Đưa tin biểu tình ở Mỹ, phóng viên Reuters bị trúng đạn cao su

Theo Ủy ban Phóng viên vì Tự do báo chí, ngoài các phóng viên của Reuters, ít nhất 15 thành viên của các hãng tin tức khác đã bị thương hôm 30/5.

Hai thành viên trong nhóm tin truyền hình của Reuters TV trúng đạn cao su trong khi một chiếc máy ảnh bị vỡ khi nhóm này đưa tin về các cuộc biểu tình ở Minneapolis đêm 30/5.

Các hình ảnh do phóng viên Julio-Cesar Chavez ghi lại cho thấy một nhân viên cảnh sát đã nhắm trực tiếp vào anh khi cảnh sát bắn đạn cao su, xịt hơi cay để giải tán khoảng 500 người biểu tình ở tây nam thành phố ngay sau lệnh giới nghiêm 20h tối.

Theo Ủy ban Phóng viên vì Tự do báo chí, ngoài các phóng viên của Reuters, ít nhất 15 thành viên của các hãng tin tức khác đã bị thương hôm 30/5. Ảnh: Reuters

“Một nhân viên cảnh sát mà tôi đang quay phim đã quay lại và bắn đạn cao su thẳng vào người tôi”, Chavez nói.

Vài phút sau, Chavez và cố vấn an ninh của Reuters, Rodney Seward, bị tấn công bằng đạn cao su khi họ ẩn nấp ở một trạm xăng gần đó.

Đoạn phim được ghi lại trong lúc họ chạy trốn tìm nơi ẩn nấp. Một số shot hình có cả tiếng của Steward: “Tôi bị trúng một viên đạn cao su vào mặt”.

Khi được hỏi về sự việc, người phát ngôn cơ quan cảnh sát Minneapolis Johns Elder đã đề nghị cung cấp bản sao đoạn video mà Reuters sau đó đã cung cấp. Tới ngày 31/5, Cơ quan này vẫn chưa hồi đáp.

“Chúng tôi phản đối mạnh mẽ việc cảnh sát bắn đạn cao su vào các nhân viên của chúng tôi ở Minneapolis và hiện chúng tôi đang giải quyết vấn đề với giới chức”, một người phát ngôn của Reuters cho biết ngày 31/5.

“Các phóng viên và cố vấn an ninh của chúng tôi không phải là một mối đe dọa đối với trật tự công cộng. Các phóng viên phải được cho phép đưa tin mà không phải lo sợ bị quấy rối hay bị tổn hại”, người phát ngôn này nhấn mạnh.

Sự kiện nêu trên là một trong số các cuộc tấn công nhằm vào phóng viên đưa tin về các cuộc biểu tình nổ ra ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ sau cái chết của George Floyd ở Minneapolis.

Theo thống kê của Ủy ban Phóng viên vì tự do báo chí, ngoài các phóng viên của Reuters, ít nhất 15 thành viên của các hãng tin tức khác đã bị thương hôm 30/5.

Ít nhất 6 người khác đã bị thương trong các cuộc tấn công của người biểu tình hoặc những người tấn công chưa xác định. Một số phóng viên của CNN, CBS và Huffington Post đã bị bắt.

Ủy ban Bảo vệ Phóng viên đã gọi các cuộc tấn công nhằm vào các nhà báo là “nỗ lực không thể chấp nhận được nhằm đe dọa họ”, đồng thời nói rằng chính quyền các thành phố trên khắp nước Mỹ phải chỉ đạo cảnh sát không được nhắm vào các phóng viên và phải đảm bảo họ có thể đưa tin một cách an toàn trong các cuộc biểu tình.

Trong một hình ảnh sau đó, Steward được một nhân viên y tế điều trị gần hiện trường do bị vết thương sâu dưới mắt trái. Chavez bị tấn công vào sau cổ và tai trái.

Máy ảnh của phóng viên Lucas Jackson đã bị vỡ khi bị một người biểu tình tấn công hôm 30/5. Trước đó, trong lúc đưa tin đêm 29/5, Jackson cũng đã bị trúng đạn cao su./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dua-tin-bieu-tinh-o-my-phong-vien-reuters-bi-trung-dan-cao-su-1054469.vov