Theo cuộc khảo sát hàng năm của Economist Intelligence Unit (EIU), các thành phố đắt đỏ nhất thế giới hiện nay là New York (Mỹ) và Singapore.
Giá năng lượng cùng lạm phát tăng cao là nguyên nhân chính dẫn tới chi phí đắt đỏ tại các thành phố trong danh sách năm nay của Economist Intelligence Unit.
Ngày 1/12, Cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu (EIU) thuộc tạp chí The Economist (Anh) công bố kết quả của cuộc khảo sát thường niên về chi phí sinh hoạt toàn cầu năm 2022. Theo đó, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đều tăng cao ở các thành phố lớn nhất thế giới, vị trí đầu bảng đã gọi tên New York và Singapore.
New York là đô thị đắt đỏ nhất thế giới trong năm 2022, chia sẻ danh hiệu không mong muốn này với Singapore, khảo sát hàng năm của Đơn vị Tình báo Kinh tế (EIU) thuộc The Economist Group cho biết.
Chi phí sinh hoạt đều tăng cao ở các thành phố lớn nhất thế giới, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp diễn và các biện pháp chống dịch COVID-19 được gia hạn.
Báo cáo của Economist Intelligence Unit tiết lộ Singapore và New York hiện đứng đầu danh sách thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong khảo sát gần đây.