/2025, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta tiếp tục ở mức cao hơn trung bình nhiều năm với khoảng 4-5 cơn bão hoạt động trên Biển Đông.
Từ nay đến hết năm 2025, dự báo còn có khoảng 4,5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó 1,9 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam; chắc chắn sẽ có cơn bão số 12 trên Biển Đông.
Theo Cục Khí tượng Thủy văn, trong tháng 11-12/2025, không khí lạnh có thể hoạt động mạnh, rét đậm ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12, tương đương so với trung bình nhiều năm.
Từ nay đến cuối năm, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 10/2025, không khí lạnh có xu hướng gia tăng cường độ và tần suất, sớm hơn mọi năm.
Khả năng thiên tai, hiện tượng mưa lũ, bão hay hạn hán do La Nina gây ra sẽ trở nên gay gắt hơn trong khoảng cuối năm 2025 đến đầu 2026.
Năm 2025, nước ta phải hứng chịu mùa mưa bão khác thường. Số lượng cơn bão nhiều, đường đi phức tạp; mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt diện rộng từ đồng bằng đến miền núi, từ nông thôn vào thành thị; gây lũ quét, sạt lở đất ở miền núi.
Việt Nam thường xuyên chịu ảnh hưởng mạnh từ hiện tượng La Ninã, khi tần suất bão và lũ lụt gia tăng, đặc biệt tại miền Trung. Ở đồng bằng sông Hồng, La Ninã kết hợp với bão cuối mùa gây rủi ro ngập lụt đô thị. Đồng bằng sông Cửu Long đứng trước nguy cơ đặc biệt cao khi La Ninã làm gia tăng lượng mưa trên toàn lưu vực Mekong. Lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường và nước biển dâng khiến tình trạng ngập lụt kéo dài…
Các chuyên gia khí tượng đã phân tích nguyên nhân và đưa ra dự báo về diễn biến bão có thể xảy ra trong những tháng cuối năm.
Sau mùa Hè nóng kỷ lục, Nhật Bản có thể đón mùa Đông sớm khi nhiệt độ tháng 10 vẫn cao bất thường nhưng dự kiến sẽ giảm đột ngột từ giữa tháng 11, gây hiện tượng biến đổi thời tiết rõ rệt.
Các chuyên gia khí tượng dự báo từ nay đến cuối năm, vẫn có nguy cơ xuất hiện thêm bão mạnh trên vùng biển Đông. Việt Nam cần sẵn sàng ứng phó trước diễn biến bất thường.
5 năm qua, Biển Đông thường chỉ xuất hiện 4-6 cơn bão trong 9 tháng đầu năm, nhưng năm 2025 ghi nhận mức tăng đột biến với 10 cơn bão.
Nguyên nhân trực tiếp khiến tháng 9 nhiều bão là hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới. Dải hội tụ này đang hoạt động mạnh và ổn định ở xích đạo - khu vực rất thuận lợi để hình thành các nhiễu động khí quyển và xoáy nhỏ.
Đợt không khí lạnh đầu tiên đang chuẩn bị tràn xuống miền Bắc, dự báo mang theo tiết trời se lạnh về đêm và sáng, mở đầu cho mùa Đông có thể đến sớm và khắc nghiệt hơn thường lệ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có khối không khí lạnh đầu mùa đang di chuyển xuống nước ta sẽ tương tác với bão Ragasa gây ra hình thế thời tiết xấu cuối tháng 9.
Dự báo thời tiết từ 18-30/9/2025, bão, mưa lớn và dông lốc tiếp tục diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với đời sống và sản xuất.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định miền Bắc sẽ đón các đợt không khí lạnh tăng dần về cường độ và tần suất, đặc biệt từ tháng 11 - 12/2025
Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, hiện tượng ENSO (bao gồm hiện tượng El Nino và La Nina để chỉ hiện tượng nóng lên và lạnh đi dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương) thời kỳ từ tháng 10 - 12/2025 có khả năng duy trì trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh, nhưng chưa đạt trạng thái La Nina.
Dự báo thời tiết các tỉnh miền Bắc bắt đầu đón không khí lạnh với cường độ mạnh từ tháng 10 do ảnh hưởng của ENSO.
Dự báo không khí lạnh năm nay có khả năng đến sớm hơn so với mọi năm, trong đó tháng 12/2025 và tháng Một, tháng Hai năm sau là giai đoạn không khí lạnh tác động mạnh nhất.
Theo dự báo, không khí lạnh năm nay có khả năng đến sớm hơn so với mọi năm, ngay từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 sẽ có những đợt không khí lạnh yếu tác động đến khu vực Bắc bộ.
Từ tháng 10-12/2025, bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức cao hơn so với mọi năm. Không khí lạnh cũng hoạt động mạnh.
Dự báo năm nay, không khí lạnh có thể đến sớm hơn (từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10), tuy nhiên, các đợt gió mùa Đông Bắc năm nay sẽ gần như tương tự những năm trước.
Dự báo, trong giai đoạn từ tháng 9-11/2025, thời tiết cực đoan có khả năng diễn ra trên diện rộng. Bắc Bộ sẽ là khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Cụ thể, mưa vừa, mưa to nhiều khả năng tập trung ở Bắc Bộ trong tháng 9, kéo theo nguy cơ xảy ra giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 9 đến tháng 10/2025, những đợt không khí lạnh yếu bắt đầu xuất hiện, khiến khu vực Bắc Bộ dần chuyển sang tiết trời mát mẻ vào đêm và sáng.
Không khí lạnh – hiện tượng thời tiết đặc trưng của mùa đông miền Bắc – được dự báo sẽ xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm.