Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi là một trong những đoạn tuyến hiện đang có tiến độ tốt nhất trên toàn dự án đường Vành đai 2,5. Theo kế hoạch, dự kiến dịp 10/10 tới, đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi sẽ thông xe.
Kỹ sư, công nhân của nhà thầu chia thành nhiều mũi thi công tích cực triển khai các hạng mục của tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường Cầu Giấy. Dự kiến, tuyến đường sẽ thông xe vào dịp 10-10.
Nhằm bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm, nhiều dự án trên địa bàn thành phố đang đồng loạt tăng tốc. Trên công trường, máy móc, nhân lực được huy động, tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, trong đó dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi trên địa bàn phường Khương Đình cũng đang được đẩy mạnh.
Trong quá trình đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, đất, cát và vật liệu xây dựng vương vãi trên tuyến Vành đai 2,5 tại đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A đã làm ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường. Trước thực tế này, phường Khương Đình đã chủ động tăng cường kiểm tra, bố trí lực lượng thường xuyên thu dọn vệ sinh, góp phần duy trì tuyến đường sạch, đẹp, an toàn.
Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường Cầu Giấy sẽ phải hoàn thành thông xe kỹ thuật vào đúng dịp Quốc khánh 2/9. Trên công trường, không khí thi công đang diễn ra vô cùng khẩn trương, đảm bảo yêu cầu chất lượng công trình cũng như tiến độ thành phố đã đề ra.
Sau thời gian dài dậm chân tại chỗ do vướng mắc mặt bằng, Dự án Vành đai 2,5 (đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng) đang ghi nhận sự chuyển biến mạnh mẽ. Lực lượng thi công hiện tập trung tối đa nhân lực, máy móc, hối hả chạy đua với thời gian trong giai đoạn nước rút.
Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 từ Nguyễn Trãi đến hồ Đầm Hồng đang được đẩy nhanh thi công, hướng tới thông tuyến vào ngày 10/10/2026.
Sau nhiều năm chậm tiến độ, dự án đường số 5 vào Trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây (thuộc đường Vành đai 2,5) đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Để giải bài toán mặt bằng, phường Xuân Đỉnh đã đẩy mạnh đối thoại, công khai minh bạch các chính sách bồi thường nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu chủ đầu tư các đoạn tuyến Vành đai 2,5 xây dựng đường găng tiến độ, rà soát tiến độ thực hiện từng tuần, từng tháng; tăng cường huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án.
Sau khi được khởi công theo lệnh công trình khẩn cấp của UBND TP Hà Nội, đường Vành đai 2,5 đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa) đang được các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ.
Sau khi được khởi công theo lệnh công trình khẩn cấp của UBND TP Hà Nội, đường Vành đai 2,5 đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa) đang được các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ.()
Sau nhiều năm vướng mắc, dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua Xuân Đỉnh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Đây là tiền đề quan trọng để dự án tăng tốc thi công, hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực.
Công trường đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Nguyễn Trãi đang nhộn nhịp thi công. Dự án được kỳ vọng sẽ thông tuyến vào ngày 10/10/2026, góp phần giảm ùn tắc và hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Tây Nam Hà Nội.
Dự án Vành đai 2,5 Hà Nội dài gần 20 km với mặt cắt ngang 40-50 m đang tăng tốc thi công tại 7 phân đoạn quan trọng, giúp khơi thông hạ tầng từ Tây Hồ đến nút giao Vành đai 3.
Trong quá trình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5, phường Yên Hòa xác định công tác tái định cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm quyền lợi, ổn định đời sống cho các hộ dân phải di dời.
Đồng thuận với chủ trương mở đường Vành đai 2,5, nhưng việc bãi gửi xe chung bị giải tỏa khiến hàng trăm hộ dân khu tập thể Cao su Sao Vàng (phường Khương Đình, Hà Nội) thấp thỏm vì không còn nơi gửi phương tiện an toàn.
Quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Vành đai 2,5 để lại nhiều thửa đất nhỏ hẹp, kéo theo sự xuất hiện của các căn nhà siêu mỏng, siêu méo dọc tuyến.
Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng các đoạn đường thuộc Vành đai 2,5 (Tp.Hà Nội), hàng loạt căn nhà siêu méo xuất hiện, gây mất mỹ quan và thiếu an toàn.
Chiều 3-7, tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, các phường đã chia sẻ những cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
Phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) đang triển khai giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang, nhằm xóa điểm đen ùn tắc và tình trạng xuống cấp kéo dài nhiều năm.
Hiện nay, nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang được triển khai đồng loạt ở Hà Nội. Việc đầu tư các công trình giao thông quy mô lớn là cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô.
Ngày 27-6, Công đoàn phường Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi, tặng nước uống cho công nhân đang thi công dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn.
Công tác giải phóng mặt bằng tại Phường Xuân Đỉnh, Hà Nội đang được đẩy mạnh nhằm khơi thông tuyến Vành đai 2,5, tạo trục kết nối quan trọng giữa ba đại đô thị phía Bắc Thủ đô.
Tiến độ giải phóng mặt bằng và mở rộng các tuyến giao thông đang tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản khu vực hưởng lợi từ hạ tầng. Tuy nhiên, cùng với đà tăng giá, nhiều khu vực cũng phát sinh tình trạng nhà 'siêu mỏng, siêu méo', đặt ra yêu cầu xử lý để bảo đảm mỹ quan và trật tự đô thị.
Hà Nội, những ngày này đang thực sự là một 'đại công trường' với hàng loạt dự án, công trình lớn được triển khai. Trong bức tranh tổng thể đó, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng không chỉ đơn thuần là tháo gỡ những điểm nghẽn giao thông mà còn là biểu tượng cho sự thống nhất giữa tư duy đột phá, hành động quyết liệt của chính quyền và nhân dân Thủ đô.
Chiều 23-6, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thanh Xuân khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ Tư nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
Dự án hạ tầng khẩn cấp dài 600m tại Phường Yên Hòa, TP Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ phá dỡ và bàn giao mặt bằng để sớm khép kín trục giao thông huyết mạch Vành đai 2,5.
Tuyến Vành đai 2,5 dài 1,5 km qua phường Khương Đình, Hà Nội đã rõ hình hài sau khi giải phóng mặt bằng. Nhà thầu dự kiến thông xe tạm một phần dự án ngay trong tháng 6/2026.
Sau gần 3 tháng thi công, tuyến Vành đai 2,5 đoạn qua Cầu Giấy dần hiện rõ hình hài, mở ra kỳ vọng sớm hoàn thiện trục giao thông kết nối Vành đai 2 với Vành đai 3.
Một đoạn đường Vành đai 2,5 ở phường Khương Đình sẽ thông xe tạm trong tháng 6 này.
Sau khi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, hàng loạt ngôi nhà 'siêu mỏng, siêu méo' với hình dạng bất thường xuất hiện dọc tuyến đường, gây mất mỹ quan đô thị và làm dấy lên lo ngại về an toàn kết cấu.
Thời điểm này, nhiều xã, phường ở Hà Nội đang khẩn trương bàn giao đất, căn hộ tái định cư cho người dân nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng nhiều dự án.
Sau 3 tháng khởi công, tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đã dần thành hình, trên công trường, nhiều công nhân cũng như máy móc đang gấp rút hoàn thành đạt đúng tiến độ đề ra.
Sau nhiều tháng giải phóng mặt bằng, tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Trung Kính dần lộ diện. Hà Nội dự kiến bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trước ngày 30/6.
Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, dự án Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng đang được đẩy nhanh thi công. Dự kiến trong tháng 6, khoảng 500m cuối tuyến sẽ được thông xe tạm.
