Dưới mái nhà Mặt trận

Khi 5 tổ chức chính trị – xã hội cùng 'về chung mái nhà' Mặt trận, sức mạnh đại đoàn kết được nhân lên, tạo thành nguồn lực to lớn để chăm lo lợi ích nhân dân và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội giúp tiếng nói của nhân dân được lắng nghe đầy đủ hơn, những chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống hiệu quả hơn…

Thông qua các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát động, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng được lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thông qua các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát động, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng được lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Từ sức mạnh tổng hợp ở cơ sở

Từ kết nối của MTTQ, sự phối hợp giữa các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ, tạo nên sức mạnh tổng hợp rõ rệt ở cơ sở. Bà Lê Thị Sương Mai - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ chia sẻ, khi 5 tổ chức chính trị – xã hội cùng về mái nhà Mặt trận, sức mạnh đại đoàn kết được nhân lên rõ rệt. Việc quy tụ dưới một “mái nhà chung” giúp các tổ chức phát huy thế mạnh riêng, hỗ trợ, bổ sung cho nhau, tạo sức mạnh tổng hợp trong vận động quần chúng và triển khai các phong trào thi đua yêu nước.

Thực tế tại TP Cần Thơ cho thấy, khi các tổ chức chính trị – xã hội cùng trong một cấu trúc vận hành thống nhất của MTTQ, các phong trào hành động không còn dàn trải, riêng lẻ mà được định hướng rõ mục tiêu, rõ đối tượng và rõ kết quả. Mỗi tổ chức giữ vai trò, thế mạnh riêng nhưng cùng hướng về một đích đến chung là chăm lo đời sống nhân dân, phát huy quyền làm chủ và khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân.

“MTTQ giữ vai trò trung tâm điều phối, trở thành cầu nối bền chặt giữa ý Đảng và lòng dân, kịp thời tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Mô hình này góp phần tinh gọn bộ máy, giảm chồng chéo, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, qua đó củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội, phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội MTTQ TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2025–2030” – bà Mai chia sẻ.

Cũng theo bà Mai, trong bối cảnh Cần Thơ là đô thị trung tâm vùng ĐBSCL, yêu cầu đặt ra cho Mặt trận không chỉ là vận động phong trào, mà còn phải làm tốt vai trò nắm bắt dư luận, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Khi bộ máy được tinh gọn, đầu mối rõ ràng, tiếng nói của người dân được lắng nghe đầy đủ hơn, niềm tin xã hội vì thế cũng được củng cố bền vững hơn.

Đặc biệt, việc sáp nhập các tổ chức chính trị – xã hội về MTTQ đã tạo ra sự cộng hưởng mạnh mẽ về nguồn lực và tiếng nói của nhân dân. Khi các tổ chức cùng phối hợp thống nhất, vai trò đại diện, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận được nâng cao, tiếng nói của người dân được tập hợp đầy đủ và được phản ánh kịp thời hơn.

“Điểm nổi bật của mô hình này là sức mạnh đại diện không còn phân tán. Những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân khi được tập hợp qua MTTQ sẽ mang tính tổng hợp, đa chiều và có cơ sở thực tiễn vững chắc hơn. Điều này giúp công tác giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu, tránh hình thức, đồng thời tạo điều kiện để chính quyền tiếp thu, điều chỉnh chính sách sát thực tế hơn” – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Thực tế ghi nhận tại Cần Thơ cũng cho thấy, sự phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức thành viên giúp các phong trào an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động và xây dựng đô thị văn minh được triển khai hiệu quả. Công tác Mặt trận ở khu dân cư vì vậy ngày càng thực chất, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý và sự đồng thuận trong xã hội.

Đến vai trò "nhạc trưởng"

Trong bối cảnh cả nước và tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai mô hình tổ chức mới, quy tụ các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng hoạt động chung dưới một mái nhà. Cách làm này tạo bước chuyển quan trọng trong đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương, giúp thống nhất đầu mối, giảm chồng chéo, tăng sức mạnh liên thông và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, năm 2025 cũng đánh dấu bước ngoặt khi Quảng Ninh thực hiện chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máy, theo đó đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Đây là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của Trung ương, Tỉnh ủy đối với công tác Mặt trận; đồng thời khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, nòng cốt tập hợp các tầng lớp nhân dân của MTTQ Việt Nam dưới sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện của Đảng.

