Dùng gậy gỗ đập chết vợ rồi bỏ trốn lên rừng

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, hung thủ dùng gậy gỗ đánh vợ đến chết rồi bế thi thể nạn nhân vào phòng ngủ, xóa vết máu và bỏ trốn lên rừng.

TAND tỉnh Bắc Kạn vừa mở phiên xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Oong (trú tại thôn Khau Chủ, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới) 20 năm tù đối với tội danh giết người.

Đối tượng Nguyễn Đình Oong tại phiên xét xử. (Ảnh: báo VOV)

Nội dung từ cáo trạng cho biết, vào khoảng 17h ngày 27/1/2020, tức ngày mùng 3 Tết Canh Tý, do có mâu thuẫn với vợ, nên tại nhà riêng ở thôn Khau Chủ, xã Thanh Vận, đối tượng Nguyễn Đình Oong (sinh 1975) đã dùng thanh củi có cạnh sắc đánh nhiều nhát vào đầu vợ mình là Hà Thị Duyên (sinh 1976) làm chị Duyên tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng bế xác chị Duyên vào phòng ngủ, xóa vết máu rồi bỏ trốn lên rừng. Sau 17 ngày lẩn trốn, y đã ra tự thú.

Xét hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đình Oong mức án 20 năm tù.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dung-gay-go-dap-chet-vo-roi-bo-tron-len-rung-d130492.html