Trong quá trình đẩy nhanh giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Vành đai 2,5, phường Yên Hòa đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh. Công tác phun khử khuẩn, diệt muỗi được triển khai tại các khu vực đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhằm ngăn ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh trong mùa hè.
Phường Yên Hòa đang khẩn trương tháo dỡ, di dời các ngôi nhà thuộc diện giải phóng mặt bằng, phục vụ công tác bàn giao mặt bằng sạch cho dự án đường Vành đai 2,5. Một trong những vấn đề đặt ra được chính quyền phường đặc biệt quan tâm, đó là đảm bảo vệ sinh môi trường cho người dân sinh sống tại khu vực xung quanh.
Những hình ảnh mới nhất tại Nguyễn Tuân và Ngụy Như Kon Tum ghi lại quá trình thi công, mở rộng đường và sự thay đổi của không gian đô thị.
Sau nhiều năm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 từ Tân Mai đến Đầm Hồng đã hoàn thành 100% việc bàn giao đất phục vụ thi công. Đây là điều kiện quan trọng để dự án tăng tốc, sớm hoàn thiện tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Hà Nội.
Dự án Vành đai 2,5 là một trong những công trình hạ tầng giao thông đặc biệt quan trọng của Hà Nội. Thời gian qua, nhờ sự quyết liệt trong công tác dân vận của chính quyền phường Yên Hòa, nút thắt về giải phóng mặt bằng đã cơ bản được tháo gỡ. Hiện trường dự án đang ngổn ngang với khối lượng công việc khổng lồ, nhưng hình hài của một tuyến đường hiện đại đã bắt đầu hiện rõ.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của người dân, phường Yên Hòa (Hà Nội) đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Vành đai 2,5 trước tiến độ thành phố giao, tạo điều kiện triển khai công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô.
Khi những 'nút thắt' về mặt bằng cơ bản được tháo gỡ, công trường Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Tại phường Khương Đình, công tác phá dỡ, thu dọn hiện trường và bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công đang được triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm tiến độ dự án theo yêu cầu của Thành phố.
Hà Nội đang tăng tốc triển khai giải phóng mặt bằng và thi công nhiều công trình, dự án trọng điểm. Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, các địa phương, đơn vị thi công vẫn bám trụ trên công trường, duy trì nhịp độ làm việc '3 ca 4 kíp' để đảm bảo tiến độ yêu cầu. Ghi nhận trên công trường dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường Thanh Xuân.
Sáng 29/5, phường Yên Hòa đã hoàn thành công tác tiếp nhận và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 2,5 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố. Đây là cột mốc quan trọng sau nhiều tháng chính quyền phường triển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng.
Tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn qua phường Thanh Xuân, Hà Nội dài 950 m đã hoàn thành bàn giao hơn 39.000 m2 mặt bằng sạch để bắt đầu giai đoạn thi công hạ tầng kỹ thuật.
Công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội đang được các địa phương gấp rút triển khai, trong đó có dự án đường Vành đai 2,5, đoạn từ đường Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng.
Công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng trên địa bàn phường Khương Đình cơ bản hoàn thành, vượt tiến độ đề ra.
Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, công tác thi công dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng- Nguyễn Trãi sẽ được triển khai. Phường đề ra mục tiêu sẽ thông tuyến vào ngày 10/10/2026.
Ngày 28/5/2026, UBND phường Khương Đình (Hà Nội) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2,5 (đoạn từ Nguyễn Trãi - Quốc lộ 6 đến Đầm Hồng).
Một phần tòa nhà gồm 13 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum, sẽ được cắt dỡ để phục vụ dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi. Hiện địa phương đã quây tôn khu vực thi công theo phương án được phê duyệt.
Giữa thời tiết nắng nóng của Hà Nội, hàng trăm công nhân, cán bộ Ban Quản lý dự án và các lực lượng hỗ trợ tại phường Yên Hòa vẫn bám công trường, khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 đảm bảo bàn giao đúng tiến độ cho thành phố vào ngày 29/5.