Theo ông Nguyễn Chí Thành - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, khi các tổ chức chính trị - xã hội về chung mái nhà, vai trò "nhạc trưởng" của Mặt trận đã được thể hiện rõ nét. MTTQ tỉnh chủ trì ban hành chương trình, kế hoạch, quy chế làm việc thống nhất, đồng bộ; chủ động mở rộng cơ chế liên thông giữa các đoàn thể, thiết lập cơ chế phối hợp rõ ràng giữa các ban chuyên môn và tổ chức thành viên; duy trì giao ban định kỳ, chia sẻ thông tin kịp thời; bảo đảm thống nhất trong triển khai các phong trào, các cuộc vận động cũng như những nhiệm vụ trọng tâm mà Trung ương và Tỉnh ủy giao.

“Mô hình tổ chức bộ máy mới tạo nền tảng quan trọng để Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao hiệu quả hoạt động. Các tổ chức thành viên tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi; còn các lĩnh vực dùng chung như tổ chức, cán bộ, tuyên giáo, văn phòng, giám sát và phản biện xã hội được thống nhất về một đầu mối, giảm chồng chéo, tăng tính liên thông và hiệu quả” – ông Thành khẳng định.

Cùng với đó, Mặt trận đổi mới cách triển khai các phong trào, cuộc vận động lớn. Các nội dung như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chăm lo an sinh; xây dựng đời sống văn hóa; chuyển đổi số… đều được lượng hóa bằng chỉ tiêu, phần việc cụ thể cho từng tổ chức thành viên, giúp phong trào triển khai đồng bộ, thực chất và dễ đánh giá.

Đặc biệt nhất, theo ông Thành chính là tạo diễn đàn chung để lắng nghe, kết nối, giải quyết. MTTQ tỉnh duy trì nhiều hình thức mới như tọa đàm, đối thoại, hội nghị chuyên đề theo hướng “sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân”, tiếp xúc và nắm bắt tâm tư nhân dân qua các kênh số; lấy đó làm căn cứ để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những chính sách sát thực tiễn.

Đoàn kết thực chất, bền vững và có chiều sâu

Từ góc nhìn của thế hệ trẻ, bà Nguyễn Phương Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh mong muốn thời gian tới công tác phối hợp trong khối Mặt trận tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, thực chất, hiệu quả, phát huy đúng vai trò và thế mạnh của từng tổ chức thành viên.

Với tinh thần tiên phong, xung kích và sáng tạo của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động tham gia vào nhiều nội dung cụ thể của chuyển đổi số; trọng tâm là hỗ trợ cải cách hành chính, tham gia vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số trong cộng đồng, trong đó đoàn viên, thanh niên đóng vai trò là lực lượng gần dân, sát cơ sở, trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số.

“Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cơ sở tăng cường phối hợp với Đoàn Thanh niên trong triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là ở khâu triển khai tại cơ sở” – bà Thảo chia sẻ đồng thời đề nghị công tác phối hợp được lồng ghép thường xuyên trong các chương trình, phong trào chung của Mặt trận, qua đó phát huy vai trò xung kích của thanh niên gắn với yêu cầu nhiệm vụ chung.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo của MTTQ tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức thành viên, vai trò xung kích của thanh niên sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, góp phần xây dựng hệ thống Mặt trận hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên số” – bà Thảo nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, bà Lê Thị Sương Mai cũng bày tỏ mong muốn MTTQ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm hiệp thương, điều phối thống nhất hoạt động của các tổ chức thành viên; đồng thời phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của từng tổ chức để tránh trùng lặp, hình thức. Tiếp tục đổi mới phương thức vận động quần chúng, hướng mạnh về cơ sở và lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả.

Từ thực tiễn Cần Thơ, bà Mai khẳng định: Hợp nhất không phải để thu hẹp vai trò, mà để mở rộng không gian hành động của Mặt trận; không phải hình thức hóa đoàn kết, mà để làm cho đoàn kết trở nên thực chất, bền vững và có chiều sâu. Đây chính là nền tảng quan trọng để Cần Thơ cũng như các địa phương cả nước tiếp tục phát triển, dựa trên sức mạnh đồng thuận của toàn dân.

Từ sức mạnh tổng hợp ở cơ sở

Từ kết nối của MTTQ, sự phối hợp giữa các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ, tạo nên sức mạnh tổng hợp rõ rệt ở cơ sở. Bà Lê Thị Sương Mai - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ chia sẻ, khi 5 tổ chức chính trị – xã hội cùng về mái nhà Mặt trận, sức mạnh đại đoàn kết được nhân lên rõ rệt. Việc quy tụ dưới một “mái nhà chung” giúp các tổ chức phát huy thế mạnh riêng, hỗ trợ, bổ sung cho nhau, tạo sức mạnh tổng hợp trong vận động quần chúng và triển khai các phong trào thi đua yêu nước.

