Đức cân nhắc rút quân khỏi Afghanistan từ đầu tháng 7 tới

Đức có kế hoạch rút toàn bộ binh sĩ của mình đang làm nhiệm vụ tại Afghanistan từ đầu tháng 7 tới. Trên đây là tuyên bố mới nhất của Bộ Quốc phòng Đức, đưa ra ngày 21-4.

Đức có kế hoạch rút toàn bộ binh sĩ của mình đang làm nhiệm vụ tại Afghanistan từ đầu tháng 7 tới. Trên đây là tuyên bố mới nhất của Bộ Quốc phòng Đức, đưa ra ngày 21-4.

Theo AFP, một người phát ngôn bộ trên cho biết giới chức nước này đang cân nhắc rút ngắn thời gian rút quân và thời điểm 4-7 tới đang được xem xét một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ do NATO đưa ra. Trước đó, ngày 15-4, Mỹ đã chính thức thông báo với giới chức Afghanistan các kế hoạch của Tổng thống Joe Biden rút toàn bộ binh lính Mỹ đang đồn trú tại quốc gia Tây Nam Á này trước ngày 11-9 tới.

B.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_241808_duc-can-nhac-rut-quan-khoi-afghanistan-tu-dau-thang-7-toi.aspx