Dung nham bủa vây Hawaii

Lực lượng Vệ binh quốc gia, cảnh sát và lính cứu hỏa hôm qua đã giải cứu những người dân cuối cùng rời khỏi các căn nhà ở phía tây đảo Hawaii, còn gọi là đảo Lớn và là hòn đảo chính của bang Hawaii (Mỹ).

Dòng chảy dung nham từ núi lửa Kilauea

Reuters dẫn lời giới chức địa phương cho hay dòng chảy dung nham khổng lồ từ núi lửa Kilauea đã làm hư hại nhiều tuyến đường và bao vây một cộng đồng ven biển với hơn 500 gia đình nhưng dân cư đã kịp sơ tán từ trước.

Bên cạnh đó, chính quyền Hawaii tuyên bố những ai không tuân theo lệnh sơ tán khẩn cấp sẽ bị bắt giữ.

Kể từ khi núi Kilauea bắt đầu hoạt động hồi đầu tháng 5, hàng ngàn người trên đảo Lớn đã được sơ tán và chưa có thiệt hại nhân mạng. Tính đến nay, dung nham núi lửa Kilauea đã phá hủy khoảng 40 công trình trên đảo.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/dung-nham-bua-vay-hawaii-969434.html