Dương Hòa tháo gỡ 'điểm nghẽn', xây dựng xã văn minh, sạch, đẹp
Bước sang năm 2026, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dương Hòa quyết tâm tạo nên cuộc 'cách mạng' về cảnh quan và trật tự đô thị, nỗ lực tháo gỡ những 'điểm nghẽn', hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội kỷ cương, văn minh, xanh - sạch - đẹp và an toàn.

Các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn xã. Ảnh: Cao Tùng
Từ dấu ấn bản lề 2025
Nhìn lại năm 2025, xã Dương Hòa đã trải qua một bước ngoặt lịch sử khi được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 xã: Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế, Yên Sở và Đắc Sở. Với quy mô dân số hơn 59.000 người và địa bàn trải rộng trên 46 thôn, việc quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trở thành một thách thức vô cùng lớn. Tuy nhiên, bằng tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, Dương Hòa đã hoàn thành 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã ước đạt 81 tỷ đồng, bằng 741,6% Nghị quyết HĐND xã giao; tổng thu ngân sách xã đạt hơn 392,9 tỷ đồng, bằng 101% dự toán; thu nhập bình quân đạt 90,1 triệu đồng/năm… đã tạo nền tảng vững chắc để xã bước vào năm 2026 với tư thế bứt phá.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường, lan tỏa ý thức trách nhiệm xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Phượng Nguyễn
Chủ tịch UBND xã Dương Hòa Lê Đức Phóng chia sẻ, ngay từ đầu năm 2026, xã đã xác định: "Kỷ cương và văn minh đô thị là chìa khóa để nâng cao chất lượng sống cho nhân dân". Tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội: "Không nêu khó khăn - chỉ bàn giải pháp" đã được Đảng ủy, UBND xã Dương Hòa quán triệt sâu sắc. Tại các hội nghị triển khai nhiệm vụ, quan điểm "rõ người, rõ việc, rõ địa bàn" luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động.
Một trong những thách thức lớn nhất ở Dương Hòa là xã có làng nghề truyền thống phát triển mạnh, nhưng “kéo theo” là tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng và sự xuất hiện của các "chợ cóc", "chợ tạm". Những vi phạm này không chỉ gây mất mỹ quan, mà còn là điểm nghẽn về an toàn giao thông, gây cản trở đời sống sinh hoạt của người dân.
Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, xã Dương Hòa đã triển khai chiến dịch tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị một cách bài bản và quyết liệt. Trong quý I-2026, lộ trình triển khai được xác định rõ các bước: Tổng kiểm tra, giải tỏa vi phạm, duy trì, phòng ngừa tái lấn chiếm. Các trục đường trọng điểm, như: ĐH05, tỉnh lộ 422 và tuyến đường cơ đê Tả Đáy được đưa vào “tầm ngắm” xử lý dứt điểm.


Lực lượng chức năng tháo dỡ, thu giữ các biển, bảng quảng cáo lắp đặt sai quy định, giải tỏa mái che gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Phượng Nguyễn
Hình ảnh những cán bộ chức năng cùng các lực lượng công an, Đoàn Thanh niên xã Dương Hòa trực tiếp ra quân cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, tháo dỡ biển quảng cáo sai quy định… đã trở nên quen thuộc. Lãnh đạo UBND xã cũng trực tiếp xuống đường tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tự giác tháo dỡ công trình vi phạm đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự đồng thuận cao từ phía nhân dân. Tại 46 thôn, với sự đồng lòng của các hộ gia đình, nhiều tuyến đường làng, ngõ xóm đã được phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh, trồng thêm hoa, tạo nên những con đường rực rỡ, khoác lên mình một diện mạo mới, khang trang.


