Trong phiên thảo luận sáng 24/10 (tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV), về dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế từ cơ chế phân quyền, trách nhiệm trả lời kiến nghị đến cơ chế hậu giám sát. Theo đại biểu, hoạt động giám sát không thể 'xong là xong'…
Đây là ý kiến được các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh tại phiên họp sáng 24/10 của Quốc hội, thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi).
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 24/10, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi).
Đa số đại biểu tán thành với quy định Tổ đại biểu HĐND được giao quyền giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương khi được HĐND hoặc Thường trực HĐND cùng cấp giao.
Ngày 24/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi).
Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi) không chỉ dừng lại ở việc bổ sung mà là một cuộc cải tổ toàn diện, nhằm khắc phục triệt để các bất cập, hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy nhà nước, đồng thời xác định rõ ràng hơn cơ chế kiểm soát quyền lực…
HNN.VN - Sáng 24/10, trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội nghe Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi) do Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình trình bày. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật này.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, sáng 24-10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội nghe báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi).
Ngày 24/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi).
Sáng 24/10, Quốc hội nghe Báo cáo tóm tắt Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi); thảo luận tại hội trường về dự thảo luật này...
Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị Quốc hội chỉ giám sát đối với cơ quan Nhà nước ở địa phương trong trường hợp thật sự cần thiết để tránh trùng lặp với hoạt động giám sát của HĐND.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 24/10, Quốc hội nghe báo cáo tóm tắt Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi).
Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét đã nhấn mạnh việc phân định rõ thẩm quyền, bảo đảm giám sát thực chất và hiệu quả.
Dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng bỏ các nội dung quy định chung, đồng thời quy định rõ thẩm quyền giám sát của Quốc hội, hội đồng nhân dân.
Ngày 24-10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi).
Dự thảo đã quy định rõ thẩm quyền của từng chủ thể giám sát, song thẩm quyền giám sát của tổ đại biểu HĐND hiện là nội dung còn có sự khác biệt quan điểm giữa các cơ quan soạn thảo, thẩm tra.
Sáng 24/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi).
Một số ý kiến đề nghị Quốc hội, Thường vụ Quốc hội chỉ giám sát với cơ quan Nhà nước ở địa phương trong trường hợp thật sự cần thiết để tránh trùng lặp.
Ngày 24/10, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) sửa đổi.
Sáng 24/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình trình bày báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi).
Quốc hội sẽ họp riêng để thực hiện công tác nhân sự, một nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm trong kỳ họp lần này, vào chiều 24/10.
Chiều 24/10, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. Nội dung này Quốc hội làm việc theo chương trình riêng.
Theo chương trình của kỳ họp, chiều 24/10, Quốc hội sẽ họp riêng để xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền.
Theo chương trình của trình kỳ họp, chiều 24/10, Quốc hội sẽ họp riêng để xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền...
Ngày 24/10/2025, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự.
Từ chiều 24/10, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Chiều 24/10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Chiều nay, Quốc hội họp về công tác nhân sự; đây là bước kiện toàn bộ máy ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ, chuẩn bị cho Quốc hội khóa XVI.
Theo kế hoạch, buổi sáng, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi); thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của các nội dung này. Buổi chiều, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.
Chiều nay, Quốc hội sẽ dành trọn thời gian để họp về công tác nhân sự. Nội dung này, Quốc hội làm việc theo chương trình riêng.
Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, ngày 24/10 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi) và công tác nhân sự.
So với luật hiện hành, dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi) giảm từ 91 điều xuống còn 45 điều.
Chiều 24/10, Quốc hội khóa XV sẽ họp riêng về công tác nhân sự.
Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết: Việc tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết các kiến nghị của cử tri đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo niềm tin cho cử tri, Nhân dân cả nước. Tuy nhiên, một số vấn đề cử tri kiến nghị nhưng chưa được kịp thời giải quyết, gây khó khăn cho các địa phương khi triển khai thực hiện.
Qua nhiều kỳ họp Quốc hội, cử tri tiếp tục kiến nghị điều chỉnh chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, nhân viên y tế công lập. Bộ Y tế cho biết, đang xây dựng Nghị định mới về phụ cấp và hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 10/2025.
Chiều 20-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV.
Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, có 1.472 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã có 1.433 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 97,4%.
Trưởng Ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình đã 'điểm danh' một số ý kiến, kiến nghị cần được tập trung giải quyết dứt điểm như: sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách đối với cán bộ, nhân viên y tế; quy định bán xăng dầu bằng thiết bị có quy mô nhỏ...
Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, có 1.472 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã có 1.433 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 97,4%.
Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình khẳng định, việc tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết các kiến nghị của cử tri đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo niềm tin cho cử tri và Nhân dân cả nước.
Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, có 1.472 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã có 1.433 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 97,4%.
Ủy ban nhân dân (UBND) xã và người dân ở Khánh Hòa khẳng định việc thi công đường gây nứt nhà, trong khi doanh nghiệp dự án phủ nhận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm kiến nghị cử tri.
Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri nêu rõ, các bộ Công thương, Xây dựng, Y tế còn chậm trễ trong giải quyết kiến nghị của cử tri.
Chiều 20/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước và các báo cáo của Chính phủ.