Đưa thông tin chính thống về cơ sở
Những tờ báo Đảng được chuyển đến từng chi bộ, thôn, bản đang góp phần đưa thông tin chính thống đến với người dân. Với Lào Cai, đây không chỉ là việc bảo đảm báo đến đúng địa chỉ mà còn là cách đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Ở những thôn, bản vùng cao, một tờ báo Đảng đến tay người dân không chỉ mang theo thông tin mới. Với người có uy tín, cán bộ cơ sở, đó còn là nguồn tư liệu để hiểu đúng chủ trương, chính sách và truyền đạt tới bà con bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu.

Anh Thắng duy trì thói quen đọc báo mỗi ngày.
Anh Giàng A Thắng - Bí thư Chi bộ thôn Kháo Chu, xã Hạnh Phúc, duy trì thói quen đọc báo Đảng từ nhiều năm nay để cập nhật, hiểu rõ hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời học hỏi những cách làm hay, mô hình hiệu quả ở các địa phương. Qua đó, anh có thêm kiến thức phục vụ công tác tuyên truyền, vận động bà con.
Anh Thắng cho biết: “Thôn tôi là một trong 7 thôn của xã vẫn đang khó khăn về việc tiếp cận internet do là vùng lõm sóng. Do vậy, với tôi, đọc báo Đảng chính là cách để cán bộ cơ sở tự nâng cao hiểu biết, từ đó làm tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân”.

Đọc báo Đảng là cách để cán bộ, đảng viên ở cơ sở nâng cao hiểu biết, tiếp cận thông tin chính thống.
Để bảo đảm báo, tạp chí của Đảng đến đúng đối tượng, đúng địa chỉ và được chuyển phát thường xuyên, tỉnh Lào Cai đã thực hiện mua báo, tạp chí tập trung; giao Ban Tuyên giáo làm đầu mối triển khai việc đặt mua, đọc báo, tạp chí của Đảng theo quy định và cấp Báo Lào Cai miễn phí cho các đối tượng.
Việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng cũng được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hằng năm, qua đó nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy trong khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn thông tin chính thống.
Sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Lào Cai tiếp tục rà soát hệ thống tổ chức đảng, đối tượng thụ hưởng, số lượng và địa chỉ phát hành; phối hợp với bưu điện bảo đảm báo, tạp chí của Đảng được chuyển đến cơ sở đầy đủ, kịp thời, không bị gián đoạn.
Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng giúp cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở, thường xuyên tiếp cận nguồn thông tin chính thống, tin cậy, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sinh hoạt đảng.


Nhiều cán bộ, đảng viên ở cơ sở được tiếp cận thông tin chính thống qua báo, tạp chí của Đảng.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Bưu điện tỉnh đã phát hành 553.962 tờ Báo Lào Cai, 432.763 tờ Báo Nhân Dân và 1.236 cuốn Tạp chí Cộng sản tới các tổ chức đảng, chi bộ và đối tượng theo quy định.
Bà Sùng Thị Thắm - Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Hạnh Phúc, cho biết: “Chúng tôi xác định báo Đảng là một kênh thông tin chính thống, rất thiết thực đối với cơ sở. Hiện xã Hạnh Phúc đang thực hiện cấp phát báo cho 10 đồng chí bí thư chi bộ thôn. Trong đó, Báo Lào Cai, báo Dân tộc và Miền núi được cấp phát hằng ngày và Báo Nhân Dân được cấp phát theo định kỳ.
Ngoài việc chuyển báo đến đúng đối tượng, các chi bộ trên địa bàn xã còn lựa chọn những nội dung phù hợp để phục vụ sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Cấp, phát báo Đảng kịp thời giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân có thêm căn cứ kiểm chứng, nhận diện thông tin sai lệch, xuyên tạc.
Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, mỗi ngày người dân tiếp nhận một lượng thông tin rất lớn, việc đưa thông tin chính thống về cơ sở càng trở nên quan trọng. Đây không chỉ là cách cung cấp thông tin mà còn giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có thêm căn cứ kiểm chứng, nhận diện thông tin sai lệch, xuyên tạc.
Với Lào Cai, yêu cầu này càng rõ nét khi địa bàn rộng, có nhiều xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận thông tin giữa các khu vực còn khác nhau.
Anh Giàng A Khua - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Suối Dầm, xã Mỏ Vàng, chia sẻ: “Thôn chúng tôi còn nhiều khó khăn trong khai thác thông tin trên mạng mà lại rất cần thông tin cụ thể và chính xác. Vì vậy, tôi duy trì thói quen đọc báo Đảng để biết chủ trương của Trung ương, của tỉnh và những vấn đề đang được quan tâm. Tôi cũng chú ý những mô hình hay, cách làm hiệu quả được giới thiệu trên báo để nghiên cứu, vận dụng vào công việc của thôn”.

Việc cấp phát kịp thời báo, tạp chí của Đảng đã góp phần hình thành nền nếp đọc, nghiên cứu và sử dụng báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Cùng với việc cấp phát báo Đảng, tỉnh Lào Cai còn chú trọng đưa thông tin chính thống lên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, tỉnh đang tập trung rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về các tổ chức đảng, chi bộ và đối tượng thụ hưởng; nâng cao chất lượng phát hành, ưu tiên vùng núi, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ số trong quản lý, theo dõi việc phát hành.
Ông Phùng Nam Trung - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lào Cai cho biết: “Đưa thông tin chính thống về cơ sở không chỉ là bảo đảm báo đến đúng địa chỉ mà quan trọng hơn là thông tin phải được đọc, nghiên cứu và sử dụng hiệu quả. Tỉnh đã rà soát lại số lượng các chi bộ, bí thư chi bộ, người có uy tín sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố. Đồng thời, phối hợp với Bưu điện tỉnh Lào Cai để cấp phát báo kịp thời. Cùng với việc đảm bảo báo, tạp chí của Đảng đến đúng đối tượng, chúng tôi còn khuyến khích cán bộ, đảng viên khai thác các phiên bản điện tử, nền tảng số và sản phẩm truyền thông đa phương tiện của các cơ quan báo chí chính thống".
Việc cấp phát kịp thời báo, tạp chí của Đảng đã góp phần hình thành nền nếp đọc, nghiên cứu và sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Qua đó, từng bước chuyển từ “đưa báo đến cơ sở” sang “đưa thông tin vào đời sống”, góp phần đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vào cuộc sống.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/dua-thong-tin-chinh-thong-ve-co-so-post907163.html