Thực tế tại TP Cần Thơ cho thấy, khi các tổ chức chính trị – xã hội cùng trong một cấu trúc vận hành thống nhất của MTTQ, các phong trào hành động không còn dàn trải, riêng lẻ mà được định hướng rõ mục tiêu, rõ đối tượng và rõ kết quả. Mỗi tổ chức giữ vai trò, thế mạnh riêng nhưng cùng hướng về một đích đến chung là chăm lo đời sống nhân dân, phát huy quyền làm chủ và khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân.

“MTTQ giữ vai trò trung tâm điều phối, trở thành cầu nối bền chặt giữa ý Đảng và lòng dân, kịp thời tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Mô hình này góp phần tinh gọn bộ máy, giảm chồng chéo, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, qua đó củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội, phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội MTTQ TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2025–2030” – bà Mai chia sẻ.

Cũng theo bà Mai, trong bối cảnh Cần Thơ là đô thị trung tâm vùng ĐBSCL, yêu cầu đặt ra cho Mặt trận không chỉ là vận động phong trào, mà còn phải làm tốt vai trò nắm bắt dư luận, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Khi bộ máy được tinh gọn, đầu mối rõ ràng, tiếng nói của người dân được lắng nghe đầy đủ hơn, niềm tin xã hội vì thế cũng được củng cố bền vững hơn.

Đặc biệt, việc sáp nhập các tổ chức chính trị – xã hội về MTTQ đã tạo ra sự cộng hưởng mạnh mẽ về nguồn lực và tiếng nói của nhân dân. Khi các tổ chức cùng phối hợp thống nhất, vai trò đại diện, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận được nâng cao, tiếng nói của người dân được tập hợp đầy đủ và được phản ánh kịp thời hơn.

“Điểm nổi bật của mô hình này là sức mạnh đại diện không còn phân tán. Những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân khi được tập hợp qua MTTQ sẽ mang tính tổng hợp, đa chiều và có cơ sở thực tiễn vững chắc hơn. Điều này giúp công tác giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu, tránh hình thức, đồng thời tạo điều kiện để chính quyền tiếp thu, điều chỉnh chính sách sát thực tế hơn” – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Thực tế ghi nhận tại Cần Thơ cũng cho thấy, sự phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức thành viên giúp các phong trào an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động và xây dựng đô thị văn minh được triển khai hiệu quả. Công tác Mặt trận ở khu dân cư vì vậy ngày càng thực chất, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý và sự đồng thuận trong xã hội.

Đến vai trò "nhạc trưởng"

Trong bối cảnh cả nước và tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai mô hình tổ chức mới, quy tụ các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng hoạt động chung dưới một mái nhà. Cách làm này tạo bước chuyển quan trọng trong đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương, giúp thống nhất đầu mối, giảm chồng chéo, tăng sức mạnh liên thông và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, năm 2025 cũng đánh dấu bước ngoặt khi Quảng Ninh thực hiện chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máy, theo đó đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Đây là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của Trung ương, Tỉnh ủy đối với công tác Mặt trận; đồng thời khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, nòng cốt tập hợp các tầng lớp nhân dân của MTTQ Việt Nam dưới sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện của Đảng.

Theo ông Nguyễn Chí Thành - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, khi các tổ chức chính trị - xã hội về chung mái nhà, vai trò "nhạc trưởng" của Mặt trận đã được thể hiện rõ nét. MTTQ tỉnh chủ trì ban hành chương trình, kế hoạch, quy chế làm việc thống nhất, đồng bộ; chủ động mở rộng cơ chế liên thông giữa các đoàn thể, thiết lập cơ chế phối hợp rõ ràng giữa các ban chuyên môn và tổ chức thành viên; duy trì giao ban định kỳ, chia sẻ thông tin kịp thời; bảo đảm thống nhất trong triển khai các phong trào, các cuộc vận động cũng như những nhiệm vụ trọng tâm mà Trung ương và Tỉnh ủy giao.

“Mô hình tổ chức bộ máy mới tạo nền tảng quan trọng để Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao hiệu quả hoạt động. Các tổ chức thành viên tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi; còn các lĩnh vực dùng chung như tổ chức, cán bộ, tuyên giáo, văn phòng, giám sát và phản biện xã hội được thống nhất về một đầu mối, giảm chồng chéo, tăng tính liên thông và hiệu quả” – ông Thành khẳng định.

