Đưa sách về cơ sở

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở có công cụ, phương tiện nghiên cứu, tìm hiểu, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quyền lợi trực tiếp của nhân dân, hàng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương và NXB Chính trị quốc gia - sự thật đã trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

Bạn đọc tìm hiểu tư liệu tại Thư viện H.Long Thành. Ảnh: P.Hằng

Để việc thực hiện đề án Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng các cơ quan liên quan tập huấn nghiệp vụ quản lý, khai thác và sử dụng sách cho cán bộ cấp xã. Qua đó, nhiều địa phương đã có cách làm hay, hiệu quả trong quản lý, sử dụng sách do Trung ương cấp.

* Trang bị đủ các loại sách

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hàng năm, Trung ương cấp sách cho cơ sở từ 1-2 đợt, kèm theo đĩa CD-Rom. Các sách được cấp phong phú về thể loại, trình bày đẹp, biên soạn ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ tiếp thu; nội dung thiết thực, góp phần quan trọng trong việc cung cấp văn bản, tài liệu hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên, công chức cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kiến thức về mọi mặt cho nhân dân, hướng tới một xã hội học tập.

Sau khi được nhận sách, các xã, phường, thị trấn xây dựng các tủ sách đặt tại văn phòng Đảng ủy, UBND, nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng phường, xã hoặc lồng ghép với tủ sách pháp luật.

Ngoài ra, tại các thư viện cấp huyện đều được trang bị tủ sách của đề án và thường xuyên thực hiện luân chuyển sách, báo đến các trường học, nhà văn hóa khu phố (ấp), qua đó góp phần đem sách, báo đến sâu rộng với quần chúng nhân dân.

Để phát huy hiệu quả đề án Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn, một số địa phương đã có cách làm hay, hiệu quả trong quản lý, sử dụng sách.

Bí thư Đảng ủy xã Lâm San (H.Cẩm Mỹ) Trương Văn Hòa cho biết, ngoài trụ sở xã có các tủ sách được trang bị theo đề án của Trung ương, tủ sách pháp luật thì ở các ấp cũng trang bị tủ sách để mỗi khi người dân đến sinh hoạt cộng đồng, hội họp có sách đọc. Bên cạnh các loại sách được Trung ương cấp cho xã, xã luân chuyển về cho các ấp, xã vận động mạnh thường quân, cán bộ xã ai có sách thì đóng góp thêm cho tủ sách ở cơ sở được phong phú, đáp ứng nhu cầu đọc và nâng cao dân trí cho người dân.

* Cung cấp thông tin chính thống cho nhân dân

Tại H.Long Thành, sau khi nhận sách từ Trung ương cấp, các xã, thị trấn thực hiện phân loại các đầu sách, sắp xếp theo từng lĩnh vực, lập sổ quản lý, xây dựng mục lục để thuận lợi cho việc theo dõi, lưu trữ, cũng như việc tra cứu của bạn đọc. Cụ thể, mỗi tủ sách ở cấp xã được phân theo hệ thống chuyên đề gồm: sách nhà nước và pháp luật; sách về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị, xã hội; sách về văn hóa xã hội; sách về Bác Hồ; sách về nông thôn mới.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, với ý nghĩa thiết thực của đề án Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn, Đảng ủy các xã, phường tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng sách có hiệu quả. Duy trì việc luân chuyển sách giữa tủ sách của xã với hệ thống thư viện trong dịp hè, các ngày kỷ niệm, đồng thời làm phong phú thêm đầu sách, phục vụ tốt nhu cầu đọc, tìm hiểu sách của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân địa phương.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Thành Doãn Đức Thành cho hay, huyện thường xuyên luân chuyển sách, báo từ thư viện, trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện về trung tâm văn hóa học tập cộng đồng các xã, thị trấn, đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Đồng thời, tuyên truyền trên trang Facebook Thư viện huyện Long Thành và trưng bày, triển lãm những cuốn sách hay viết về đất nước, con người Việt Nam và quê hương Long Thành, Đồng Nai để người dân biết và tìm hiểu, mượn đọc.

Đối với TP.Long Khánh, để phát huy hiệu quả sử dụng các loại sách trong đề án Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn, một trong những cách làm của địa phương là thường xuyên tổ chức hội thi tìm hiểu sách thuộc đề án.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Long Khánh Phạm Văn Hoàng chia sẻ, trước khi diễn ra hội thi, Trang Thông tin điện tử TP.Long Khánh giới thiệu các đề thi của hội thi để bạn đọc tham khảo.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, hiện cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp nhận nhiều nguồn thông tin khác nhau, trong đó có không ít thông tin chưa được kiểm chứng, thiếu chuẩn xác. Vì thế, sách của đề án Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn đã trở thành nguồn thông tin chính thống, tin cậy của Đảng, Nhà nước cung cấp thông tin, kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202312/dua-sach-ve-co-so-fb361df/