Đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp lên tầm cao mới

48 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (12/4/1973), hiện nay, quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu, hợp tác toàn diện.

Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ 9 - 11/2/1993, ngày 10/2, Tổng thống Pháp Francois Mitterrand đã đến Điện Biên thăm Khu di tích chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: Đinh Quang Thành/TTXVN)

Ngày 25/6/1993, tại Điện Élyseé ở thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Francois Mitterrand tiếp Thủ tướng Võ Văn Kiệt dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Pháp từ 23 - 28/6/1993. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Tổng Bí thư Đỗ Mười tiếp Tổng thống Pháp Jacques Chirac thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ tại Hà Nội (12/11/1997). (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Tổng Bí thư Đỗ Mười tiếp Tổng thống Pháp Jacques Chirac thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ tại Hà Nội (12/11/1997). (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ngày 28/10/2002, tại Điện Élyseé ở thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Jacques Chirac trao tặng Huân chương Bắc Đẩu bội tinh hạng Nhất của Nhà nước Pháp cho Chủ tịch nước Trần Đức Lương. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Chủ tịch Thượng viện Pháp Christian Poncelet gặp Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong chuyến thăm chính thức Pháp, ngày 29/10/2002. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đức Lương đón và hội đàm với Tổng thống Pháp Jacques Chirac thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 - 8/10/2004. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Tổng thống Pháp Jacques Chirac đến thăm và nói chuyện với học sinh, sinh viên biết tiếng Pháp tại Trung tâm Văn hóa Pháp (Hà Nội), trong chuyến thăm chính thức Việt Nam (7/10/2004). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đức Lương đón Tổng thống Pháp Jacques Chirac thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Á-Âu lần thứ 5 (ASEM 5), từ ngày 6-8/10/2004. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ngày 7/6/2005, tại Điện Elysee ở thủ đô Paris,Tổng thống Jacques Chirac đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm chính thức Cộng hòa Pháp. (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)

Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, ngày 1/10/2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Pháp Sarkozy, tại Phủ Tổng thống. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Jean-Marc Ayrault ký Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp (25/9/213). (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến Lễ chuyển giao máy bay của Hãng chế tạo máy bay Airbus cho Hãng hàng không VietJet (VietJetAir) nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, ngày 26/9/2013. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Édouard Phillippe, chiều 26/3/2018, tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Paris trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 25-27/3/2018, mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hai nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng trao hàng hỗ trợ phòng chống COVID-19 của Việt Nam đến Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery (7/4/2020). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery (1/4/2021). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Lễ trao Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh của Cộng hòa Pháp cho bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (22/3/2021). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Pháp tương đối phong phú, đa dạng, bao gồm: giầy dép; dệt may; đồ gia dụng; hàng nông, lâm, thủy sản; đồ điện, điện tử... Trong ảnh: Thu hoạch càphê tại Gia Lai. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Pháp tương đối phong phú, đa dạng, bao gồm: giầy dép; dệt may; đồ gia dụng; hàng nông, lâm, thủy sản; đồ điện, điện tử...Trong ảnh: May hàng xuất khẩu tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Lộc, thị trấn Thới Lai (Cần Thơ). (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Pháp là thị trường xuất khẩu rau, quả lớn thứ 2 của Việt Nam tại EU (chỉ sau thị trường Hà Lan). Trong ảnh: Phân loại sản phẩm cà rốt xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Nông sản Hưng Việt, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-dua-quan-he-doi-tac-chien-luoc-viet-namphap-len-tam-cao-moi/705412.vnp