'Ê ông già yêu ha!' hút khán giả bằng sự hài hước nhẹ nhàng, duyên dáng

Với thông điệp 'Gặp là duyên, yêu là mệnh', đạo diễn Trần Thoại Chương đã tạo nên một 'Ê ông già, yêu ha!' nhẹ nhàng, hài hước và giàu cảm xúc.

Cảnh trong phim Ê ông già, yêu ha!

Tựa Ê ông già, yêu ha! nghe ngông nhưng lại đúng với chất trẻ của phim. Câu chuyện phim kể về nữ nhân vật Minh Hà (Ribi Sachi), một nữ săn sóc viên cá tính từng bước tiếp cận và chăm sóc cho nhân vật bác sĩ Đình Kha (Trương Minh Thảo) đang mắc phải chứng trầm uất vì đôi chân bị liệt cùng tổn thương tâm lý vẫn đang âm ỉ từ quá khứ. Sau những tình huống va chạm xung khắc dở khóc dở cười với Hà vì những trò tính quái có chủ đích của Kha thì cuối cùng trái tim Kha đã lỗi nhịp cùng với trái tim yêu của Hà.

Bên cạnh Ribi Sachi là diễn viên xuất phát từ nhóm hài nổi tiếng FapTV đang muốn khẳng định bản thân với vai trò là diễn viên điện ảnh thì nam chính Trương Minh Thảo - chàng diễn viên sinh năm 1996 có lượng khán giả hâm mộ rất khủng cũng rất được mong đợi. Anh được xem là một gương mặt mới và đầy triển vọng của làng điện ảnh Việt.

Trương Minh Thảo chia sẻ ngay từ lần đầu đọc kịch bản, anh đã khóc vì đồng cảm với những nỗi đau, sự dằn xé của nhân vật. Đối với anh, vai diễn này là cơ hội để anh bước ra khỏi vùng an toàn, chứng minh và trau dồi được năng lực diễn xuất của mình.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhân vật Bá (Quách Ngọc Tuyên) – thầy dạy lái xe đã đem lòng yêu cô học trò Minh Hà với khả năng lái đâu va đó cũng khiến khán giả thích thú bởi sự duyên dáng và hài hước.

Nhã Ca (Sella Trương thủ vai) là một cản trở của chuyện tình Hà - Kha

Sau vài năm tạm rời xa điện ảnh, Hoa hậu Điện ảnh Sella Trương trở lại với vai diễn tuy không lớn nhưng có chiều sâu nội tâm cùng nỗi niềm u uất. Có thể nói, nhân vật Nhã Ca của Sella Trương chính là chất xúc tác tạo nên tình huống kịch tính cho bộ phim khi Kha đang say men tình yêu với Minh Hà thì lại phải trực diện với người yêu cũ Nhã Ca.

Mỗi nhân vật trong phim Ê ông già, yêu ha! đều được xây dựng với cá tính thú vị rất riêng và điều này giúp cho các diễn viên Ribi Sachi, Trương Minh Thảo, Sella Trương, Quách Ngọc Tuyên có thuận lợi trong việc hóa thân vào vai diễn. Bên cạnh dàn diễn viên trẻ đầy năng lượng là các nghệ sĩ có nhiều kinh nghiệm diễn xuất như Kiều Oanh, Hữu Thạch, Quốc Cường, Hoàng Mèo…

Khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 15/4, phim đã nhận được phản hồi tích cực về sự chỉn chu như bối cảnh đẹp, góc quay hợp lý và nhạc phim đầy cảm xúc. Mặc dù kịch bản còn vài sạn nhỏ nhưng tổng thể, Ê ông già, yêu ha! là một bộ phim giải trí, không lên gân giáo điều khiến khán giả rất dễ chịu. Phim có cách kể chuyện không đi quá sâu theo hướng xử lý chuyên môn tâm lý nặng nề hay drama kịch tính, mà lối kể chuyện của theo hướng tâm lý tình cảm nhẹ nhàng, pha yếu tố hài hước.

Không chỉ có những tình huống hài, bộ phim còn có khoảnh khắc đưa khán giả chìm vào cảm xúc lâng lâng cùng tình yêu của các nhân vật.

Ngọc Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/e-ong-gia-yeu-ha-hut-khan-gia-bang-su-hai-huoc-nhe-nhang-duyen-dang-20220419065949972.htm