Lực lượng chức năng hướng dẫn, yêu cầu các hộ dân không vi phạm lấn, chiếm lòng, lề đường để làm nơi kinh doanh. Ảnh: Phượng Nguyễn
Đến sức mạnh phong trào "Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn"
Song hành với việc siết chặt kỷ cương là sự phát triển mạnh mẽ của phong trào vệ sinh môi trường. Tại Dương Hòa, "Ngày chủ nhật xanh" không còn là một khẩu hiệu, mà đã trở thành nếp sống. Hình ảnh cán bộ, công chức cùng người dân tại 46 thôn đồng loạt ra quân quét dọn đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải tồn đọng đã vẽ nên một bức tranh cộng đồng đầy trách nhiệm.
Nỗ lực này được cụ thể hóa qua cuộc thi "Giữ gìn thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn". Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dương Hòa Nguyễn Văn Thuận cho biết, các tổ chức đoàn thể, như: Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên đã phát huy vai trò nòng cốt, đảm nhận những tuyến đường tự quản, duy trì chăm sóc và trồng thêm hoa, cây xanh. Những "hàng cây thanh niên", “hàng cây nông dân”, “tuyến đường phụ nữ nở hoa” tại các thôn không chỉ mang lại bóng mát, mà còn là biểu tượng cho tình yêu quê hương. Hiện ở Dương Hòa, 100% hộ dân đã sử dụng nước sạch, tỷ lệ thu gom rác thải tồn đọng lâu năm đạt 96%, có 97% số hộ dân đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 100% thôn đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa…


Cán bộ, hội viên và nhân dân Dương Hòa tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường tại các công trình, khu vực công cộng. Ảnh: Phượng Nguyễn
Không dừng lại ở những đợt ra quân mang tính thời điểm, xã Dương Hòa hướng tới những giải pháp căn cơ và hiện đại hơn. Chủ tịch UBND xã Dương Hòa Lê Đức Phóng thông tin: Trong năm 2025, xã triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp nên không phát sinh trường hợp vi phạm mới về đất đai, trật tự xây dựng. Đối với những trường hợp sai phạm cũ, xã tổ chức 2 đợt cưỡng chế, buộc 49 công trình vi phạm phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có 30 trường hợp người dân tự giác tháo dỡ hoàn toàn trước khi lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ.
Giai đoạn 2026-2027, xã Dương Hòa dự kiến rà soát toàn diện hệ thống hạ tầng, quy hoạch xây dựng các bãi đỗ xe tập trung để giải quyết nhu cầu dừng đỗ phương tiện của người dân và du khách. Việc ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý đô thị, từ camera giám sát đến các ứng dụng báo cáo vi phạm, đang được nghiên cứu triển khai để bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả.
“Trong quý I/2026, xã sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung kiểm tra, xử lý, giải tỏa triệt để các vi phạm còn tồn tại, hoàn thành trước ngày 30-1. Bên cạnh đó, việc xây dựng các không gian công cộng, nhà vệ sinh công cộng và điểm tập kết rác văn minh cũng là ưu tiên hàng đầu. Xã xác định, muốn nhân dân không lấn chiếm vỉa hè, cần phải tạo ra những không gian sinh hoạt và kinh doanh hợp pháp, thuận tiện. Khi kỷ cương được giữ vững, khi văn minh thấm sâu vào từng nếp nghĩ, cách làm, thì chất lượng sống của người dân sẽ thực sự được nâng cao”, Chủ tịch UBND xã Dương Hòa Lê Đức Phóng khẳng định.

Các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn xã. Ảnh: Cao Tùng
Hành trình tháo gỡ "điểm nghẽn" trật tự đô thị và xây dựng xã Dương Hòa "Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh" vẫn còn nhiều thử thách phía trước. Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tinh thần "rõ người, rõ việc", sự đồng lòng của người dân, tin chắc xã Dương Hòa sẽ trở thành điểm sáng của thành phố Hà Nội, sớm hoàn thành mục tiêu: Mỗi mét đường sạch đẹp, mỗi hàng cây xanh mát, người dân sống trong môi trường an toàn từng bước hiện thực hóa, đưa xã trở thành đô thị xanh, hiện đại.