Tại khu vực nút giao ven sông Tô Lịch, một phần tòa nhà cao tầng số 241 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình (Hà Nội) đang được quây tôn, chuẩn bị phá dỡ để phục vụ dự án đường Vành đai 2,5.
Đến nay, 3/4 phường liên quan đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Riêng phường Yên Hòa đặt mục tiêu hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/5.
Hà Nội dự kiến thu hồi gần 10ha đất trên địa bàn phường Khương Đình để triển khai 4 dự án hạ tầng, giao thông và thương mại dịch vụ.
Dù là tuyến giao thông huyết mạch đang dần hoàn thiện, sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân cùng với quy trình thu gom tùy tiện của đơn vị thu gom rác đang 'bôi bẩn' tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn Định Công đến Đầm Hồng (Hà Nội), gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Mỗi ngày trôi qua với cán bộ, chiến sĩ Tổ Cảnh sát trật tự - Công an phường Khương Đình (Hà Nội) là một cuộc đua với thời gian và khối lượng công việc khổng lồ. Giữa cái nắng gắt hay những đêm trắng, họ vẫn lặng thầm vẹn toàn 'vai đôi', vừa căng mình giữ gìn trật tự đô thị, vừa bảo vệ tuyệt đối an ninh cho đại dự án đường Vành đai 2,5 đang giải phóng mặt bằng trên địa bàn.
Sau khoảng 4 tháng triển khai, hơn 700 hộ dân phường Thanh Xuân đã đồng thuận bàn giao hơn 39.000m2 đất phục vụ dự án đường Vành đai 2,5.
Khu vực quanh ga metro Thượng Đình trên đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân, Hà Nội) đang trở thành công trường lớn khi thành phố đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 2,5.
Hà Nội đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công trước ngày 30/6.
Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cách làm bài bản, quyết liệt, phường Khương Đình đã hoàn thành phê duyệt 100% phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 (đoạn từ Nguyễn Trãi - Quốc lộ 6 đến Đầm Hồng).
Sau hơn 4 tháng triển khai, phường Thanh Xuân đã hoàn thành 100% công tác GPMB dự án đường Vành đai 2,5, đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, không phải cưỡng chế, không phát sinh đơn thư khiếu nại.
Sau thời gian quyết liệt triển khai với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) 100% dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi. Đáng chú ý, toàn bộ các hộ dân đều đồng thuận bàn giao mặt bằng, không phải thực hiện bất kỳ trường hợp cưỡng chế nào.
Dù khối lượng công việc rất lớn, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của hệ thống chính trị, đến nay phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi với sự đồng thuận cao của người dân, không có trường hợp nào phải cưỡng chế.
Phường Khương Đình đã chi trả trên 486 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ; tổ chức phá dỡ trên 400 công trình của các hộ đã bàn giao mặt bằng.
Chiều 20-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì họp với các sở, ngành, địa phương nghe báo cáo về xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố thực hiện Luật Thủ đô liên quan đến giải phóng mặt bằng (GPMB); đồng thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong GPMB tại các dự án trọng điểm.
Dự án đường vành đai 2,5 là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, góp phần kết nối các trục đô thị và giảm áp lực khu vực phía Tây.
Việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Vành đai 2,5, đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi qua phường Thanh Xuân sau hơn 4 tháng triển khai, không chỉ là dấu mốc quan trọng về hạ tầng giao thông Thủ đô, mà còn thể hiện tinh thần quyết liệt 'Hà Nội nói là làm, làm đến cùng'.
Xúc động đêm nghệ thuật đặc biệt 'Sáng mãi tên người'; Phường Thanh Xuân về đích sớm GPMB dự án đường Vành đai 2,5; Iran ra điều kiện cho Mỹ trong đề xuất hòa bình mới... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.