Cùng với đó, Mặt trận đổi mới cách triển khai các phong trào, cuộc vận động lớn. Các nội dung như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chăm lo an sinh; xây dựng đời sống văn hóa; chuyển đổi số… đều được lượng hóa bằng chỉ tiêu, phần việc cụ thể cho từng tổ chức thành viên, giúp phong trào triển khai đồng bộ, thực chất và dễ đánh giá.

Đặc biệt nhất, theo ông Thành chính là tạo diễn đàn chung để lắng nghe, kết nối, giải quyết. MTTQ tỉnh duy trì nhiều hình thức mới như tọa đàm, đối thoại, hội nghị chuyên đề theo hướng “sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân”, tiếp xúc và nắm bắt tâm tư nhân dân qua các kênh số; lấy đó làm căn cứ để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những chính sách sát thực tiễn.

Đoàn kết thực chất, bền vững và có chiều sâu

Từ góc nhìn của thế hệ trẻ, bà Nguyễn Phương Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh mong muốn thời gian tới công tác phối hợp trong khối Mặt trận tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, thực chất, hiệu quả, phát huy đúng vai trò và thế mạnh của từng tổ chức thành viên.

Với tinh thần tiên phong, xung kích và sáng tạo của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động tham gia vào nhiều nội dung cụ thể của chuyển đổi số; trọng tâm là hỗ trợ cải cách hành chính, tham gia vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số trong cộng đồng, trong đó đoàn viên, thanh niên đóng vai trò là lực lượng gần dân, sát cơ sở, trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số.

“Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cơ sở tăng cường phối hợp với Đoàn Thanh niên trong triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là ở khâu triển khai tại cơ sở” – bà Thảo chia sẻ đồng thời đề nghị công tác phối hợp được lồng ghép thường xuyên trong các chương trình, phong trào chung của Mặt trận, qua đó phát huy vai trò xung kích của thanh niên gắn với yêu cầu nhiệm vụ chung.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo của MTTQ tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức thành viên, vai trò xung kích của thanh niên sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, góp phần xây dựng hệ thống Mặt trận hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên số” – bà Thảo nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, bà Lê Thị Sương Mai cũng bày tỏ mong muốn MTTQ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm hiệp thương, điều phối thống nhất hoạt động của các tổ chức thành viên; đồng thời phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của từng tổ chức để tránh trùng lặp, hình thức. Tiếp tục đổi mới phương thức vận động quần chúng, hướng mạnh về cơ sở và lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả.

Từ thực tiễn Cần Thơ, bà Mai khẳng định: Hợp nhất không phải để thu hẹp vai trò, mà để mở rộng không gian hành động của Mặt trận; không phải hình thức hóa đoàn kết, mà để làm cho đoàn kết trở nên thực chất, bền vững và có chiều sâu. Đây chính là nền tảng quan trọng để Cần Thơ cũng như các địa phương cả nước tiếp tục phát triển, dựa trên sức mạnh đồng thuận của toàn dân.

Ông Nguyễn Thành Trung.

Ông Nguyễn Thành Trung.

Sức mạnh Mặt trận được nâng lên: Ông Nguyễn Thành Trung - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM nhấn mạnh: Việc sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về Mặt trận không chỉ là chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng mà còn là một bước chuyển mình tất yếu, phù hợp với thực tiễn cách mạng hiện nay, qua đó góp phần củng cố hơn nữa vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Khi các tổ chức chính trị-xã hội về “mái nhà chung” Mặt trận sẽ làm tăng sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Việc này đảm bảo sự thống nhất với nội dung tại Điều lệ MTTQ Việt Nam đã ban hành, trong đó đề cập đến việc: “MTTQ Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài”. MTTQ Việt Nam là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết các tổ chức thành viên. Trước đây các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động độc lập, nay về chung một “mái nhà” sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn hơn, giúp tăng cường sự phối hợp, thống nhất hành động trong các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống nhân dân. Q. Định (ghi)

Ông Ngọ Duy Hiểu.

Ông Ngọ Duy Hiểu.

Biểu hiện sinh động của tinh thần đổi mới toàn diện: Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Với vai trò của mình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm, hướng mọi hoạt động về cơ sở, vì quyền lợi chính đáng của người lao động. Đặc biệt, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, có tri thức, kỹ năng và bản lĩnh chính trị vững vàng; chủ động thích ứng với yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0. Đây cũng chính là biểu hiện sinh động của tinh thần đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, hướng mạnh về cơ sở; đồng lòng, chung sức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước mà Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. N.P (ghi)

Quốc Trung - Ngọc Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/duoi-mai-nha-mat-tran.html