Dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn!

Bùi Minh Quang quen bạn gái của Nguyễn Vũ Nghĩa, từ đó nảy sinh mâu thuẫn. Tối 12-5-2018, Nghĩa hẹn gặp Quang nói chuyện, Quang đồng ý.

Sáng 26-11, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do 4 bị cáo và đại diện hợp pháp tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, 4 bị cáo vẫn chấp hành án sơ thẩm về tội cố ý gây thương tích. Cụ thể, bị cáo Trần Duy Trí (sinh năm - SN 1999, trú Phương Sơn, Nha Trang): 5 năm 6 tháng tù; Trương Quang Khánh (SN 2003, trú Phương Sài, Nha Trang) và Nguyễn Duy Minh (SN 2003, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang): cùng 3 năm tù; Mai Văn Minh (SN 2003, trú Phương Sài, Nha Trang): 1 năm 6 tháng tù.

Quang cảnh phiên tòa.

Quang gọi điện thoại cho Huy (chưa rõ lai lịch) nhờ đi đánh nhóm Nghĩa. Quang cũng gặp Minh, Duy, Khánh, Trí, Trần Bình Tuấn và một số thanh niên chưa xác định lai lịch, rủ đi đánh nhóm Nghĩa. Cả nhóm mang theo hung khí đến khu vực bờ kè phường Xương Huân và xông vào chém nhóm Nghĩa.

Kết luận giám định cho thấy, 2 người trong nhóm Nguyễn Vũ Nghĩa là Nguyễn Trung Nghĩa bị thương vào đầu, tay với tỷ lệ thương tật 28%; Lý Thành Đạt bị thương ở đầu, người, chân tay với tỷ lệ 29%. Riêng Huỳnh Lâm Hải, ngày 14-7-2018 có đơn từ chối giám định, rút yêu cầu khởi tố.

Được biết, bị cáo Trần Bình Tuấn đã bị xét xử, không kháng cáo.

T.M

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201911/dung-hung-khi-giai-quyet-mau-thuan-8138948/